Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:50 | 19/01/2018 GMT+7

Thủ tướng tặng quà Tết cho bà con nghèo vùng bị thiên tai tỉnh Phú Yên

aa
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên, chiều 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, trao quà Tết cho người nghèo, bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, thị sát kè biển tại thôn Long Thủy, thăm hỏi công nhân thi công hầm Đèo Cả.

thu tuong tang qua tet cho ba con ngheo vung bi thien tai tinh phu yen

Thủ tướng thăm hỏi bà con xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: VGP)

Tại xã An Phú, Thủ tướng đã đi thị sát kè chắn sóng, triều cường tại thôn Long Thủy. Trong trận bão số 12 vào đầu tháng 12/2017 vừa qua, triều cường đã ăn sâu vào từ 10-15 m, đánh sập hàng chục ngôi nhà tại làng biển này và cả trăm ngôi nhà khác bị đe dọa.

Ở thời điểm đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Đồn Biên phòng và Công an thành phố Tuy Hòa và người dân ở địa phương đã được huy động dùng hàng nghìn bao cát để ngăn triều cường và sau đó tỉnh Phú Yên đã cho xếp đá hộc để ngăn sóng biển đánh bào chân kè bê tông.

thu tuong tang qua tet cho ba con ngheo vung bi thien tai tinh phu yen

(Ảnh: VGP)

Nói chuyện với bà con xã An Phú, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chia sẻ những thiệt hại, mất mát do cơn bão số 12 gây ra đối với người dân nơi đây.

“Tôi được nghe tình hình khắc phục quyết liệt của chính quyền địa phương và đến nay cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường”, Thủ tướng vui mừng nói và nêu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, quan tâm đến người nghèo, các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, người neo đơn, không nơi nương tựa và người dân vùng bị thiên tai, bão lũ.

thu tuong tang qua tet cho ba con ngheo vung bi thien tai tinh phu yen

Thủ tướng trao 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng mong muốn bà con nỗ lực hơn nữa, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống, không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn tiến lên làm giàu.

Thủ tướng cũng chỉ đạo chính quyền địa phương có kế hoạch chu đáo, lo Tết cho bà con, không để gia đình nào thiếu cơm, lạt muối.

Nhân dịp này, Thủ tướng trao 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

thu tuong tang qua tet cho ba con ngheo vung bi thien tai tinh phu yen

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mười, 97 tuổi, có ba con là liệt sỹ, hiện trú tại xã An Phú. (Ảnh: VGP)

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mười, 97 tuổi, có ba con là liệt sỹ, hiện trú tại xã An Phú.

Trước đó, Thủ tướng đã thăm hầm Đèo Cả và tặng quà cho kỹ sư, công nhân của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả .

Thủ tướng biểu dương các cán bộ kỹ thuật, điều hành của Công ty, với sự hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành công trình hầm đường bộ Đèo Cả với kết quả đáng mừng, chất lượng, an toàn, bảo đảm tiến độ. Thủ tướng nhấn mạnh, công trình hầm đường bộ đầu tiên do chính người Việt Nam thi công xây dựng này là niềm tự hào của đất nước.

thu tuong tang qua tet cho ba con ngheo vung bi thien tai tinh phu yen

Thủ tướng trò chuyện với kỹ sư, công nhân Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả. (Ảnh: VGP)

Tổng vốn dự toán ban đầu của dự án là 15.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các nhà thầu trong nước tự đảm nhiệm được các phần việc và lựa chọn hướng tuyến, giảm chiều dài 2 ống hầm từ 5,7 km xuống còn 4,1 km, nên chi phí thực tế chỉ là 11.378 tỷ đồng, đã giảm gần 4.200 tỷ đồng. Hầm đường bộ Đèo Cả có 2 làn xe, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 80 km/h. Với việc thông tuyến hầm đường bộ này, thời gian qua hầm chỉ còn 10 phút so với 45 phút đi đường đèo trước đây.

Từ ngày thông xe đến nay đã có hơn 1 triệu lượt xe qua hầm Đèo Cả. Hầm Đèo Cả đi vào hoạt động vừa giúp bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cũng như toàn bộ khu vực Nam Trung bộ.

Theo VGP

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động