Xử lý tham nhũng vặt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu
Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã có những đánh giá tốt về công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, ĐBQH Hải cũng bày tỏ băn khoăn khi tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn hiệu quả.
Theo Trưởng ban Dân nguyện, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh tạo được sự đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân vào chủ trương của Đảng.
Tuy nhiên, điều mà cử tri, nhân dân cả nước gặp phải hàng ngày là các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, gặp phải nhiều khó khăn với thái độ nhũng nhiễu phiền hà. Hiện nay, tham nhũng vặt rất tinh vi, rất khó phát hiện, qua phương tiện thông tin đại chúng một số vụ việc tham nhũng vặt bị phát hiện.
|
Đảng và Chính phủ thực hiện kiên quyết thực hiện phòng chống tham.
Cử tri đặt vấn đề tại sao người dân phát hiện được tham nhũng mà nội bộ cơ quan lại không phát hiện được. Vậy, công tác đấu tranh nội bộ của các cơ quan hiện nay được thực hiện như thế nào, liệu những vụ việc tương tự những vụ việc bị báo chí phản ánh có còn nhiều không?
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải so sánh tham nhũng vặt giống như “những ổ mối ăn mòn các công trình lớn” nếu không có sự quan tâm và có thái độ quyết liệt xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến tình hình xã hội, đạo đức con người, đời sống người dân vì vậy đề nghị các cơ quan liên quan nên đẩy mạnh phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan.
Trao đổi với PV báo Thời Đại, nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh (Đoàn Hải Phòng) cũng có nhiều nhận định và giải pháp để hạn chế vấn đề tham nhũng vặt hiện nay.
Theo ông Vinh, tham nhũng vặt hành dân, đi đâu không có phong bì là không xong. Tham nhũng vặt nó không lớn, nhưng về mặt lòng tin nó ảnh hưởng rất lớn. Về vật chất thì nó không lớn, nhưng về lòng tin thì mất đi quá lớn, điều này còn quá nguy hiểm, nguy hiểm hơn là thiệt hại về tiền bạc. Kỳ này bắt được một số “con cá to” rồi, thời gian tới tiếp tục phải bắt nốt những “con cá nhỏ” để làm trong sạch bộ máy.
|
Nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh.
“Vấn đề tham nhũng vặt, ở trung ương đã làm quyết liệt, xử lý nhiều đối tượng nhiều vụ việc. Tham nhũng vặt còn chủ yếu ở các địa phương, ví dụ kể cả như đi đóng con dấu hoặc lấy giấy khai sinh hoặc có việc phải đến các cơ quan công quyền …không có “phong bì” thì không bôi trơn được và cái này là thực tế. Nếu Không giải quyết được tham nhũng vặt sẽ gây mất lòng tin cho nhân dân.Trông vật chất nó bé nhưng lòng tin của nó với nhân dân quá lớn, niềm tin còn to hơn tiền bạc rất nhiều. Công tác phòng chống tham nhũng ở trung ương đã “nóng” nhưng ở dưới địa phương cái “lò” chưa nóng được”, nguyên ĐBQH Vinh nói.
Đề cập đến câu chuyện nếu người đứng đầu nghiêm thì sẽ không có chuyện tham nhũng vặt ở địa phương mình, nguyên ĐBQH Vinh thẳng thắn, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nhưng ở tất cả các tỉnh thành phố, người đứng đầu là Bí thư và Chủ tịch chưa thấy ai bị xử lý về việc này.
Đối với việc xử lý cán bộ cấp dưới nếu để xảy ra tình trạng tham nhũng, ông Vinh cho rằng, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu thì sẽ hạn chế được nhũng nhiễu người dân. Tuy nhiên, cũng theo ông Vinh các vị lãnh đạo tỉnh, thành phố chưa làm được thì làm sao xử lý được các cán bộ cấp xã phường.
“Tổng Bí thư nói trên nóng nhưng dưới lạnh, nếu nó lạnh, lạnh từ cấp xã thì làm thế nào? Ví dụ như đền bù đất đai, cấp tỉnh giải quyết các thủ tục xong mới đến cấp xã. Xử các vụ tham nhũng vặt ở cấp xã thì quá tuyệt vời, nhưng phải làm được phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu, những người đứng đầu cấp tỉnh cấp huyện đã có ông nào bị xử lý đâu. Ví dụ như TP.HCM, ông Phó bí thư bị xử lý, nhưng ông Bí thư thì sao?. Tại sao ông đứng đầu ông lại để cho ông phó ông lũng đoạn như thế thì vai trò trách nhiệm của ông đứng đầu ở đâu?”, ông Vinh ý kiến.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Công an đã công bố đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh về tiêu cực, tham nhũng trong ngành công an.
Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an đến đường dây nóng của Bộ Công an theo số điện thoại: 069.2342593.
Bộ Công an cho biết thông tin phản ánh đến đường dây nóng có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết; quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.
Xuân Hòa
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine



