Trang chủ Quốc tế
11:13 | 09/09/2018 GMT+7

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi thông điệp mừng Quốc khánh Triều Tiên

aa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gửi thông điệp chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/9 đã gửi thông điệp chúc mừng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn theo đuổi “chính sách không hề lay chuyển” đó là tăng cường quan hệ hợp tác với Triều Tiên.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên trích dẫn thông điệp nêu rõ: “Đảng và chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Triều Tiên. Chính sách “không hề lay chuyển” của Trung Quốc là bảo vệ, củng cố và phát triển quan hệ song phương”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: “Trong năm 2018, tôi đã xác định rõ thiên hướng phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên thông qua 3 cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tôi luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài với Triều Tiên, qua đó mang lại hạnh phúc và sự thịnh vượng cho người dân hai nước, thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực”.

lanh dao nga va trung quoc gui thong diep mung quoc khanh trieu tien

Quảng trường Kim Nhật Thành được trang hoàng chào mừng Quốc khánh Triều Tiên. Ảnh: Kyodo.

Theo KCNA, Tổng thống Nga Putin cũng gửi thông điệp chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tái khẳng định cam kết của Nga thúc đẩy quan hệ hợp tác với Triều Tiên tiến xa hơn nữa. Ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng, các cuộc đối thoại song phương và sự hợp tác mang tính xây dựng về nhiều phương diện giữa Nga và Triều Tiên sẽ được mở rộng nhờ các nỗ lực chung. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, điều này sẽ giúp tăng cường sự ổn định và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung.

Hoạt động kỷ niệm của Triều Tiên

Ngay từ sáng sớm ngày 9/9, hàng trăm chiếc xe chở hàng nghìn binh sỹ đã xếp hàng bên bờ sông ở Bình Nhưỡng, sẵn sàng cho lễ duyệt binh. Trước đó tối 8/9, các hoạt động kỷ niệm bắt đầu với một buổi hòa nhạc dành cho hàng nghìn người tại Sân vận động trong nhà ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tại những sự kiện như vậy, các nghệ sỹ Triều Tiên thường biểu diễn trước một màn hình lớn trưng bày những thành công của đất nước.

Trong các lần kỷ niệm Quốc khánh của Triều Tiên những năm trước đây, người ta thường thấy xuất hiện hình ảnh những vụ phóng tên lửa đạn đạo và vụ thử hạt nhân, dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, năm nay, thay vì chiếu hình ảnh tên lửa, các hình ảnh trong buổi hòa nhạc ngày 8/9 bao gồm các danh lam thắng cảnh nổi bật ở Triều Tiên như ngọn núi biểu tượng Paektu, các thành tựu phát triển kinh tế như nhà máy, phân xưởng, cánh đồng lúa. Chỉ có một số hình ảnh ngắn về quân sự với các trang thiết bị thông thường như xe tăng và máy bay, với thông điệp chạy phía trên màn hình là “Sức mạnh quân sự đảm bảo hòa bình!”. Và ngay sau đó, hình ảnh về quân sự được thay thế bằng hình ảnh các cánh đồng táo chín đỏ mọng.

lanh dao nga va trung quoc gui thong diep mung quoc khanh trieu tien

Người Triều Tiên đi qua bức tranh Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng ngày 6/9. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia Evans Revere thuộc Viện nghiên cứu Brookings ở Washington cho biết: “Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh rất quan trọng với Triều Tiên và sự kiện năm nay còn đặc biệt hơn. Những buổi lễ như thế này là dịp để nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện thành tựu và sức mạnh của quốc gia”.

Tại sao Triều Tiên không trình chiếu hình ảnh tên lửa?

Các nhà phân tích nhận định, sở dĩ Triều Tiên không trình chiếu hình ảnh tên lửa, hay các vụ thử hạt nhân là bởi việc quá phô trương về sức mạnh quân sự có thể phá vỡ các hoạt động ngoại giao đang diễn ra trên Bán đảo Triều Tiên.

Tình hình đã thay đổi kể từ Thế vận hội Mùa đông tại Hàn Quốc tháng 2/2018, Triều Tiên đã có những biến chuyển lớn về ngoại giao khi tổ chức thành công các Hội nghị Thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ, qua đó gửi đến một thông điệp khác với thế giới về mong muốn hoà bình và phi hạt nhân hoá. Theo dự kiến, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thủ đô Bình Nhưỡng vào cuối tháng 9 này.

Chuyên gia Andrei Lankov thuộc Tổ chức Rủi ro Triều Tiên (KRG) cho rằng: “Nếu Triều Tiên trình chiếu hình ảnh tên lửa ICBM thì đây sẽ là một hành động khiêu khích lớn và là “cú đòn” giáng thẳng vào bộ mặt nước Mỹ”. Ông Andrei Lankov nhận định, Triều Tiên sẽ không làm như vậy, đặc biệt khi lễ kỷ niệm Quốc khánh sẽ có sự tham gia của phái đoàn cấp cao Trung Quốc do ông Lật Chiến Thư - Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc dẫn đầu.

Bắc Kinh là đối tác thương mại và ngoại giao quan trọng của Triều Tiên. Mối quan hệ hai nước hiện giờ đang ấm dần lên, đặc biệt sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc 3 lần để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Việc ông Tập Cận Bình cử phái đoàn cấp cao tới Triều Tiên nhân dịp Quốc khánh của nước này là một quyết định khôn khéo. Điều đó vừa cho thấy sự ủng hộ đối với Triều Tiên, lại không khiến Tổng thống Mỹ Donald tức giận, bởi Trung Quốc và Mỹ đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang. Hơn nữa, động thái này cho thấy, Bắc Kinh muốn ông Kim Jong-un nỗ lực nhiều hơn nữa để giảm căng thẳng trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm chính thức Triều Tiên.

Triều Tiên đã gửi lời mời các phái đoàn ngoại giao quốc tế đến tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh của nước này. Hãng tin AFP dẫn lời ông John Delury, thuộc Đại học Yonsei ở Hàn Quốc cho biết, nội dung của lễ duyệt binh sẽ là “chìa khóa” để thể hiện thiện chí của Triều Tiên. “Điều này cho thấy liệu Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thực sự cố gắng thay đổi hình ảnh và biểu tượng, đưa đến thông điệp giảm các hoạt động quân sự và tăng cường xây dựng kinh tế hay không?”.

Hồi tháng 4/2018, ông Kim Jong-un tuyên bố “xây dựng nền kinh tế theo định hướng chủ nghĩa xã hội” sẽ là ưu tiên chiến lược mới của ông.

NH (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động