Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:08 | 29/01/2022 GMT+7

Xe buýt Hà Nội hoạt động thế nào trong dịp Tết Nguyên đán?

aa
Theo lịch trình điều chỉnh, trong ngày 31/1 (tức 29 Tết), các tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 6h sáng đến 17h; còn ngày 1/2 (tức mùng Một Tết), xe buýt sẽ mở bến từ 10h sáng và đóng bến vào lúc 18h10.
Hà Nội công bố 82 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Hà Nội công bố 82 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Kế hoạch phân luồng giao thông Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2022 Kế hoạch phân luồng giao thông Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2022

Để phục vụ người dân Thủ đô đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã điều chỉnh thời gian và tần suất phục vụ.

Xe buýt Hà Nội hoạt động thế nào trong dịp Tết Nguyên đán?
Xe buýt ở Hà Nội sẽ chạy xuyên Tết. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, kỳ phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kéo dài 9 ngày, từ 29/1 đến hết ngày 6/2. Diễn biến dịch phức tạp, quy định hạn chế tập trung đông người và tâm lý lo ngại của người dân nên công ty dự báo lưu lượng người đi xe buýt dịp Tết không đông. Và để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, Transerco tổ chức phổ biến, quán triệt đến các phòng ban, cá nhân có liên quan tổ chức điều hành, thực hiện biểu đồ chạy xe trên các tuyến theo quy định. Cùng với đó, Transerco điều chỉnh thời gian phục vụ xe buýt phù hợp với lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, trong ngày 31/1, tức 29 Tết, xe buýt sẽ hoạt động từ 6h sáng đến 17h; còn ngày 1-2 tức mùng Một Tết, xe buýt sẽ mở bến từ 10h sáng, đóng bến vào lúc 18h10… Lượt xe phục vụ cũng giảm hơn so với ngày thường, kéo dài tần suất xe xuất bến.

Cùng diễn biến, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay, đơn vị cũng đã thống nhất kế hoạch chạy tàu. Trong đó, với tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông, ngày 31/1 (tức ngày 29 Tết), mở tuyến vào lúc 5h30, thời gian đóng tuyến lúc 17h.

Ngày 1/2 (mùng 1 Tết), thời gian mở tuyến 10h, đóng tuyến 18h. Ngày 2/2 (mùng 2 Tết), thời gian mở tuyến 8h30, đóng tuyến 19h30.

Ngày 3/2 (mùng 3 Tết) 6h30 mở tuyến, 20h30 đóng tuyến.

Ngày 4/2 (mùng 4 Tết) mở tuyến 6h, đóng tuyến 21h. Các chuyến tàu năm ngày trên đều chạy giãn cách 10 phút.

Từ ngày 5/2, thời gian đóng/mở tuyến trở lại bình thường như trước Tết.

Để đảm bảo tính liên thông, kết nối, kế hoạch chạy xe buýt tương đồng về thời gian mở và đóng bến với tàu điện.

Thời gian qua, nhằm phục vụ yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, xe buýt chỉ được hoạt động với 50% công suất (xe chở không quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách/xe tại một thời điểm). Tuy nhiên, để phục vụ sinh viên, học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Transerco cũng đã đề xuất cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8/2.

Danh sách 9 số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin vận tải dịp Tết Nguyên đán Danh sách 9 số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin vận tải dịp Tết Nguyên đán
Khai mạc Tết Việt Nhâm Dần 2022 tại phố cổ Hà Nội Khai mạc Tết Việt Nhâm Dần 2022 tại phố cổ Hà Nội
Phan Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt Hà Nội Hải Dương Mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt Hà Nội Hải Dương Mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt Hà Nội Hải Dương mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Lộ trình, lịch trình xe buýt Đắk Nông mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình xe buýt Đắk Nông mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình xe buýt Đắk Nông mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Lộ trình, lịch trình xe buýt Vĩnh Long mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình xe buýt Vĩnh Long mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình xe buýt Vĩnh Long mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 13 đến 22/02/2026 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động