Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:38 | 20/02/2019 GMT+7

Các tướng lĩnh sĩ quan công an Việt Nam đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào

aa
Ngày 20/2, tại Hà Nội, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ An ninh Lào cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Chủ trì buổi lễ là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Vi-lay Lạ-khăm-phong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các cục nghiệp vụ và đại diện các đơn vị của Bộ Công an có tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đến dự buổi lễ trọng đại này còn có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; Bộ Ngoại giao; Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương và Vụ Thi đua khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước.

cac tuong linh si quan cong an viet nam don nhan phan thuong cao quy cua nha nuoc lao

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị do Đảng, Nhà nước và nhân dân nước bạn Lào trao tặng.

Tại Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ An ninh Lào cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng A-lu Va-li-xư, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ An ninh Lào) đã công bố Sắc lệnh khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân cách mạng Lào cùng giấy ủy quyền và Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ An ninh Lào.

Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Đảng, Nhà nước và nhân dân cách mạng Lào. Tiếp đến là 12 đồng chí (Trung tướng và Thiếu tướng) thuộc Bộ Công an vinh dự được tặng thưởng Huy chương Hữu nghị của Đảng, Nhà nước và nhân dân cách mạng Lào.

cac tuong linh si quan cong an viet nam don nhan phan thuong cao quy cua nha nuoc lao

Thượng tướng Vi-lay Lạ-khăm-phong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào trao tặng Huy chương Hữu nghị cho các cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Cùng với những đồng chí nêu trên, tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ An ninh Lào cũng đã trao tặng Huân, Huy chương Lao động cho 12 cá nhân thuộc Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào nhân dịp các đồng chí này kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ngoài ra, 13 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam cũng vinh dự được Bộ trưởng Bộ An ninh Lào trao tặng Bằng khen, do có những đóng góp quan trọng trong công tác.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận những phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân cách mạng Lào, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân nước bạn Lào.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng phần thường mà cá nhân Trung tướng cũng như những tập thể, cá nhân khác thuộc Bộ Công an được đón nhận chính là sự ghi nhận của nước bạn Lào trong việc Trung tướng cùng các tập thể, cá nhân không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Lào – Việt Nam.

Thay mặt các tập thể, cá nhân được đón nhận huân, huy chương, bằng khen của Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn xúc động bày tỏ, cá nhân Trung tướng cùng những tập thể, cá nhân được đón nhận những phần thưởng cao quý hôm nay sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và tạo tiền đề cho các thế hệ sau.

Theo ANTĐ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động