Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:46 | 28/09/2018 GMT+7

Thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mozambique

aa
Tiếp nguyên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Armando Emilio Guebuza, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mozambique, xem Mozambique là đối tác ưu tiên hợp tác của Việt Nam tại châu Phi.

Sáng 28/9, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp nguyên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Armando Emilio Guebuza nhân dịp Ngài nguyên Tổng thống dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Mozambique sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại buổi tiếp, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chân thành cảm ơn ngài Armando Emilio Guebuza và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Nhà nước và nhân dân Mozambique đã cử ngài nguyên Tổng thống thay mặt Nhà nước và nhân dân Mozambique sang dự Quốc tang và viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nhấn mạnh đây là minh chứng sống động cho tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và Mozambique trong suốt hơn 40 năm qua.

that chat quan he huu nghi giua nhan dan hai nuoc viet nam mozambique

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Armando Emilio Guebuza.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng nhân dân Mozambique đã đạt được những thành tựu mới trong xây dựng đất nước và phát triển kinh tế thời gian qua; khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị thế của Mozambique tại khu vực miền Nam châu Phi nói riêng và châu Phi nói chung.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Mozambique sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào tháng 10 tới, làm tiền đề cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trong năm 2019; cho rằng thành công của các cuộc bầu cử sẽ là nhân tố quan trọng giúp nhân dân Mozambique đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trân trọng cảm ơn Mozambique đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020 - 2021, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Quyền Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Mozambique đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Mozambique; đề nghị Mozambique tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mozambique, xem Mozambique là đối tác ưu tiên hợp tác của Việt Nam tại châu Phi. Trên tinh thần này, Quyền Chủ tịch nước đề nghị hai nước duy trì việc trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới và mong sớm được đón Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi thăm Việt Nam.

Nguyên Tổng thống Mozambique Armando Emilio Guebuza trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Filipe Nyusi và nhân dân Mozambique đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nguyên Tổng thống Mozambique đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với quan hệ hai nước Mozambique - Việt Nam.

Nguyên Tổng thống Armando Emilio Guebuza cho rằng, mặc dù Mozambique và Việt Nam cách xa nhau về địa lý, nhưng tình cảm của nhân dân hai nước luôn luôn gần gũi. Nguyên Tổng thống Mozambique tin tưởng Nhà nước và nhân dân Việt Nam sớm vượt qua thời điểm khó khăn này, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động