Xăm henna ở tay trong chuyến du lịch Ai Cập, bé gái nhận hậu quả khủng khiếp
Nạn nhân trong sự việc lần này là em Madison Gulliver, một bé gái 7 tuổi đang sống cùng với gia đình tại hạt Isle of Wight, hòn đảo lớn nhất và đông dân thứ hai nước Anh.
Theo anh Gulliver, cha của bé Madison thì vào khoảng đầu tháng 7 vừa qua, cả gia đình bốn người đã có chuyến du lịch dài ngày ở Ai Cập với đích đến là thành phố Hurghada nằm bên bờ Biển Đỏ.
"Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, vợ tôi lại bất ngờ bị nhiễm trùng túi mật vào giữa tuần thứ hai. Dẫu tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi".
|
Bé Madison bị phồng rộp cánh tay sau khi xăm hình henna tại một khách sạn ở Ai Cập.
Nhận thấy anh em Madison khá ngoan trong quá trình chờ chị Sylvia điều trị bệnh, anh Gulliver đã chấp nhận cho hai đứa trẻ xăm hình henna bằng mực đen ở khu vực làm đẹp của khách sạn.
"Ngay sau khi nhận được hình xăm, Sebastian, 9 tuổi đã phàn nàn về việc bị ngứa da. Vì thế, tôi lập tức cọ rửa sạch sẽ cánh tay của thằng bé còn Madison vẫn giữ nguyên màu mực cho tới khi trở về nước Anh", anh Gulliver nói.
Nhưng ngày 25/07 vừa qua, trên tay Madison bỗng xuất hiện một số vết sưng nhỏ rồi bắt đầu mẩn đỏ, phồng rộp thành bọng nước khổng lồ. Em lập tức được cha mẹ đưa tới gặp bác sĩ, bôi đủ các loại thuốc song đều vô tác dụng.
|
Tình hình của em ngày càng tồi tệ hơn khi các vết phồng rộp lan kín từ cánh tay đến ngón tay.
Vợ chồng anh Gulliver được hướng dẫn đưa bé Madison tới gặp chuyên gia điều trị bỏng ở bệnh viện Salisbury District Hospital.
Tại đây, họ tiến hành xét nghiệm thành phần chất dịch bên trong các vết phồng rộp và phát hiện độ pH của chúng rất cao, cho thấy hậu quả nghiêm trọng từ việc bỏng hóa chất.
"Chúng tôi dự định loại bỏ những vết phồng rộp này một cách nhẹ nhàng nhằm tiếp cận và điều trị cho vùng bị tổn thương phía dưới. Nhưng do phần da bên trên quá dày nên đành phải can thiệp bằng biện pháp phẫu thuật", bác sĩ Alexander cho biết.
Sau đó, bé Madison được chuyển sang bộ phận kiểm soát sẹo của bệnh viện và phải đeo băng gạc áp lực trong ít nhất sáu tháng để giảm tối đa nguy cơ để lại sẹo lồi.
|
Madison phải đeo băng gạc áp lực để giảm tối đa nguy cơ để lại sẹo lồi.
Giải thích về trường hợp của bé Madison, bác sĩ Chris Flower - giám đốc điều hành Hiệp hội Mỹ phẩm, Đồ tắm và Nước hoa Anh (Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) khẳng định: "Trên thực tế, mực xăm henna truyền thống của Ấn Độ không hề có màu đen mà phải là màu đỏ cam.
Những loại mực xăm tạm thời màu đen thường chứa lượng lớn paraphenylenediamine (PPD), một loại thuốc nhuộm dễ gây kích ứng da. Việc tiếp xúc trực tiếp có thể khiến cơ thể con người trở nên quá mẫn với loại hóa chất này, bao gồm dị ứng nặng hoặc nghiêm trọng hơn là tử vong.
Bởi vậy, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi tiếp xúc với những thứ mực xăm màu tối và tránh xa các cơ sở hành nghề không uy tín".
|
Có thể, cô bé 7 tuổi này sẽ phải mang những vết sẹo xấu xí cả đời.
Sau sự việc lần này, Madison có thể phải mang theo những vết sẹo phồng rộp trải dài từ đầu ngón tay tới tận khuỷu tay trong suốt phần đời còn lại.
"Phía khách sạn kiên quyết khẳng định màu mực đen mà họ sử dụng không có vấn đề gì mà do làn da của Madison quá nhạy cảm. Tôi cũng thật đáng trách khi không chịu tìm hiểu các thông tin cần thiết", anh Gulliver kể lại.
HƯƠNG CHERRY
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




