Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
12:08 | 19/01/2019 GMT+7

Đồng Tháp tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam

aa
TĐO- Nhằm ôn lại những dấu mốc lịch sử, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu ý nghĩa của nền hòa bình cũng như góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, chiều 18/1, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pốt (7/1/1979 -7/1/2019).

Với sự tham dự của ông Thạch Dư - Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; cùng các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia giúp nước bạn.

dong thap to chuc ky niem 40 nam chien thang chien tranh bien gioi tay nam

Đông đảo đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Về phía nước bạn Campuchia, có ông Im Hen - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; Đoàn đại biểu tỉnh Prây Veng do ông Chanh Tha - Phó tỉnh trưởng dẫn đầu Đoàn.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ôn lại lịch sử vẻ vang của cuộc Chiến tranh biên giới Tây Nam. Đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, với tinh thần quốc tế trong sáng, chí nghĩa, chí tình của lãnh đạo Đảng, Nhân dân Việt Nam quyết tâm sát cánh cùng lực lượng giải phóng Campuchia đấu tranh đánh bại mọi âm mưu của Tập đoàn phản động duyệt chủng Pol Pốt, giúp Nhân dân Campuchia và người dân khu vực biên giới Tây Nam. Nhìn lại chặng đường 40 năm đã qua, chúng ta vui mừng nhìn thấy đất nước Campuchia đang không ngừng phát triển, an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, uy tín của Campuchia không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế - ông Bửu nói.

dong thap to chuc ky niem 40 nam chien thang chien tranh bien gioi tay nam

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Bửu, trong những thành quả trên có một phần đến từ kết quả của mối quan hệ hợp tác “toàn diện và tình hữu nghị truyền thống” của hai dân tộc. Đặc biệt, tại vùng biên giới như tỉnh Đồng Tháp, quan hệ hợp tác với tỉnh bạn Campuchia như Prây-Veng, Po - Sat và Ban - Tây Miên - Chay lại càng được thể hiện sinh động và rõ nét. Về giao thương, hợp tác kinh tế, riêng hai tỉnh Prây Veng - Đồng Tháp đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác thường niên, và kết quả đạt được thời gian qua là rất khả quan, thể hiện trên nhiều lĩnh vực không chỉ giúp đảm bảo về an ninh, chính trị, mà còn hỗ trợ, tạo điều kiện cho hàng hoá, nông sản được giao thương thuận lợi. Kết quả năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới hai tỉnh Đồng Tháp - Prây Veng vượt mốc 100 triệu USD, tăng 25,85% so với năm 2017. Tỉnh Đồng Tháp thường xuyên duy trì công tác từ thiện nhân đạo, tổ chức đều đặn các đoàn y, bác sĩ sang thăm, khám chữa bệnh cho bệnh nhân, người nghèo Campuchia; quan tâm dành nguồn hỗ trợ học bổng hàng năm cho lưu học sinh Campuchia, mỗi năm có khoảng 200 sinh viên Campuchia sang học tại Trường ĐH Đồng Tháp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ luôn gìn giữ truyền thống quý báu, không ngừng tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, để cùng với các tỉnh bạn Vương quốc Campuchia phát triển vươn lên ổn định và phồn vinh.

dong thap to chuc ky niem 40 nam chien thang chien tranh bien gioi tay nam

Ông Im Hen - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Ông Im Hen - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với Việt Nam. Ông Im Hen cho hay, “Chúng tôi không thể nào quên tội ác khủng khiếp của chế độ diệt chủng Pol Pốt với Nhân dân Campuchia từ ngày 17/4/1975 đến ngày 7/1/1979. Sống trong chế độ tàn bạo này người dân Campuchia bị ly tán gia đình, sống trong sợ hãi, đau ốm không thuốc uống, bị buộc lao động khổ sai, mất quyền tự do, mất tín ngưỡng tôn giáo và giết người hàng loạt hết hơn ba triệu dân. Tổ quốc Campuchia rơi vào thảm họa, tàn phá hệ thống hạ tầng, cướp phá hết mọi thành quả”.

dong thap to chuc ky niem 40 nam chien thang chien tranh bien gioi tay nam

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp trao quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM và lãnh đạo tỉnh Prây Veng

Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM nhấn mạnh, “Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, cựu chuyên gia và các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam anh hùng đã giúp đỡ trong sáng, vượt qua muôn vàn gian khó, hy sinh xương máu nhằm giúp giải phóng Nhân dân và Tổ quốc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pốt. Đại thắng ngày 7/1/1979 kết thúc kỷ nguyên đen tối của Campuchia và mở ra kỷ nguyên mới đầy ánh sáng và niềm tin hy vọng. Mọi người dân Campuchia từng trải qua chế độ diệt chủng cũng như lớp trẻ sau này mãi mãi ghi nhớ ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử này”.

Cùng quan điểm trên, ông Chanh Tha - Phó tỉnh trưởng tỉnh Prây Veng (Campuchia) chia sẻ, ngày 7/1/1979 là ngày mở trang sử mới của sự độc lập, tự do và phát triển xã hội trở lại của Campuchia, đồng thời tiếp tục gìn giữ di sản văn hóa Angkor thịnh vượng đã có từ hàng ngàn năm của nhân dân Campuchia. Trên cơ sở thắng lợi vẻ vang này, nhân dịp Lễ kỷ niệm, tôi xin thay mặt nhân dân Campuchia nói chung, nhân dân tỉnh Prây Veng nói riêng chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng cộng sản Việt Nam cũng như Chính phủ, quân đội và Nhân dân Việt Nam đã đáp ứng lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, công ơn quý báo này đã được lưu giữ mãi trong lịch sử Campuchia.

dong thap to chuc ky niem 40 nam chien thang chien tranh bien gioi tay nam

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp hình lưu niệm

“Chúng tôi vẫn còn nhớ mãi không bao giờ quên hành động, nghĩa cử cao cả, công ơn cao quý của toàn bộ chiến sĩ, cán bộ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tính mạng trong sự nghiệp giải phóng đất nước và người dân Campuchia” - Phó tỉnh trưởng tỉnh Prây Veng khẳng định.

Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động