Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:27 | 24/04/2022 GMT+7

Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"

aa
Ngày 24/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.
Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”.

Tham dự buổi gặp mặt có: ông Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và phu nhân; ông Lê Văn Tụy - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Khuất Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; bà Trần Thị Minh Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc cùng 53 lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam và các cha mẹ đỡ đầu trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"...

Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình
Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và bà Trần Thị Minh Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa quà cho ông Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và phu nhân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Cách đây 55 năm, hai nước Việt Nam - Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước. Trước đó một ngày, trong bức điện gửi tới Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk ngày 23/6/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu. Đó là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á”.

Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình
Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh: Tỉnh Vĩnh Phúc luôn mở rộng quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới để nhân dân Vĩnh Phúc và nhân dân các nước có cơ hội hiểu nhau hơn. Campuchia là một trong những quốc gia mà tỉnh Vĩnh Phúc thiết lập mối quan hệ đoàn kết hữu nghị. Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều chương trình trao đổi đoàn và tiếp đón nhiều đoàn công tác của Campuchia đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt là tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đây chính là cầu nối tình đoàn kết hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với nước bạn Campuchia.

Tuy tỉnh Vĩnh Phúc không có đường biên giới chung với nước bạn Camphuchia, nhưng tỉnh có hàng nghìn cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia quân sự, dân sự giúp cách mạng Campuchia. Hiện có hơn 100 lưu học sinh Campuchia đang học tập trên địa bàn, tỉnh Vĩnh Phúc luôn đặc biệt quan tâm củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị với đất nước Campuchia.

Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Cùng với đó, thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tốt các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị như: cử cán bộ tham gia đoàn đi thăm và làm việc cùng Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Campuchia; vận động các doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp ủng hộ nhân dân Campuchia bị lũ lụt và ủng hộ cho người nghèo tại Svayriêng và Biển Hồ với tổng số tiền là 30 triệu đồng; thăm và chúc mừng lưu học sinh Campuchia tại trường Tăng Thiết Giáp nhân dịp Tết cổ truyền nước bạn; phát hành sách “Vĩnh Phúc – Campuchia xa mà gần”...

Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình
Ông Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Đại sứ Chay Navuth cũng cảm ơn các chú, các bác đã có chương trình vô cùng ý nghĩa, đó là chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, đón nhận các em học viên, sinh viên Campuchia làm con nuôi. Hành động này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện tình cảm giữa hai nước Campuchia - Việt Nam và cũng là cơ hội cho các em học viên, sinh viên coi đây là mái ấm gia đình.

Đại sứ Chay Navuth căn dặn các em học viên, sinh viên Campuchia không làm những việc khiến cha mẹ phải lo lắng; cố gắng học tập tốt, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng gắn bó.

Thay mặt các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam, em Ly Phan Lư – sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ: cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ con học tập; cảm ơn bố mẹ đỡ đầu đã luôn bên chúng con, các bố mẹ luôn động viên chúng con học tập thật tốt để sau này có nhiều kiến thức đã học ở Việt Nam trở về xây dựng đất nước, góp phần phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp.

Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình
Em Ly Phan Lư – Lưu học sinh Campuchia đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách Khoa phát biểu.

Cùng ngày, các đại biểu cùng lưu học sinh Campuchia đã đến thăm Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc và khu danh thắng Tây Thiên.

Vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu dâng hương tại Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc.
Vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu cùng các em lưu học sinh Campuchia thăm quan Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc.
Vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu cùng các em lưu học sinh Campuchia thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Khu danh thắng Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá
Quý I/2022, tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Phụ nữ Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng trong hòa bình và phát triển Phụ nữ Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng trong hòa bình và phát triển
Ngày 24/3/2022, Bộ Ngoại giao phối hợp với Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn FLC tổ chức hoạt động gặp mặt cán bộ nữ đoàn ngoại giao.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên
Ngày 17/3/2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương đã đến dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Ngày 25/3, tại New York – Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.

Các tin bài khác

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 28/3 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tiếp đoàn làm việc của tổ chức "Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài" (VFW). Hai bên đã thảo luận cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực tiềm năng.
HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động