Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:53 | 19/08/2019 GMT+7

Xét tuyển bổ sung 2019: Hàng ngàn chỉ tiêu ngành y dược

aa
Nhiều trường đại học y dược ở khu vực phía Nam đã công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung năm 2019 với phương thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 và học bạ THPT.    
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM xét tuyển bổ sung năm 2019 từ 15 điểm Danh sách trường đại học xét tuyển bổ sung năm đợt 2 2019 Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu năm 2019 Học viện Phòng không Không quân xét tuyển đợt 2 năm 2019

Theo đó, trường Đại học Võ Trường Toản xét tuyển bổ sung 420 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo.

Trong đó, với ngành Y khoa trường xét tuyển bổ sung 160 chỉ tiêu cho cả 3 phương thức: kết quả thi THPT quốc gia 2019, học bạ THPT và kết hợp cả 2 phương thức này.

Đối với phương thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia, điểm nhận xét tuyển bổ sung là 21 điểm.

Ngành Dược học tuyển bổ sung 100 chỉ tiêu, trong đó phương thức tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia là 40 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là 20.

hang nghin chi tieu xet tuyen bo sung nganh y duoc nam 2019

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019 theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

Theo đó, ngành Răng Hàm Mặt có điểm xét tuyển cao nhất với 21 điểm. Kế tiếp là ngành Dược học: 20 điểm.

Các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng xét bổ sung từ 18 điểm.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 16 đến 24/8.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019 theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

Theo đó, ngành Y khoa lấy điểm xét tuyển cao nhất là 23 điểm. Tiếp theo là ngành Dược học 20 điểm; ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đều xét tuyền từ 18 điểm.

Ngoài ra, trường cũng tiếp tục xét tuyển theo phương thức học bạ. Thời hạn xét tuyển cả hai phương thức trên cũng là từ nay đến trước 17h ngày 25/8.

Trường Đại học Phan Châu Trinh nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ nay đến hết ngày 22/8. Điểm xét tuyển các ngành: Y khoa: 21 điểm; ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học: 19 điểm.

Trường Đại học Trà Vinh thông báo xét bổ sung đối với cho 43 ngành đại học chính quy và 1 ngành bậc Cao đẳng Giáo dục mầm non.

Trong đó, với phương thức từ kết quả thi THPT quốc gia, mức điểm xét tuyển của các ngành bậc ĐH thuộc nhóm sức khỏe như Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học là 18 điểm.

Thời gian đăng ký hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 28/8.

Trường Đại học Tân Tạo cũng công bố nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Trong đó, ngành Y khoa có điểm nhận xét bổ sung là 21.

Các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 18 điểm.

Trường Đại học Duy Tân dự kiến sẽ xét tuyển bổ sung với mức điểm bằng với điểm chuẩn nguyện vọng 1.

Cụ thể ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt 21 điểm, Dược sĩ 20 điểm; Điều dưỡng 18 điểm.

hang nghin chi tieu xet tuyen bo sung nganh y duoc nam 2019 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM xét tuyển bổ sung năm 2019 từ 15 điểm

Trong đợt xét tuyển bổ sung năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nhận hồ sơ đối với cả hình thức ...

hang nghin chi tieu xet tuyen bo sung nganh y duoc nam 2019 Danh sách trường đại học xét tuyển bổ sung năm đợt 2 2019

Sau khi công bố điểm chuẩn năm 2019, nhiều trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung (xét tuyển đợt 2) hàng trăm ...

hang nghin chi tieu xet tuyen bo sung nganh y duoc nam 2019 Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu năm 2019

Trường Đại học quốc gia Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung (xét tuyển đợt 2) năm 2019 của các trường ...

hang nghin chi tieu xet tuyen bo sung nganh y duoc nam 2019 Học viện Phòng không Không quân xét tuyển đợt 2 năm 2019

Trường Học viện Phòng không Không quân đã công bố chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 năm 2019 hệ ...

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia

Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia

Lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh cho biết vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục, Sở Y tế tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và hơn 20 hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông tại Svay Rieng về công tác tuyển sinh bậc đại học và sau đại học.
Điểm sàn các trường đại học y dược miền Nam năm 2019

Điểm sàn các trường đại học y dược miền Nam năm 2019

Dưới đây là điểm sàn năm 2019 của các trường đại học đào tạo ngành y dược ở miền Nam để thí sinh tham khảo trước khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động