Chủ tịch Quốc hội Việt - Lào thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung Đoàn 52 Tây Tiến

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân dịp tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Lào, sáng 7/7, tại thị trấn Mộc Châu- tỉnh Sơn La, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung Đoàn 52 Tây Tiến; thăm Trang trại bò sữa và Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu.
aa

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo trong Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội hai nước cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La.

chu tich quoc hoi viet lao tham dang huong tai khu di tich lich su luu niem trung doan 52 tay tien

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Pany Yathotou dâng hương tại Khu di tích Trung Đoàn 52 Tây Tiến

Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 27/2/1947, Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia quyết định thành lập mặt trận Miền Tây (Tây Tiến). Trong những năm tháng chiến đấu, Mộc Châu là nơi tập kết của bộ đội Tây Tiến, từ đây, các chiến sỹ của Trung đoàn đã tỏa đi khắp các mặt trận Tây Bắc và Thượng Lào. Những tên gọi, địa danh như Viêng Chăn, Sầm Nưa, Châu Mai, Châu Mộc, Mường Lát, Pha Luông… gợi nhớ về một miền kí ức xa thẳm, nhắc nhở về mối tình vẹn nghĩa thủy chung, son sắt, không nhạt phai. Từ đó, Trung đoàn đã lập nên những chiến công, góp phần vào thắng lợi chung của hai nước Việt Nam- Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tượng đài về người chiến sĩ Tây Tiến anh hùng mà hào hoa được khắc tạc và in sâu trong tâm khảm biết bao thế hệ đồng bào vùng Tây Bắc và nhân dân các dân tộc Lào. Song, đằng sau tượng đài bất tử về người lính Tây Tiến là những câu chuyện bất tử, những phút giây bất tử của cả một đoàn quân bất tử. Tượng đài về các anh được xây nên bằng cả nghĩa tình trọn vẹn, thủy chung, sắt son, bằng cả tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu với các chiến sỹ Trung đoàn 52 Tây Tiến.

chu tich quoc hoi viet lao tham dang huong tai khu di tich lich su luu niem trung doan 52 tay tien

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Pany Yathotou cùng ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích

Với lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì mảnh đất thân yêu, vì tình quốc tế Việt- Lào đậm sâu, bền chặt, vẹn nghĩa thủy chung, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung Đoàn 52 Tây Tiến.

Sau Lễ tưởng niệm, dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu cùng ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Tây Tiến gắn liền với chiến công oanh liệt của Trung đoàn 52- Đoàn quân Tây Tiến oai hùng. Mãi mãi các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Tây Tiến.Công trình Di tích Tây tiến rất có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước của thanh niên Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu viết: “Khu di tích là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác, liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt ngày càng đơm hoa, kết trái, vì lợi ích của hai dân tộc.

chu tich quoc hoi viet lao tham dang huong tai khu di tich lich su luu niem trung doan 52 tay tien

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Pany Yathotou thăm Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã tới thăm Trang trại bò sữa và Nhà máy chế biến sữa Mộc Châu.

Để mãi mãi ghi lại hình ảnh, những đóng góp của Trung đoàn 52 Tây Tiến và thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đối với các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến của các cựu chiến binh, Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Tiến để thống nhất báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho phép đầu tư tôn tạo xây dựng Khu lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến tại Thị trấn Mộc Châu.

Nét đặc sắc của công trình là ý tưởng thiết kế lấy theo nội dung bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng sáng tác năm 1948. Việc xây dựng di tích lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Nơi đây đã trở thành một di tích lịch sử, tâm điểm cho công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là một công trình văn hóa lịch sử tiêu biểu nằm trong quy hoặc tổng thể khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, là điểm đến không thể thiếu trong hành trình về thăm Tây Bắc của các cựu chiến binh và du khách gần xa.


Theo Quốc hội

Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...