Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:08 | 29/12/2017 GMT+7

Tàu, xe dịp Tết Dương lịch 2018 khu vực miền Nam: Đáp ứng đủ nhu cầu

aa
Năm nay, Tết Dương lịch 2018, người lao động được nghỉ 3 ngày. Theo dự báo, lượng khách đi tàu, xe tăng nhẹ; ga Nha Trang và các bến xe bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

tau xe dip tet duong lich 2018 khu vuc mien nam dap ung du nhu cau

Tàu, xe tăng chuyến

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ tổ chức chạy thêm tuyến tàu Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại để phục vụ hành khách đi tàu dịp Tết Dương lịch, từ ngày 28/12/2017 đến ngày 2/1/2018.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay, ngoài những tàu chạy cố định, công ty tổ chức chạy thêm 3 đôi tàu tuyến Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh. “Hiện nay, còn khoảng 20% tổng lượng vé trong dịp này. Giá vé cũng tăng không đáng kể so với ngày thường”, ông Sơn nói.

Theo lãnh đạo Bến xe phía Nam Nha Trang, mặc dù thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm nay dài hơn so với năm trước, nhưng lượng khách sẽ không tăng nhiều. “Năm nay, tình hình mưa lũ nhiều, thiệt hại của người dân khá nặng nề, kinh tế gặp khó khăn. Vì vậy, theo nhận định, lượng khách là học sinh, sinh viên đi lại không nhiều. Đối với khách du lịch, tăng cao nhất khoảng 10% so với ngày thường. Bến cũng đã lên kế hoạch và làm việc với các nhà xe nhằm đảm bảo phục vụ hành khách tốt nhất. Giá vé cũng không tăng so với ngày thường”, ông Nguyễn Công Hải - Trưởng Bến xe phía Nam Nha Trang nói.

Được biết, mỗi ngày tại Bến xe phía Nam Nha Trang có từ 160 đến 165 xe xuất bến đi các tỉnh, thành trong nước, trong đó tuyến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam có tới hơn 40 lượt xe. Bình quân mỗi ngày, có khoảng 3.000 lượt khách qua bến. Lãnh đạo Bến xe phía Nam Nha Trang cam kết, nếu lượng khách tăng đột biến vẫn có thể điều động tăng chuyến, tăng xe để phục vụ người dân.

Bảo đảm an toàn giao thông

Cùng với việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, những ngày này, các lực lượng chức năng cũng xiết chặt công tác quản lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Một doanh nghiệp vận tải chạy tuyến Nha Trang - Sài Gòn cho biết, hiện nay, lượng vé trong dịp Tết Dương lịch còn nhiều. Đơn vị này cũng cam kết không tăng giá vé và bảo đảm niêm yết giá đúng quy định.

Theo Trung tá Nguyễn Sỹ Hồng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang, những ngày nghỉ Tết Dương lịch, lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, nhất là tại các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí. Vì vậy, đơn vị bố trí các ca trực tổ chức phân luồng, phòng ngừa, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông; hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài. Đồng thời, trên các tuyến giao thông nội thành có mật độ phương tiện lưu thông cao như: Trần Phú, 23-10, 2-4, Lê Hồng Phong, khu vực nút giao ngã sáu, ngã bảy, điểm du lịch Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Núi…, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường nắm tình hình, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ khác kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm trên tuyến giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng giao thông đường thủy nội địa cũng được tăng cường, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ điều kiện vận tải khách đường thủy của các tàu như: việc đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, trang thiết bị chống cháy nổ..., đảm bảo an toàn mới cho xuất bến.

Các đôi tàu chạy thêm: tàu SNT4 ngày 29/12 chạy từ ga Sài Gòn lúc 22 giờ 25 đến ga Nha Trang lúc 6 giờ 50; tàu SNT3 chạy từ Nha Trang ngày 31/12 lúc 22 giờ 50 đến Sài Gòn lúc 7 giờ 45; tàu SNT6 chạy Sài Gòn ngày 29/12 lúc 23 giờ đến Nha Trang lúc 7 giờ 30; tàu SNT5 chạy ngày 1/1/2018 từ Nha Trang lúc 12 giờ 40 đến Sài Gòn lúc 20 giờ 50; tàu SNT8 ngày 29/12 chạy từ Sài Gòn lúc 23 giờ 25 đến Nha Trang lúc 8 giờ 5; tàu SNT7 chạy từ Nha Trang ngày 1/1/2018 lúc 23 giờ 20 đến Sài Gòn lúc 8 giờ 40. Ngoài ra, công ty cũng chạy thêm ram tàu SNT3 ngày 1/1/2018 từ Nha Trang lúc 22 giờ 50 đến Sài Gòn lúc 7 giờ 45.


Theo Báo Khánh Hoà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động