Xu hướng chọn trường Đại học tại Nga của sinh viên Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trước đây, du học Nga không phải là một lựa chọn được nhắc đến nhiều như du học Anh, Mỹ, Úc… Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Nga lại trở thành “địa điểm” đáng cân nhắc của các bạn trẻ khi quyết định chọn con đường du học. Hiện tại, Nga có nhiều trường học chất lượng cao và các chương trình trao đổi sinh viên miễn phí. Chính phủ Nga cũng luôn ưu ái dành cho Việt Nam hàng ngàn học bổng toàn phần.
aa
Nhiều cảm xúc tại cuộc giao lưu giữa sinh viên Nga và giảng viên ngành tiếng Việt Nhiều cảm xúc tại cuộc giao lưu giữa sinh viên Nga và giảng viên ngành tiếng Việt
Các bạn sinh viên Nga đang theo học chuyên ngành tiếng Việt đã có cơ hội giao lưu theo hình thức trực tiếp tại Moscow và trực tuyến với các điểm cầu khác là Saint Petersburg, Kazan và Vladivostok.
Anh văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 10.000 học sinh, sinh viên Việt Nam nâng cao trình độ tiếng Anh Anh văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 10.000 học sinh, sinh viên Việt Nam nâng cao trình độ tiếng Anh
Từ tháng 10-11/2021, Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Master IELTS in 5 days” (Thành thạo IELTS trong 5 ngày) nhằm giúp học sinh, sinh viên Việt Nam có môi trường rèn luyện, nâng cao khả năng tiếng Anh.
Xu hướng chọn trường Đại học tại Nga của sinh viên Việt Nam
Trường Kinh tế cao cấp (HSE) tại Moskva, LB Nga.

Theo thông báo của Cục hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong 5 năm trở lại đây, chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga luôn tăng theo từng năm với nhiều ngành học và bậc học khác nhau từ thực tập sinh, cử nhân, thạc sĩ cho tới tiến sĩ (958 chỉ tiêu năm 2018, 965 chỉ tiêu năm 2019 và 2020, 1000 chỉ tiêu năm 2021).

Sau khi chọn được đất nước muốn theo học, câu hỏi được quan tâm nhất chính là “Học trường nào?”. Chọn trường thích hợp luôn là nỗi băn khoăn lớn đối với các bậc phụ huynh và học sinh (thậm chí đối với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp đại học), đòi hỏi cần có sự nghiên cứu lựa chọn kỹ càng nhằm đảm bảo chất lượng học tập đạt hiệu quả cao. Chọn một ngôi trường đại học phù hợp ở Nga khiến nhiều bạn trẻ đang chuẩn bị lên đường du học phải “đau đầu”.

Những tiêu chí cần cân nhắc khi chọn trường du học

Xác định ngành học là bước đầu tiên

Đầu tiên các bạn trẻ cần xác định ngành học mà mình muốn theo đuổi, dựa trên sở thích và kỹ năng của bản thân. Học đại học tại Nga thường kéo dài khoảng 05 đến 06 năm (có 1 năm dự bị tiếng).

Khi đã xác định được ngành nghề mà mình muốn theo học, bạn có thể sử dụng trang Russia.Study để tìm những trường đại học có giảng dạy chương trình đó. Đây là website xét tuyển chính thức cho các ứng viên nước ngoài muốn theo học Đại học và sau Đại học tại Nga với nguồn thông tin tổng quát về gần 400 Trường Đại học, Học viện và 160 chương trình học bậc cử nhân, cao học và nghiên cứu sinh trên toàn Liên bang Nga, bao gồm thời gian học, giới thiệu chung về trường, học phí…thậm chí có cả xếp hạng sơ bộ. Hiện tại, website này đang được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ: tiếng Anh, Nga và cả tiếng Việt đang được hoàn thiện.

Thời gian học tại Nga tuỳ thuộc vào từng ngành học: bậc cử nhân kéo dài 4 năm (đối với các ngành Xã hội, Kinh tế…), bậc chuyên gia kéo dài 5 năm (đối với các ngành Kỹ thuật và Y học), bậc nghiên cứu sinh kéo dài 3 năm (đối với các ngành Xã hội, Kinh tế…) hoặc 4 năm (đối với các ngành Kỹ thuật và Y học). Ngoài ra, những người chưa biết tiếng Nga hoặc chưa có chứng chỉ tiếng Nga sẽ trải qua 1 năm học dự bị tiếng Nga trước khi bước vào chương trình học chính thức.

Theo thống kê trên trang Russia.Study, các ngành học được sinh viên quốc tế quan tâm nhất hiện nay là Y đa khoa (bậc chuyên gia), Kinh tế (bậc cử nhân), tin học và kỹ thuật máy tính (bậc cử nhân).

Xếp hạng trường và chất lượng của khóa học

Hai bảng xếp hạng các trường đại học tiêu biểu và uy tín, được các trường đại học sử dụng trên website chính thức giới thiệu về trường là Times Higher Education và QS University Rankings. Tuy nhiên, các bảng xếp hạng có thể sử dụng các tiêu chí khác nhau, bởi vậy, thứ hạng của các trường có thể có đôi chút khác biệt.

Các yếu tố ngoài trường học cũng quan trọng

Hiện tại trên trang Russia.Study hoặc Studyinrussia.ru (Website chính thức về giáo dục đại học và sau đại học tại Liên bang Nga dành cho sinh viên quốc tế) đang được liên tục cập nhật các thông tin về môi trường học, đời sống tại ký túc xá của từng trường, thậm chí là cảm nhận của du học sinh Việt Nam khi học tập tại trường đó.

Tiếp theo, một kênh thông tin khá phát triển ở thời điểm này là các Hội-Nhóm facebook, fanpage của các trường đại học Nga do sinh viên Việt Nam lập ra. Từ kênh này có thể nhận được những thông tin về ký túc xá, sinh hoạt phí, hoạt động ngoại khoá của cộng đồng sinh viên…

Vị trí địa lý

Vị trí địa lý ảnh hưởng tới yếu tố môi trường học tập, điều kiện khí hậu, mức độ đa dạng văn hóa và chi tiêu. Theo thống kê trên trang Studyinrussia.ru, trung bình, một sinh viên ở Nga cần 300-400 USD để trang trải cho cuộc sống mỗi tháng (gồm ký túc xá, đồ ăn, phương tiện đi lại, internet, điện thoại, văn hoá, thể thao, giải trí) và 3000-4000 USD cho 1 năm học (từ tháng 9 đến tháng 6). Moskva và Sankt-Peterburg là hai thành phố có mức học phí và sinh hoạt phí đắt đỏ nhất tại Nga. Hóa đơn trung bình cho bữa trưa tại các quán cà phê và nhà hàng ở Moskva là 11-28 USD, tại các địa điểm bán đồ ăn nhanh thì giá thấp hơn một chút.

Đinh Lê Hồng Giang (29 tuổi), vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Chính trị và Khu vực học tại Đại học tổng hợp Sevastopol (Crimea) chia sẻ: “Mình từng học tại 4 trường khác nhau ở Nga: năm dự bị học tại Đại học tổng hợp quốc gia Ulyanovsk, cử nhân học tại Đại học tổng hợp bang Kursk, thạc sĩ học tại Trường Kinh tế cao cấp (HSE) tại Moskva và nghiên cứu sinh học tại Đại học tổng hợp Sevastopol.

Trong 4 ngôi trường trên, mình chỉ có một cơ hội được chọn trường khi chuẩn bị học bậc thạc sĩ là trường HSE, các trường còn lại do Bộ Giáo Dục chuyển hồ sơ tới. Trước khi đăng ký thì mình tìm hiểu kỹ về các trường, lựa chọn HSE vì ngôn ngữ giảng dạy ngành mình muốn học là bằng tiếng Anh và tiếng Nga; xếp hạng của trường là thuộc tốp đầu của Nga và thế giới; các thầy cô trong ngành là những người nổi tiếng và đi đầu. Nhiều sách, bài báo khoa học mình đọc phần nhiều là của họ; cơ sở vật chất tốt; mọi thông tin mọi thứ đều được công bố rõ ràng trên mạng; bạn bè mình cũng đăng ký HSE”.

Sau thời gian 10 năm, học tập tại nhiều ngôi trường và sống tại nhiều thành phố, bạn Giang cho biết, học tập tại các trường thủ đô Moskva có nhiều ưu điểm, như môi trường học rất “Tây”, chương trình học luôn cập nhật nên có nhiều thứ mới mẻ, nhiều bạn bè giỏi nên học hỏi được nhiều từ họ, có nhiều cơ hội thực tập và làm thêm, cơ hội nghiên cứu viết bài báo khoa học cùng giáo hướng dẫn, nhiều bạn bè quốc tế, trường và ký túc ở thủ đô nên sinh hoạt rất thuận tiện. Tuy nhiên, chương trình học khá nặng và môi trường học tập cạnh tranh tạo ra nhiều áp lực, nhất là đối với sinh viên theo học diện học bổng nhà nước (vì phải hoàn thành yêu cầu cuối kỳ để nộp báo cáo cho Bộ Giáo dục).

Xu hướng chọn trường Đại học tại Nga của sinh viên Việt Nam
Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), một trong những trường nằm trong nhóm đầu của Liên bang Nga, xếp hạng 461 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS (QS WUR) năm 2021. Tiến sĩ Evgeny Vlasov, trợ lý Hiệu phó phụ trách Quan hệ Quốc tế Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, LB Nga (FEFU) cho biết, hiện tại, 90 sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường, mỗi năm trường tiếp nhận khoảng 25 tân sinh viên Việt Nam.

Thạc sĩ Lưu Nam Hà, Giảng viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện FEFU tại Việt Nam cho biết thêm, nhà trường luôn phối hợp để hỗ trợ sinh viên chuẩn bị nhập học ở đa số các vấn đề liên quan đến chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị hành trang, kiến thức... thông gia Facebook, Zalo, Email. Vì vậy, các bạn sẽ nắm được nhiều thông tin về chương trình học tập, cuộc sống sinh hoạt tại Nga ngay từ khi ở Việt Nam.

Mới đây, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thông báo về việc đăng ký dự tuyển học bổng đi học tại Liên bang Nga năm 2022 trên website chính thức của Cục (http://icd.edu.vn). Các bạn có nguyện vọng đi du dọc Nga cần cân nhắc thật kỹ việc chọn trường mà mình sẽ theo học. Nếu không có định hướng rõ ràng, chọn trường dựa trên cảm tính, hay thậm chí chỉ dựa trên lời kể của cộng đồng mạng xã hội khiến nhiều du học sinh mất phương hướng và cơ hội nghề nghiệp khi du học.

Rõ ràng đối với một du học sinh, cái giá phải trả của việc chọn sai trường, sai ngành không chỉ là thời gian, mà còn có thể là mất thêm nhiều chi phí, thậm chí đánh mất cơ hội cho tương lai của mình.

VinUniversity tổ chức Cuộc thi VGCC dành cho sinh viên đại học và sau đại học trên toàn thế giới VinUniversity tổ chức Cuộc thi VGCC dành cho sinh viên đại học và sau đại học trên toàn thế giới
VinUniversity vừa chính thức phát động cuộc thi VinUniversity Global Case Competition – VGCC (tạm dịch: Giải bài toán kinh doanh toàn cầu). Đây là cuộc thi thường niên do VinUniversity tổ chức với sự hỗ trợ của Đại học Cornell (Mỹ).
Vẻ đẹp của mùa thu nước Nga qua lăng kính của du học sinh Việt Nam Vẻ đẹp của mùa thu nước Nga qua lăng kính của du học sinh Việt Nam
Mùa thu “vàng” được xem như một nét đẹp riêng của xứ sở Bạch Dương, đây đồng thời cũng là niềm tự hào của người dân nước Nga. Dưới đây là những bức ảnh về mùa thu nước Nga của Vũ Khánh, cựu du học sinh tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow.
Tổ chức Pacific Links Foundation gặp mặt sinh viên miền Trung hưởng lợi chương trình học bổng SEEDS đại học Tổ chức Pacific Links Foundation gặp mặt sinh viên miền Trung hưởng lợi chương trình học bổng SEEDS đại học
Ngày 3/10, tổ chức Pacific Links Foundation-Mỹ phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ gặp mặt sinh viên chương trình học bổng "Phát triển giáo dục và kĩ năng - SEEDS" năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến.
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài khác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được củng cố, việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước, có ý nghĩa quan trọng trong vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...