Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
08:21 | 26/09/2024 GMT+7

Xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển giữa Kon Tum - Attapư - Sê Kông

aa
Kon Tum cùng hai tỉnh biên giới Attapư và Sê Kông (Lào) đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình và phát triển, thông qua việc phối hợp bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, nâng cao nhận thức của người dân về quan hệ hữu nghị Việt - Lào...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện hỏi thăm tình hình ngập lụt ở Lào
Quảng Nam đào tạo chuyên ngành cho 48 lưu học sinh Lào

Ngày 25/9, tại Kon Tum, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông giai đoạn 2019 - 2024.

Dự Hội nghị, có bà Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; ông Bun Hôm Phôn Ma Sản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapư; ông Vông Đa Lay Thắt Bua Lạ Pha, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của 3 tỉnh.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển giữa Kon Tum - Attapư - Sê Kông
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông giai đoạn 2019 - 2024. (Ảnh: Báo Kon Tum)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, 3 tỉnh Kon Tum, Attapư và Sê Kông đã thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Bản ghi nhớ về hợp tác. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng về đối ngoại nhân dân được triển khai có trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động kết nghĩa giữa các thôn, làng biên giới của tỉnh Kon Tum với các bản, cụm bản của tỉnh Sê Kông và Attapư được duy trì hiệu quả.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và hai tỉnh Attapư, Sê Kông trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Các vấn đề liên quan đến biên giới, chủ quyền lãnh thổ được phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả; công tác phân giới, cắm mốc cũng được thực hiện đảm bảo. Người dân hai bên biên giới Việt - Lào có truyền thống đoàn kết, hợp tác lâu đời, quan hệ láng giềng hữu nghị ngày càng phát triển tốt đẹp.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển giữa Kon Tum - Attapư - Sê Kông
Ký kết Biên bản thống nhất nội dung hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê kông (giai đoạn 2024 - 2029). (Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, đã ký kết Biên bản hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Attapư, Sê Kông giai đoạn 2024-2029.

Theo đó, 3 tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước, củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng thời, các địa phương sẽ tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa các huyện, xã, cụm bản, thôn có chung đường biên giới; vận động nhân dân hai bên hỗ trợ các lực lượng quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng hệ thống mốc quốc giới; tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tố giác tội phạm buôn bán chất ma túy, vũ khí, chất nổ, khai thác vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép qua biên giới và ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép.

Hai bên cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư, thôn, bản bảo đảm an ninh trật tự…

Xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển giữa Kon Tum - Attapư - Sê Kông
Hai bên ký Bản Ghi nhớ về cơ chế hợp tác ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép đất rừng và đề ra phương hướng phối hợp trong năm 2025. (Ảnh: Tạp chí Lào - Việt)

Trước đó, ngày 24/9, tại tỉnh Sê Kông đã diễn ra Hội nghị Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Bản Ghi nhớ về Hợp tác Phòng chống ngăn chặn vi phạm tài nguyên rừng và phương hướng hợp tác giai đoạn 2025 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Sở Nông Lâm tỉnhSê Kông (Lào).

Tại đây, hai bên đã ký Biên bản Ghi nhớ về cơ chế hợp tác ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép đất rừng và đề ra phương hướng phối hợp trong năm 2025, trong đó nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung của Biên bản đã ký kết, nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin để quản lý và ngăn chặn việc khai thác, mua bán trái phép lâm sản (gỗ, lâm sản, động vật hoang dã…) tại khu vực biên giới giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Sekong. Đồng thời tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ở khu vực biên giới giữa đơn vị kiểm lâm huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và huyện Đak Cheung, tỉnh Sê Kông.

Hỗ trợ đồng bào tỉnh Luông-nậm-tha (Lào) bị thiệt hại do bão Yagi Hỗ trợ đồng bào tỉnh Luông-nậm-tha (Lào) bị thiệt hại do bão Yagi
Ngày 19-20/9/2024, Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (TLSQ), cùng chư tăng ni, phật tử chùa Phật Tích, chùa Sokpaluang tại Viêng-chăn, đại diện Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Lào và Nhóm các nhà hảo tâm Việt Nam – Lào đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão Yagi tại tỉnh Luông-nậm-thà.
Sinh viên Lào, Campuchia “tập” làm nông dân Sinh viên Lào, Campuchia “tập” làm nông dân
Ngày 22/9, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức chương trình trải nghiệm "Một ngày làm nông dân" dành cho 40 sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM. Chương trình được tổ chức tại huyện Cần Giờ với chủ đề "Sinh viên Lào, Campuchia với biển, đảo Việt Nam", nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và đời sống nông dân của TP.HCM, đặc biệt là vùng biển Cần Giờ.
Nguyệt Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lan tỏa yêu thương tới người yếu thế tại Vientiane dịp Tết Bính Ngọ 2026

Lan tỏa yêu thương tới người yếu thế tại Vientiane dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 14/2, tại Chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra lễ trao 100 suất quà từ thiện dành tặng người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn. Hoạt động mang đậm tinh thần nhân ái, góp phần giúp bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thêm ấm áp, nghĩa tình.
Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mở ra cơ hội hợp tác thực chất, bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mở ra cơ hội hợp tác thực chất, bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Các tin bài khác

Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Sau hơn 4 tháng triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa công tác quản lý nghề cá đi vào nền nếp, góp phần cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản.
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn

Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn lần thứ I, năm 2025 đã tôn vinh sắc màu văn hóa Mông giữa miền biên viễn Điện Biên, góp phần gìn giữ bản sắc và tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng.
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Từ việc “nghe cho biết” đến “hiểu để làm theo”, công tác tuyên truyền ở vùng biên giới đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục tập quán, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Phiên bản di động