Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:13 | 15/01/2019 GMT+7

70 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ: Người bạn tin cậy và thân tình của Việt Nam

aa
TĐO-Sáng 15/1, tại Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Q.5 đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm năm thứ 70 Ngày Cộng hòa Ấn Độ do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị (HUFO), Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM và Đại học Sài Gòn tổ chức.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Huỳnh Minh Thiện - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, ông Huỳnh Thành Lập – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM, ông Nguyễn Khắc Hùng – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn.

Về phía Ấn Độ có ông K.Srikar Reddy - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM cùng các bạn Ấn Độ hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM.

70 nam ngay cong hoa an do nguoi ban tin cay va than tinh cua viet nam

Lễ cắt băng khai mạc buổi lễ kỷ niệm.

Từ lâu hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã có mối quan hệ truyền thống lịch sử gắn bó với nhau, bắt nguồn từ giao thương đến giao lưu văn hóa, nghệ thuật và mối quan hệ tôn giáo. Hai nước đã khẳng định luôn là người bạn tin cậy, thân tình và dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất trước những biến động chính trị phức tạp, nhanh chóng của thế giới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nhất là khi nâng cấp thành Quan hệ đối tác chiến lược năm 2007 đến nay, quan hệ hai nước đã và đang trải qua một hành trình dài và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn.

70 nam ngay cong hoa an do nguoi ban tin cay va than tinh cua viet nam

Ông Huỳnh Thành Lập khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có truyền thống gắn bó lịch sử lâu đời.

Thương mại song phương đang ở mức khá tốt, tăng trưởng hơn 60 lần trong 20 năm qua. Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam và trong năm 2016-2017, thương mại song phương đạt 10,355 tỷ USD. Hai quốc gia sẽ đạt được mục tiêu thương mại là 15 tỷ USD vào năm 2020 do lãnh đạo của cả hai nước đưa ra.

Chính phủ Ấn Độ đã hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua các chương trình học bổng để phát triển nhân sự và thiết lập các trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam. Việt Nam là nước nhận được nhiều chương trình đào tạo theo Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế của Ấn Độ (ITEC).

70 nam ngay cong hoa an do nguoi ban tin cay va than tinh cua viet nam

Ông K.Srikar Reddy - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM bày tỏ hi vọng hai nước sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình giao lưu văn hóa, cũng như làm cầu nối giao thương gắn kết doanh nghiệp hai nước.

Về du lịch, số lượng du khách Việt Nam đến Ấn Độ đang tăng lên năm sau cao hơn năm trước, đạt khoảng 30.000 vào năm 2017, số lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam từ 33.000 người năm 2010 tăng lên khoảng 170.000 vào năm 2018.

Trong những năm qua, TP.HCM đã thu hút nhiều công ty Ấn Độ, các nhà đầu tư, thương nhân và các chuyên gia. Theo số liệu của Việt Nam, các công ty Ấn Độ đã đầu tư vào 188 dự án lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 875 triệu USD, đứng thứ 27 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

70 nam ngay cong hoa an do nguoi ban tin cay va than tinh cua viet nam

Thực hiện nghi thức tắt đèn truyền thống Ấn Độ.

Trong năm 2018 vừa qua, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ TP.HCM cũng đã phối hợp tốt với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức thành công nhiều hoạt động. Ngoài các hoạt động chính trị ngoại giao cũng như giao lưu văn hóa, Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt - Ấn cũng quan tâm đến việc thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Đỗ Quyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động