Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
09:31 | 07/11/2018 GMT+7

Đặc sứ về nước Henk Ovink của Vương quốc Hà Lan đến thăm và làm việc tại TP.HCM

aa
Đặc sứ về nước của Vương quốc Hà Lan – ông Henk Ovink - đến thăm và làm việc tại TP.HCM trong 3 ngày, từ ngày 6-8/11. Chuyến đi của Đặc sứ là một hoạt động nối tiếp chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Sigrid Kaag hồi tháng 2/2018.

Đi cùng đoàn Đặc sứ Henk Ovink có Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM - Tiến sĩ Carel Richter, các chuyên gia về nước của Bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nước Hà Lan và nhóm các công ty nước Hà Lan.

Là một thị trường quan trọng với đất nước Hà Lan, hiện Việt Nam cùng với các quốc gia trong khu vực ASEAN nằm trong danh sách 9 quốc gia hàng đầu mà Hà Lan dành cho sự ưu tiên về kinh tế, xúc tiến phát triển bền vững và đồng bộ trong việc mở rộng các quan hệ thương mại và đầu tư.

dac su ve nuoc henk ovink cua vuong quoc ha lan den tham va lam viec tai tphcm

Đặc sứ về nước Henk Ovink của Vương quốc Hà Lan đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Tới Việt Nam lần này, Đặc sứ về nước của Vương quốc Hà Lan chú trọng tới việc thực hiện thỏa thuận đối tác chiến lược về lĩnh vực nước và thích ứng với biến đổi khí hậu giữa Hà Lan và Việt Nam, đặc biệt là khu vực TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long với các vấn đề đang được Việt Nam hết sức quan tâm như ngập úng và sụt lún đất.

Đặc sứ đã gặp lãnh đạo TP.HCM để trao đổi về các bước tiến triển trong việc hợp tác với dự án chống ngập của TP. Với mong muốn thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quản lý nước giữa Hà Lan và TP. Đặc sứ hy vọng một Biên bản ghi nhớ về Sáng kiến hợp tác công tư cho Kế hoạch chống ngập bền vững cho toàn TP.HCM sẽ được sớm ký kết.

Nhân dịp này Đặc sứ cũng sẽ tổng kết các kết quả đạt được từ chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ trong lĩnh vực quản lý nước tại TP.HCM được thực hiện bởi Cơ quan quản lý nước Hà Lan.

Ngày 7/11, Đặc sứ tham gia cắt băng khánh thành và dự khai mạc triển lãm về nước VietWater 2018. Tại đây, ông cũng tham gia tọa đàm trong hội thảo “Xây dựng một tương lai quản lý nước đô thị tổng thể và bền vững” do Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan và Hiệp hội “Nước” của Hà Lan tổ chức tại Trung tâm triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Q.7

Buổi chiều cùng ngày, Đặc sứ có buổi làm việc với các chuyên gia và nhóm công ty về quản lý nước để thảo luận về các vấn đề chống ngập, sụt lún và cung cấp nguồn nước uống sạch. Ngoài ra Đặc sứ cũng sẽ gặp gỡ với các công ty có sáng kiến trong việc xử lý các vấn đề rác thải nhựa vào sông nước và các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực có đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.

“Chuyến thăm của Đặc sứ về nước Henk Ovink tái khẳng định mối quan tâm mạnh mẽ liên tục của Hà Lan trong lĩnh vực nước tại Việt Nam. Đặc biệt, sau phiên họp với lãnh đạo TP, tôi mong rằng hai bên sẽ đạt đến sự đồng thuận trong các bước triển khai tiếp theo cho các dự án chống ngập với TP.HCM”, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan Carel Richter chia sẻ.

Đặc sứ sẽ kết thúc chuyến công tác tại TP.HCM bằng chuyến đi thực địa hệ thống cống ngăn triều trên sông Sài Gòn.

Đỗ Quyên – Phạm Thạch

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động