Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
20:25 | 05/08/2024 GMT+7

HKU, PolyU ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục với 3 trường đại học và 1 trường trung học tại TP.HCM

aa
Phái đoàn cấp cao Hồng Kông do Ngài John Lee (Lý Gia Siêu), Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông dẫn đầu đã kết thúc thành công chuyến thăm và làm việc 6 ngày (từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 vừa qua) tới 3 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Lào, Campuchia và Việt Nam.
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác giáo dục truyền thống cách mạng
Hợp tác giáo dục gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào

Hong Kong's Chief Executive Mr John Lee (left) meets with the Deputy Secretary of the Ho Chi Minh City Party Committee, Mr Nguyen Ho Hai (right).

Thông qua chủ đề “Kết nối những con đường mới dẫn đến thành công”, ông Lý Gia Siêu cho biết, chuyến thăm và làm việc đã đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm tăng cường quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Lào, Campuchia và Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông, giữa các doanh nghiệp 3 nước với doanh nghiệp Hồng Kông trên nhiều lĩnh vực.

Tổng cộng có 55 biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết trong chuyến thăm ba nước của Phái đoàn cấp cao Hồng Kông. Các biên bản ghi nhớ này bao gồm các lĩnh vực từ hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, dịch vụ hàng không, thông tin và công nghệ, dịch vụ tài chính và phát triển thị trường vốn đến thương mại, hợp tác logistics, hợp tác hải quan và trao đổi giáo dục.

Ông Lý Gia Siêu cũng nhấn mạnh đến 5 kết quả chính của chuyến đi, bao gồm tăng cường quan hệ và liên lạc giữa Chính phủ 3 nước và Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông; đạt được sự đồng thuận về các lĩnh vực phát triển và hợp tác; đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong tương lai giữa Hồng Kông và ASEAN; nâng cao ý chí chung mạnh mẽ để đóng góp cho Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và khẳng định sự ủng hộ của ba nước đối với việc Hồng Kông gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP).

Ông Lý Gia Siêu chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng vì chuyến thăm đã gặt hái được những kết quả rất tốt đẹp này. Nhưng điều quan trọng hơn cả là thiện chí mà chúng tôi đã xây dựng cũng như tình hữu nghị mà chúng tôi đã tạo dựng và củng cố”.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến thăm, 22 biên bản ghi nhớ đã được ký kết nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức và doanh nghiệp của Việt Nam và Hồng Kông.

Ông Lý Gia Siêu cũng đã đến thăm nhà máy sản xuất hàng may mặc của một công ty có trụ sở chính tại Hồng Kông để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm phát triển kinh doanh của công ty này tại Việt Nam.

Mr Lee (first right) visits a garment manufacturer in Vietnam headquartered in Hong Kong.

Phát biểu tại bữa tiệc trưa ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lý Gia Siêu lưu ý rằng, Hồng Kông đã nới lỏng các yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với công dân Việt Nam muốn đến thăm Hồng Kông. Theo ông, các biên bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ trong lĩnh vực du lịch và giáo dục giữa Hồng Kông và Việt Nam.

Mr Lee speaks at a business luncheon in Vietnam co-organised by the Hong Kong Economic and Trade Office in Singapore and the Hong Kong Trade Development Council.

Ông Lý Gia Siêu cho biết: “Hai trong số các trường đại học hàng đầu của chúng tôi là Đại học Hồng Kông (the University of Hong Kong – HKU) và Đại học Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong Polytechnic University – PolyU) lần lượt đã ký Biên bản ghi nhớ với ba trường đại học và một trường trung học hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các thỏa thuận này sẽ mang đến cơ hội học bổng ở bậc đại học và các chương trình sau đại học, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục”.

Trường kinh doanh thuộc HKU cũng cung cấp thông tin về những lợi ích của việc theo học Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Hồng Kông.

Tiến sĩ Phan Quang Tuấn, Trưởng Văn phòng đại diện của HKU tại Việt Nam và Phó giáo sư. Trường kinh doanh thuộc HKU cho biết: “Các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam rất mong muốn tìm hiểu thêm về cách thức kinh doanh với đối tác thương mại Hồng Kông của mình. Các nhà điều hành cũng như sinh viên đều tỏ ra rất quan tâm để tìm hiểu thêm về các cơ hội học tập, kinh doanh ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Liên tục được công nhận là trường đại học quốc tế uy tín trên thế giới, HKU đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, châu Á và cộng đồng toàn cầu. Đáng chú ý là, chương trình MBA của chúng tôi còn được xếp hạng là chương trình MBA một năm hàng đầu trên thế giới”.

Tiến sĩ Tuấn cho biết thêm: “Là trung tâm tài chính toàn cầu và là một phần quan trọng của Khu vực Vịnh lớn, Hồng Kông có vị trí lý tưởng để thu hút nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ, chăm sóc sức khỏe và kinh doanh kỹ thuật số. Với hệ sinh thái năng động, Khu vực Vịnh lớn đang nổi lên như một khu vực dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe tầm cỡ toàn cầu. Học tập tại Hồng Kông – trung tâm nghiên cứu của Khu vực Vịnh lớn, sẽ giúp sinh viên Việt Nam đi đầu trong những tiến bộ công nghệ của cả phương Tây và phương Đông”.

Lào xem xét đưa môn tiếng Việt vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Lào xem xét đưa môn tiếng Việt vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Đây là một trong những nội dung kế hoạch hợp tác năm 2024 được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ký kết nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone vừa qua.
Hợp tác giáo dục - đào tạo là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga Hợp tác giáo dục - đào tạo là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Hiện nay, tại Nga có trên 5.000 du học sinh Việt Nam đang theo học, trong đó có hơn 3.000 du học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Việt Nam trực tiếp tuyển chọn và cử đi ở tất cả các trình độ. Hàng năm, Nga cung cấp cho phía Việt Nam số lượng lớn học bổng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế Việt Nam.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đọc nhiều

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Chiều 30/7, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương

Trước thềm Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao giới thiệu bài viết "Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương" của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động