Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:07 | 28/08/2018 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế thị sát các dự án trọng điểm trung tâm và vùng phụ cận

aa
TĐO-Sau khi đi thị sát kiểm tra thực địa các dự trọng điểm của trung tâm TP.Huế và các vùng phụ cận đô thị Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh khâu giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước.

Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành có chuyến thị sát để kiểm tra thực địa các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn trung tâm TP.Huế và các khu đô thị tại các địa phương vùng phụ cận đô thị Huế.

Được biết, các dự án mà lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đi thị sát kiểm tra là cầu Phú Xuân, cầu vượt đường sắt nối đường Hai Bà Trưng, cầu và đường Dương Văn An nối dài và các tuyến đường thuộc dự án môi trường nước (TP.Huế); cầu vượt sông Hương theo quy hoạch từ Phú Mậu qua Tiên Nộn, đường Phú Mỹ- Thuận An, huyện Phú Vang và đường Trưng Nữ Vương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế…

chu tich tinh thua thien hue thi sat cac du an trong diem trung tam va vung phu can

Ông Phan Ngọc Thọ nghe Sở Giao thông vận tải và các đơn vị quản lý dự án báo cáo tình hình triển khai các dự án trong quy hoạch chi tiết.

Theo đó, sau khi thị sát tại 2 tuyến đường Trưng Nữ Vương và Phú Mỹ- Thuân An, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung đốc thúc các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng.

“Trong phát triển kinh tế- xã hội, giao thông phải đi trước một bước thì trong xây dựng công trình, dự án giao thông, việc giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, vì vậy cần phải nghiên cứu kỹ các phương án nhằm hỗ trợ cho người dân vùng bị giải tỏa có điều kiện xây nhà mới ở các khu tái định cư để cuộc sống của họ phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Về dự án cầu vượt đường sắt nối với đường Hai Bà Trưng là công trình nằm trong quy hoạch nếu được đầu tư xây dựng sẽ giải tỏa áp lực bài toán ùn tắc giao thông đối với các tuyến Trần Phú, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu và Điện Biên Phủ.

chu tich tinh thua thien hue thi sat cac du an trong diem trung tam va vung phu can

Lãnh đạo tỉnh xem xét vấn đề giải phóng mặt bằng khu vực dự kiến xây dựng cầu vượt đường sắt nối đường Hai Bà Trưng trung tâm TP.Huế.

Về vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Khó khăn lớn nhất của dự án này là khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Sở cũng đã đề xuất 2 phương án để xây dựng với kinh phí dự kiến 350 tỷ đồng; trong đó, phần giải phóng mặt bằng đã hơn 200 tỷ đồng.

Đối với dự án cầu vượt đường sắt nối đường Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tìm các phương án, giải pháp có tính khả thi cao. Khi đã đầy đủ cơ sở sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, thống nhất nhằm sớm triển khai, giải bài toán ách tắc giao thông trên địa bàn trung tâm TP.Huế khi có tàu hỏa chạy qua khu vực này.

Bài ảnh Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động