Quảng Nam - tỉnh Sê Kông (Lào) cùng xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng ngày 19/9, đoàn công tác Hội hữu nghị Lào – Việt tỉnh Sê Kông (Lào) do bà Bun-hiên Bun-chít – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt tỉnh Sê Kông có chuyến thăm và làm việc với Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Nam.
aa
Kon Tum hỗ trợ tỉnh Sê Kông (Lào) 3 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội
Quảng Nam hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông (Lào)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cảnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Nam cho biết, hai bên bắt đầu thực hiện các chương trình hợp tác từ năm 2012.

Giai đoạn 2012 – 2024, Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Nam tổ chức 13 chuyến công tác nhân đạo sang tỉnh Sê Kông khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 11.000 người; tặng hơn 2.500 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn…Tổng giá trị vận động tài trợ cho các chuyến công tác nhân đạo gần 7,3 tỉ đồng.

Các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa hai nước Việt – Lào luôn được chú trọng; đẩy mạnh giao lưu văn hóa – văn nghệ giữa các trường đại học, cao đẳng tại Quảng Nam tổ chức. Phối hợp biên soạn và phát hành tập sách “Đà Nẵng, Quảng Nam thắm mãi mối tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào”; tổ chức các chương trình giao lưu nhân kỷ niệm 55 năm, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm, 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Lào.

Quảng Nam - tỉnh Sê Kông (Lào) cùng xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quangnam.gov

Ngoài ra, hai Hội đã tích cực phối hợp, là cầu nối cho các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác như: Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Sê Kông… Các Chi hội hữu nghị Việt – Lào tại các trường học cùng nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ quan trọng của nước bạn Lào, phòng chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Quảng Nam đánh giá, thời gian qua, Hội hữu nghị 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông chính là cầu nối để hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông giữ vững và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tạo nền móng vững chắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh.

Quảng Nam - tỉnh Sê Kông (Lào) cùng xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”
Hai bên ký kết biên bản hợp tác thời gian tới. Ảnh: Quangnam.gov

Trên cơ sở nội dung phối hợp hoạt động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Hội hữu nghị hai tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt phát huy vai trò của Hội trong công tác đối ngoại nhân dân, đa dạng hóa các hoạt động hữu nghị, hợp tác vì sự phát triển bền vững.

Trao đổi về định hướng hợp tác phát hữu nghị trong thời gian tới, bà Bun-hiên Bun-chít, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt tỉnh Sê Kông cho biết, hai bên sẽ tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân của 2 tỉnh về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng của mỗi nước. Phối hợp trong các hoạt động vận động nhân dân tại các huyện có chung đường biên giới, xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông trong quảng bá, thu hút và xúc tiến đầu tư. Trong đó, chú trọng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề mà 2 bên có thế mạnh.

Thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hoạt động nhân đạo. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, vùng đất, con người 2 tỉnh. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau của hai nước Việt – Lào nói chung và 2 tỉnh Quảng Nam – Sê Kông nói riêng.

Đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Nam thành lập được 6 Chi hội hữu nghị trực thuộc, gồm: Chi hội Hữu nghị Việt - Lào Trường THPT Trần Quý Cáp, Chi hội Hữu nghị Việt - Lào Trường THCS Kim Đồng (TP.Hội An); Chi hội Hữu nghị Việt - Lào Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam và Chi hội Hữu nghị Việt - Lào huyện Phú Ninh.

Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông cũng thành lập 4 chi hội tại các huyện Lạ Màm, Thà Tèng, Đắc Chưng và Kà Lừm.

Kon Tum hỗ trợ tỉnh Sê Kông (Lào) 3 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội Kon Tum hỗ trợ tỉnh Sê Kông (Lào) 3 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội
Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Sê Kông (Lào)
Quỳnh Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...