Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:10 | 13/01/2019 GMT+7

Việt Nam - Lào hợp tác làm phim lịch sử quân đội

aa
Lễ bàn giao bộ phim “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ của Đảng”, phim lịch sử về 70 năm hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân (QĐND) Lào do QĐND Việt Nam giúp sản xuất diễn ra trang nghiêm tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở Thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh QĐND Việt Nam cho biết: việc Điện ảnh QĐND Việt Nam phối hợp Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Lào sản xuất bộ phim “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ của Đảng”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hợp tác giữa hai lực lượng QĐND Việt Nam và Lào nói chung, giữa Tổng cục Chính trị QĐND hai nước nói riêng, nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Dưới sự chứng kiến của Trung tướng Sonthoong Phomravong - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Đại tá Tào Văn Thái – Tùy viên trưởng Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào thừa ủy nhiệm của Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao tặng quà của Thượng tướng cho trường Lý luận Chính trị Quân đội Nhân dân Lào 35 bộ máy tính để bàn, 35 máy in laze, 25 bộ máy chiếu cùng màn hình và 25 máy tính xách tay.

viet nam lao hop tac lam phim lich su quan doi

Lễ bàn giao bộ phim “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ của Đảng” cho QĐND Lào.

Đại tá Tào Văn Thái cho biết, qua món quà này, QĐND Việt Nam mong muốn góp phần vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ QĐND Lào, góp phần phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Điện ảnh QĐND Việt Nam và Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Lào, sau năm tháng thực hiện, đến thời điểm hiện tại bộ phim đã hoàn thành. Bộ phim đã phản ánh được lịch sử 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Lào, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Salsamone Salapseng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Lào, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của QĐND Việt Nam dành cho QĐND Lào từ trước đến nay. Trong đó, việc QĐND Việt Nam giúp QĐND Lào sản xuất bộ phim “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ của Đảng” có ý nghĩa quan trọng đối với công tác củng cố, xây dựng lực lượng QĐND Lào. Với ý nghĩa đó, bộ phim sẽ không chỉ được phổ biến trong toàn quân mà sẽ được trình chiếu đến đông đảo người dân Lào, để người dân hiểu hơn nữa về truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng QĐND Lào, một quân đội cách mạng, luôn trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với Dân.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, cũng trong chiều nay, bộ phim tài liệu “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng” do Điện ảnh quân đội nước ta sản xuất cũng được chiếu nghiệm thu và trao tặng cho Cục tuyên huấn Quân đội nhân dân Lào.

Bộ phim đã tái hiện toàn cảnh quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của quân đội Lào- một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Lào.

Thay mặt QĐND Lào, Thiếu tướng Salsamone Salapseng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Lào bày tỏ cảm ơn chân thành sâu sắc đến QĐND Việt Nam, đặc biệt là Thượng tướng Lương Cường đã dành tặng phần quà có ý nghĩa cho Trường Lý luận chính trị QĐND Lào. Thiếu tướng Salsamone Salapseng khẳng định, QĐND Lào sẽ sử dụng hiệu quả số trang thiết bị này trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, bảo đảm chuẩn bị tốt cho mặt trận tư tưởng và lý luận, nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

V.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động