Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:36 | 07/07/2017 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Việt - Lào thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung Đoàn 52 Tây Tiến

aa
Nhân dịp tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Lào, sáng 7/7, tại thị trấn Mộc Châu- tỉnh Sơn La, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung Đoàn 52 Tây Tiến; thăm Trang trại bò sữa và Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu.

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo trong Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội hai nước cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La.

chu tich quoc hoi viet lao tham dang huong tai khu di tich lich su luu niem trung doan 52 tay tien

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Pany Yathotou dâng hương tại Khu di tích Trung Đoàn 52 Tây Tiến

Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 27/2/1947, Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia quyết định thành lập mặt trận Miền Tây (Tây Tiến). Trong những năm tháng chiến đấu, Mộc Châu là nơi tập kết của bộ đội Tây Tiến, từ đây, các chiến sỹ của Trung đoàn đã tỏa đi khắp các mặt trận Tây Bắc và Thượng Lào. Những tên gọi, địa danh như Viêng Chăn, Sầm Nưa, Châu Mai, Châu Mộc, Mường Lát, Pha Luông… gợi nhớ về một miền kí ức xa thẳm, nhắc nhở về mối tình vẹn nghĩa thủy chung, son sắt, không nhạt phai. Từ đó, Trung đoàn đã lập nên những chiến công, góp phần vào thắng lợi chung của hai nước Việt Nam- Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tượng đài về người chiến sĩ Tây Tiến anh hùng mà hào hoa được khắc tạc và in sâu trong tâm khảm biết bao thế hệ đồng bào vùng Tây Bắc và nhân dân các dân tộc Lào. Song, đằng sau tượng đài bất tử về người lính Tây Tiến là những câu chuyện bất tử, những phút giây bất tử của cả một đoàn quân bất tử. Tượng đài về các anh được xây nên bằng cả nghĩa tình trọn vẹn, thủy chung, sắt son, bằng cả tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu với các chiến sỹ Trung đoàn 52 Tây Tiến.

chu tich quoc hoi viet lao tham dang huong tai khu di tich lich su luu niem trung doan 52 tay tien

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Pany Yathotou cùng ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích

Với lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì mảnh đất thân yêu, vì tình quốc tế Việt- Lào đậm sâu, bền chặt, vẹn nghĩa thủy chung, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung Đoàn 52 Tây Tiến.

Sau Lễ tưởng niệm, dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu cùng ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Tây Tiến gắn liền với chiến công oanh liệt của Trung đoàn 52- Đoàn quân Tây Tiến oai hùng. Mãi mãi các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Tây Tiến.Công trình Di tích Tây tiến rất có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước của thanh niên Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu viết: “Khu di tích là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác, liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt ngày càng đơm hoa, kết trái, vì lợi ích của hai dân tộc.

chu tich quoc hoi viet lao tham dang huong tai khu di tich lich su luu niem trung doan 52 tay tien

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Pany Yathotou thăm Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã tới thăm Trang trại bò sữa và Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu.

Để mãi mãi ghi lại hình ảnh, những đóng góp của Trung đoàn 52 Tây Tiến và thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đối với các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến của các cựu chiến binh, Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Tiến để thống nhất báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho phép đầu tư tôn tạo xây dựng Khu lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến tại Thị trấn Mộc Châu.

Nét đặc sắc của công trình là ý tưởng thiết kế lấy theo nội dung bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng sáng tác năm 1948. Việc xây dựng di tích lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Nơi đây đã trở thành một di tích lịch sử, tâm điểm cho công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là một công trình văn hóa lịch sử tiêu biểu nằm trong quy hoặc tổng thể khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, là điểm đến không thể thiếu trong hành trình về thăm Tây Bắc của các cựu chiến binh và du khách gần xa.


Theo Quốc hội

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động