Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:59 | 04/05/2017 GMT+7

Thúc đẩy mối quan hệ toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và giữa hai cơ quan lập pháp

aa
TĐO - Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Phu nhân sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4- 6/5/2017. Đây là lần thứ hai người đứng đầu Hạ viện Nhật Bản sang thăm Việt Nam từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

thuc day moi quan he toan dien viet nam nhat ban va giua hai co quan lap phap

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hirata Kenji đón, hội đàm với Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng vào tháng 12/2012. (Ảnh: Nhan Sáng)

Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Trải qua hơn 40 năm, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Quan hệ hai nước được đánh giá là đang ở giai đoạn tốt nhất, có sự tin cậy chính trị cao. Nhật Bản là nước G7 đầu tiên đón Tổng Bí thư Việt Nam sang thăm vào năm 1995, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam vào năm 2009 và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam vào năm 2011. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác chiến lược và đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, là nhà đầu tư số 2 tại Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 28,5 tỷ UD.

Bên cạnh duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp, trong những năm qua, quan hệ ngoại giao Nghị viện giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao cũng như các Đoàn ở cấp Ủy ban chuyên môn và các Đoàn giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp; góp phần tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nước và hai Quốc hội.

Tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương quốc tế và khu vực, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản có quan điểm và ý kiến tương đồng về việc xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trong quan điểm về xử lý các vấn đề khu vực có liên quan. Lãnh đạo phía Bạn khẳng định hợp tác nghị viện giữa hai bên rất quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước.

thuc day moi quan he toan dien viet nam nhat ban va giua hai co quan lap phap

Phó Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản vào tháng 12/2015

Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đây là lần thứ hai người đứng đầu Hạ viện Nhật Bản thăm Việt Nam, sau 15 năm kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Watanuki thăm Việt Nam vào năm 2002; là chuyến thăm cấp cao liên tiếp thứ ba trong nửa đầu năm 2017, sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân hồi đầu tháng 1/2017, chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu tháng 3/2017. Chuyến thăm cũng được thực hiện tiếp sau các chuyến thăm cấp cao giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua như chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki vào tháng 12/2015; Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Koshiishi Azuma vào tháng 12/2015 và chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng vào tháng 12/2012 và Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 8/2015.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori nhằm đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước ta, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo cấp cao hai nước đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hợp tác toàn diện; thể hiện quyết tâm của Nhật Bản trong việc thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng; là bước cụ thể hóa tích cực nội hàm của mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” trên kênh ngoại giao nghị viện hai nước.

Quốc hội nước ta đón Đoàn nhằm tiếp tục khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cả hai Viện của Nhật Bản một cách toàn diện, có hiệu quả; thể hiện sự tin cậy chính trị giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Quốc hội; sự chủ động trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội theo đúng nội hầm của mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam- Nhật Bản; góp phần cụ thể hóa Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam- Nhật Bản trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2015.

Quang Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động