Trang chủ Chính trị - Xã hội
00:53 | 03/11/2014 GMT+7

Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông trong vòng 10 năm tới

aa
TĐO - Vừa qua, trên trang mạng Sina.com (trang mạng có ảnh hưởng rất lớn đối với tầng lớp thanh niên Trung Quốc) tập trung bình luận xung quanh một bài viết của Đới Húc, đại tá không quân, giáo sư trường đại học Quốc phòng Quân giải phóng Trung Quốc, đồng thời là Viện trưởng viện Nghiên cứu hợp tác và An ninh biển. Qua đó, Đới Húc đã lớn tiếng bôi nhọ, vu khống các nước xung quan, kích động Trung Quốc coi Việt Nam là kẻ thù nguy hiểm nhất, kích động chiến tranh và nhấn mạnh mưu đồ độc chiếm Biển Đông.

Thời Đại dẫn lại bài viết này như một tài liệu tham khảo về chiến lược thôn tính Biển Đông dưới góc nhìn của một nhân vật trong quân đội Trung Hoa, điều đó cũng là một minh chứng để chứng tỏ, tham vọng độc chiếm biển Đông đã ăn sâu vào tư tưởng của một số tầng lớp chính trị của Trung Quốc và ngày càng lan rộng trong tư tưởng của những cá nhân có sức ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp xã hội chứ nó không còn đơn thuần là tư tưởng của lực lượng cầm quyền lãnh đạo cao cấp của đất nước này.

trung quoc muon chiem bien dong trong vong 10 nam toi

Bài viết của tác giả Đới Húc trên trang mạng Sina.com của Trung Quốc.

Nội dung bài viết của Đới Húc (kể cả các tít phụ) trên trang Sina như sau:

trung quoc muon chiem bien dong trong vong 10 nam toi

Đảo Hải Nam của Trung Quốc trong kế hoạch làm bàn đạp thôn tính Biển Đông.

Trung Quốc đối mặt với mối nguy ở biển Đông là sự chủ động khiêu khích của Việt Nam và Philippines. Trung Quốc có thể dựa vào cái "lý" này, kiên quyết không nhượng bộ, làm nóng và làm lớn vấn đề biển Đông, vận động tư tưởng người dân trong nước, sau đó tiến hành chiến lược xoay chuyển tình thế.

Trung Quốc sẽ tập trung chuyển hướng vào biển Đông, phù hợp với lợi ích chiến lược của Nga. Do vậy, cần phải nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược với Nga sâu sắc hơn.

Chiến lược quân sự cần chú trọng vào việc chuyển dời đến khu vực biển Đông, còn có thể kéo theo sự điều chỉnh hệ thống chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc, thúc đẩy mạnh “kế hoạch 5 năm lần thứ 12” phát triển công nghiệp mới nổi.

Lấy việc tranh giành và khống chế biển Đông làm mục tiêu hành động. Ra sức phát triển hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, công nghiệp đóng tàu, công nghệ thông tin, củng cố chiến lược công nghiệp hiện đại và kỹ thuật quân sự, kỹ thuật công kích phòng vệ về nhiều mặt của quân đội kiểu mới, hệ thống công kích hỏa lực tầm xa, để cho các lực lượng quân sự bên ngoài đang uy hiếp Trung Quốc bị chặn lại và áp chế ra ngoài 4.000 kilomet, đưa biển Đông vào vòng công kích hỏa lực của nước ta, giành lấy sự an toàn cho đất nước.

Xây dựng kinh tế Trung Quốc nên xuất phát từ công cuộc hiện đại hóa và lợi ích lâu dài của dân tộc, điều chỉnh lối suy nghĩ phát triển theo con đường bỏ cái được trước mắt để tính cái lợi lâu dài, lấy việc khai phá nguồn tài nguyên Biển Đông làm chủ chốt, những việc ở ngoài ranh giới biển chỉ là phụ. Trong phạm vi phòng vệ của lực lượng quân sự trong nước, kinh tế phải phát triển mới đảm bảo được sự an toàn, không cần phải cảm thấy quá sợ hãi trước bất cứ một quốc gia tư bản nào.

Không cần phải tranh luận, lấy hành động độc lập mở rộng quy mô lớn để thu hút hợp tác quốc tế

Lâu nay các giới chức Trung Quốc có xu hướng tư tưởng sợ tranh luận, máy móc, giáo điều hóa cái gọi là mong muốn hòa bình, truy cầu sự hài hòa. Điều này gián tiếp cổ súy, dung túng cho hành động xâm lấn trái phép của các quốc gia khác, nước này bắt chước nước nước kia làm những việc như hiện nay. Nguy cơ xung quanh Trung Quốc hết chỗ này lắng xuống thì chỗ kia lại nổi lên.

Vấn đề Biển Đông hiện nay chủ yếu là do Trung Quốc đã vắng bóng trong một thời gian dài. Đầu tiên là việc không tích cực bảo vệ lãnh thổ, tiếp sau là đã không mạnh mẽ ngăn chặn sự xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc từ các nước khác. Nếu là Mỹ thì họ sẽ không đồng ý cho người khác đào hơn một nghìn giếng dầu ở trong lãnh thổ biển của mình như vậy, hành động của Nga ở Georgia đã cho tất cả mọi người thấy rõ, họ cũng không làm vậy. Sự “độ lượng” của Trung Quốc trước tiên khiến người ta nghi hoặc, sau đó cảm thấy là Trung Quốc mềm có thể “nắn” được. “Nắn” Trung Quốc không chỉ không gặp rắc rối mà còn có lợi. Tỏ ra mềm yếu đã rước họa vào thân, chủ trương tiếp tục đàm phán hòa bình “kiềm chế” rõ ràng là ôm rơm đi cứu hỏa.

Thực ra, thay đổi một lối suy nghĩ khác tự khắc sẽ thấy rõ. Hổ không đi, khỉ không rút; chổi quét không tới, thì bụi không thể nào tự đi được. Trung Quốc không đến Biển Đông thì ở đó không náo nhiệt.

Trung Quốc không cần phải để tâm đến những tranh luận xung quanh khu vực Biển Đông, đầu tiên cần phải hợp tác với những công ty dầu khí lớn của Âu - Mỹ; đồng thời, độc lập triển khai hoạt động dầu khí. Sử dụng phương pháp đẩy nhanh, tranh thủ hợp tác với những nước nhỏ khác. Nếu các nước xung quanh có thái độ hợp tác thì hoan nghênh còn nếu không thì cũng không cần phải để tâm.

Khúc dạo đầu của tranh luận bao giờ cũng nhắc tới hòa bình. Dám tranh luận tức là vừa thể hiện sự tự tin, và cũng thể hiện sự chân thành. Đàm phán thì chỉ có hai khả năng: hoặc hòa bình hòa giải hoặc quyết đấu đến cùng. Trung Quốc muốn hòa nhưng cũng không sợ đấu. Không sợ quyết đấu thì mới có thể hòa giải.

Cho nên trước mắt phải ngay lập tức kiểm điểm lại những sơ suất trước đó, đồng thời lập ra chính sách khuyến khích mở rộng Biển Đông. Hạng mục về kinh tế đã được bắt tay thực hiện, quân sự tự khắc sẽ theo đó mà vào guồng. Tranh luận tất yếu sẽ phải xảy ra, rồi bàn bạc và trao đổi để đi đến phương pháp giải quyết cuối cùng.

Tương lai 5 năm - 10 năm là cơ hội giải quyết vấn đề Biển Đông

Trước sự hỗn loạn của Trung Đông và Bắc Phi hiện nay, Mỹ và Châu Âu can thiệp vào thì trong thời gian ngắn khó mà có thể dứt ra, khách quan mà nói thì đây là một cơ hội trời ban cho Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông. Thêm vào đó Mỹ tiêu tốn thời gian giải quyết vấn đề ở Iran, cơ hội này lâu dài nhất có thể sẽ là 10 năm. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần hành động của Trung Quốc không có quá nhiều hành động trên Biển Đông, không trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Mỹ, Mỹ sẽ không tùy tiện đấu tranh trực diện với Trung Quốc.

Binh pháp nói: “Binh bán độ khả kích”, nghĩa là tấn công khi đối phương sắp ổn định, sắp lập xong doanh trại, phòng tuyến. Trước mắt Mỹ và các nước nhỏ xung quanh đang trong tình trạng “sắp ổn định” trên Biển Đông.

Trước mắt, trọng điểm chiến lược của Mỹ là Iran, khó lòng có thể cùng một lúc đối phó với cả Iran và Trung Quốc, quay trở về Châu Á, trước mắt chỉ là để kiềm chế giữ chân Trung Quốc, nhằm đi nước cờ tiếp theo đó là tiến hành bố trí chiến lược bao vây tách rời. Cho nên trong vấn đề Biển Đông, quan hệ Trung Quốc và Mỹ chẳng qua chỉ như những ván cờ về chính trị, ngoại giao, chưa đến lúc phải động tới quân đội.

Vậy nên Trung Quốc cần phải nhân cơ hội Mỹ đang nhúng chân vào trận chiến hồi giáo, lợi dụng cơ hội mà lượng dầu mỏ trên Biển Đông vẫn chưa hấp dẫn được khẩu vị của Mỹ và Nga, nhân lúc mà phe cánh của Việt Nam vẫn chưa có nhiều, không dám ra tay đọ sức với Trung Quốc, thì phải nhanh chóng, ồ ạt tiến vào Biển Đông, khống chế cục diện. Làm tốt thì Trung Quốc có thể sở hữu trong tay 2 con át chủ bài là tài nguyên năng lượng và vận tải đường biển, có thể làm chủ sự phát triển và hòa bình trên khu vực Biển Đông, làm cho mối quan hệ kinh tế của khu vực Đông Nam Á ngày càng được mật thiết hơn, có thể cùng với Mỹ gánh vác trách nhiệm hòa bình thế giới, hòa bình Châu Á.

Để hóa giải được trở lực là Mỹ, đồng thời muốn làm tốt công cuộc tiến vào Biển Đông, còn có thể cùng với Mỹ nghiên cứu và thảo luận trao đổi vấn đề lợi ích, Biển Đông trở thành lợi ích chính của Trung Quốc, nhưng trước mắt thì nó vẫn chưa trở thành lợi ích chính của Mỹ, Mỹ vẫn có thể nhượng bộ trao đổi.

Cần phải khống chế Việt Nam

Bởi trên Biển Đông Trung Quốc không hề lật đổ bố cục chiến lược Châu Á của Mỹ, cho nên là chỉ cần chú ý để không làm ảnh hưởng đến vận tải đường biển, Mỹ sẽ không dốc toàn lực để can dự vào vấn đề này. Cho dù Mỹ có nhúng tay vào, chúng ta cũng có thể nghĩ tới tác dụng của việc chi viện Trung Đông, mang lại lợi ích lâu dài cho Trung Quốc. Trên yếu tố khách quan, thực lực của Trung Quốc thừa sức có thể vùng vẫy trên Biển Đông.

Vấn đề Biển Đông tuy phức tạp, nhưng vẫn còn chỗ có thể bắt tay vào làm. Căn cứ vào nguyên lý triết học nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu, tác giả bài viết cho rằng mấu chốt cần phải trói chặt Việt Nam mới chính là cách giải quyết vấn đề Biển Đông. Mỹ là đối thủ tiềm ẩn toàn cầu của Trung Quốc. Việt Nam lại là đối thủ trực tiếp hiện nay. Tuy rằng Philippines nhảy một bước rất xa trên Biển Đông, nhưng Việt Nam mới là vai chính trong mối nguy Biển Đông lần này. Việt Nam được xem là có ý muốn làm bá chủ khu vực Biển Đông, vào cuối những năm 70 đã lộ rõ, Việt Nam vừa độc lập, đã mượn thế khuếch chương của Liên Xô đưa quân sang Campuchia. (Thực tế quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia để tiêu diệt lực lượng diệt chủng Pôn Pốt, giải phóng nhân dân Campuchia - PV). Lúc đó Trung Quốc đã phê phán Việt Nam với chủ nghĩa bá quyền khu vực của mình. Do sự uy hiếp tác chiến phản công tự vệ và theo sau sự sụp đổ của Liên Xô, Việt Nam nhận thức được tình hình không được ủng hộ ở Trung Quốc, về căn bản không có điều kiện có thể tiến hành mở rộng khu vực nên đã tự rút. Sau năm 1989, Mỹ điều chỉnh lại quan hệ Trung - Mỹ, định xem Trung Quốc như một đối thủ chính, Việt Nam nhìn thấy cơ hội, nhảy ra. Vấn đề đảo Hải Nam chỉ là sợi dây dẫn nổ. Các nước lớn trong khu vực Đông Nam Á mong ước được dựa vào Mỹ. Đó chính là nguyên do căn bản mà Việt Nam đă 2 lần dám khiêu khích với Trung Quốc.

Việt Nam và Mỹ mỗi nước đều thu được lợi ích riêng của họ trên biển Đông, Mỹ cần Việt Nam kiềm chế Trung Quốc, Việt Nam cũng nhân cơ hội đó mà thu được lợi ích thực tế và nâng vị thế của mình lên thành “đại quốc gia trong khu vực”. Thế là Việt Nam gạt phắt mối thù xương máu trong 12 năm chống Mỹ để sánh bước cùng Mỹ. Mỹ đã “chuẩn bị” cho Trung Quốc bốn đại chiến tướng: Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Ấn Độ, trong đó chọn Việt Nam là bước đi mạo hiểm nhất của Mỹ.

Cùng với sự phát triển hình thức, Việt Nam sẽ trở thành mối nguy chính của Trung Quốc, nhưng trước mắt Việt Nam chưa có đủ thực lực, và còn gặp những trở ngại trong chiến lược quan hệ với Mỹ, đây đúng là một cơ hội có lợi cho chúng ta có những hành vi chiến lược đối với Việt Nam.

Nhng kiến nghị cụ thể để giải quyết vấn đề Biển Đông

Quyết tâm giải quyết vấn đề Biển Đông, bắt đầu tiến hành chuẩn bị thống nhất các phương diện. Trước mắt thì Mỹ vẫn chưa chuẩn bị xong, vẫn còn chưa trang bị tốt, lực lượng bên ngoài như các quốc gia nhỏ hay Nhật Bản, vv... vẫn chưa thực sự tiến vào, Trung Quốc nhất định phải giành trước chiếm lĩnh chiến lược tương lai, không thể làm cho Biển Đông trở thành Hoàng Hải.

Thống nhất tư tưởng, giữ vững đường chín đoạn. Đường chín đoạn là căn cứ pháp lý nói rằng Trung Quốc có Trường Sa (Trường Sa của Việt Nam - PV), tuyệt đối không thể phủ quyết. Không thể lấy tư tưởng đàm phán phủ quyết đó gắn vào (Công ước biển Liên hợp quốc).

Trên phương diện thống nhất tư tưởng, cần phải bài trừ “bệnh sợ Mỹ”. Nhìn chung quan hệ Nga - Mỹ có thể nhìn ra rằng Mỹ tôn trọng lối tư duy của kẻ mạnh. Nga có những hành động cách làm mạnh mẽ trong việc bảo vệ lợi ích của chính mình. Cuối cùng dẫn đến chiến lược Mỹ tiến công vào Trung Á, chiến lược mở rộng của NATO bị ngăn cản bởi Ukraina và Geogia. Trung Quốc không có ý định lợi dụng tình hình này thừa nước đục thả câu nhưng Trung Quốc nhất định có suy nghĩ muốn tham gia vào ván cờ thế giới. Trung Quốc tham gia vào câu chuyện ở Nam Mỹ, nhúng tay tranh giành tài nguyên ở Bắc Cực, tham gia sự kiện ở châu Phi, khiến Mỹ phải ra tay bao vây, ngăn chặn trên khắp thế giới, vì vậy phải “vây Ngụy cầu Triệu”, giảm áp lực cửa khẩu. Tăng cường sự hợp tác với Nga, hợp tác về vấn đề bốn đảo, thu hút Nhật Bản lên phía Bắc, làm giảm sức mạnh của liên quân Hoa Kỳ.

Trung Quốc nên thành lập Ban điều phối liên ngành vấn đề Biển Đông. Ban điều phối bao gồm bên quân sự, học giả, Cục Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao cùng thành lập. Để thay đổi tình hình khó khăn này Bộ ngoại giao phải đối phó với tình thế chiến lược phức tạp trên Biển Đông. Thống nhất và điều tiết tất cả những bộ ngành có liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Đối với chính sách trên Biển Đông thì phải điều chỉnh chính sách về biển Đông, phải tạo được bước đột phá trong khai thác ở biển Đông. Trong bối cảnh không gải quyết được bằng con đường ngoại giao và chúng ta cũng không muốn sử dụng vũ lực theo kiểu đe nẹt, chỉ có thể tăng cường mở rộng kinh tế. Phương châm Biển Đông của nước ta phải được điều chỉnh lại thành: Chủ quyền của ta, tăng cường mở rộng, hoan nghênh hợp tác, không sợ tranh luận, tấn công khiêu khích. Trong đó lấy việc mở rộng làm nòng cốt, để giảm thiểu những nghi ngờ của quốc tế thì Trung Quốc phải lấy việc mở rộng phục vụ thế làm mục tiêu hàng đầu. Ví dụ thành lập căn cứ tàu thuyền quốc tế, khu vực tham quan du lịch, vv... do vậy nên thành lập đặc khu Biển Đông, tạo nên bức thành Biển Đông, phát huy tác dụng kinh tế quốc phòng.

Hô hào toàn bộ quân đội của các quốc gia khác từ bỏ Biển Đông. Trong đó có Việt Nam và Phillipin hiện nay đang đóng quân, ảnh hưởng đến an toàn vận chuyển đường biển, Trung Quốc nên kêu gọi tất cả các quốc gia khác đồng thời rút khỏi. Có như thế, Trung Quốc mới có thể về mặt đạo lý mà nói chiếm lĩnh được tầm cao nhất định.

Làm tốt công tác chuẩn bị cho chiến tranh. Trung Quốc nên điều chỉnh đúng lúc trọng điểm chiến lược, tiến hành dự trù nghiên cứu trên cơ sở thực tế khách quan . Chuẩn bị chiến tranh mọi trên mọi hình thức trên khu vực Biển Đông, đặc biệt là chuẩn bị tác chiếc với Việt Nam. Một khi chiến sự bùng nổ, phải làm cho toàn bộ công trình cơ sở của Việt Nam bị phá hủy, tiến hành phong tỏa cảng biển đối với Việt Nam.

Tiến hành chiến lược kiềm chế đối với Việt Nam, có lợi cho việc ổn định lâu dài của khu vực Biển Đông, cũng có lợi cho việc cải thiện trạng thái an ninh tổng thể của đất nước.

Thanh Thúy (theo Sina.com)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động