Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
08:16 | 15/01/2018 GMT+7

Xã Hy Cương (TP Việt Trì – Phú Thọ) đạt chuẩn nông thôn mới

aa
TĐO – Ngày 13/1/2018, tại xã Hy Cương, UBND TP Việt Trì tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công nhận xã Hy Cương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

xa hy cuong tp viet tri phu tho dat chuan nong thon moi

Ông Tạ Chí Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì (thứ 2 từ trái sang) trao Bằng công nhận xã Hy Cương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hy Cương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Văn Dư – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hy Cương (TP Việt Trì – Phú Thọ) cho biết: năm 2011, khi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hy Cương bước vào xây dựng NTM, Hy Cương chỉ đạt 9/19 tiêu chí NTM.

Qua 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Hy Cương đã tập trung phát triển kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự...Đến nay, xã Hy Cương đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Để đạt được những tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Hy Cương đã tranh thủ sự tạo điều kiện của Trung ương, tỉnh Phú Thọ và TP Việt Trì; cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa chương trình xây dựng nông thôn mới đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.

xa hy cuong tp viet tri phu tho dat chuan nong thon moi

Ông Đào Văn Dư – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND xã Hy Cương Đào Văn Dư nhấn mạnh: với tinh thần đoàn kết, nhất chí cao, cùng sự phối hợp “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hy Cương đều tham gia vào quá trình xây dựng một xã nông thôn mới. Xã Hy Cương đã huy động được 70,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách Trung ương là 23 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 23 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 16 tỷ đồng, ngân sách xã 4,5 tỷ đồng và đặc biệt là 4 tỷ đồng do nhân dân đóng góp cùng 1.820m2 đất cho nhân dân tự nguyện hiến.

Là một xã miền núi sản xuất nông nghiệp, Hy Cương đã thực hiện quy hoạch và thực hiện vùng sản xuất tập trung để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp địa phương. Đối với chăn nuôi, ngoài việc duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, xã đã khuyến khích người dân cải tạo hệ thống ao hồ, mặt nước để kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng trang trại tổng hợp, vận động nhân dân chuyển đổi đất sản xuất 1 vụ lúa sang trồng các loại cây rau màu phù hợp, cho hiệu quả kinh tế cao.

xa hy cuong tp viet tri phu tho dat chuan nong thon moi

Đường giao thông nông thôn xã Hy Cương được bê tông hóa sạch đẹp

Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn cũng được xã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện khuyến khích phát triển, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn, từng bước chuyển đổi theo hướng tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Một số ngành nghề tiêu biểu như: sản xuất bánh củ mài, chế biến chuối khô, trồng rau an toàn và chăn nuôi.

Tận dụng lợi thế xã có khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, hàng năm đón hàng triệu lượt khách về thăm viếng, các hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực này ngày càng phát triển. Hiện nay, Hy Cương có trên 400 hộ kinh doanh với các ngành nghề như: lưu trú, chụp ảnh, bán hàng, vận hành xe điện…phục vụ nhu cầu của du khách thập phương và nhân dân với doanh thu khoảng 8,5 tỷ đồng. Từ mức thu nhập 5,4 triệu đồng/ người/năm (năm 2010), đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng lên 29 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 11% thì đến hết năm 2016 còn 2,74%.

xa hy cuong tp viet tri phu tho dat chuan nong thon moi

Tiết mục văn nghệ chào mừng xã Hy Cương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Nhằm tạo diện mạo nông thôn sạch đẹp, khang trang va thuận tiện trong việc đi lại, giao thương, xã Hy Cương đã đẩy mạnh tiêu chí số 2 về giao thông. Với kinh phí thực hiện 21 tỷ đồng, hiện xã Hy Cương đã có 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 90,6% đường trục thôn, bản ấp được cứng hóa (tiêu chuẩn quy định là lớn hơn hoặc bằng 50%); 62% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa và 100% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Hy Cương đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về văn hóa, xã hội với: 3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; xã có nhà văn hóa, hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao toàn xã, 100% khu dân cư có nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng kiên cố, đủ trang thiết bị và các thiết chế văn hóa…

xa hy cuong tp viet tri phu tho dat chuan nong thon moi

Ông Tạ Chí Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Chí Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì thay mặt lãnh đạo Thành phố, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hy Cương đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch thành phố Tạ Chí Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hy Cương cần lưu ý: tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; phải coi đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên.

xa hy cuong tp viet tri phu tho dat chuan nong thon moi

Quang cảnh buổi Lễ công bố xã Hy Cương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

"Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung triển khai các dự án và mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chủ lực trên địa bàn xã; đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, nhất là dịch vụ du lịch. Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt và vượt mức kế hoạch, giảm hộ nghèo tốt đa…", ông Tạ Chí Dũng nhấn mạnh.

xa hy cuong tp viet tri phu tho dat chuan nong thon moi

Ông Trần Văn Nho - Phó Chủ tịch HĐND TP Việt Trì trao tặng Giấy khen của Thành phố Việt Trì cho các tập thể và cá nhân xã Hy Cương có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Sự kiện, xã Hy Cương được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, có ý nghĩa rất quan trọng, là sự ghi nhận của tỉnh và TP Việt Trì đối với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hy Cương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời là động lực, để Hy Cương tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt ngày càng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của TP Việt Trì.

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ tiêu biểu của Việt Nam là Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa vừa được lựa chọn in tác phẩm trong tập tuyển “Việt Nam – thơ, phê bình nghệ thuật”, một ấn phẩm văn học xuất bản tại Tây Ban Nha vào cuối năm 2025. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của thơ ca Việt Nam đương đại trên bản đồ văn học thế giới, đồng thời ghi dấu ấn của các tác trong tiến trình hội nhập văn hóa quốc tế.
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và tham gia xây dựng chính sách quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín ngày càng cao của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu.
Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Tạp chí Thời đại xin trân trọng đăng tải bài viết "Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước" của TS. Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đọc nhiều

Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức nhân dân, hội hữu nghị là bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư, điện, thông điệp chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại những đánh giá và kỳ vọng về ý nghĩa của Đại hội; bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Việc khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân và đặt đổi mới sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng, mở ra dư địa lớn để cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào đồng hành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”

Chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức ngày 12/01 tại Hà Nội là điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU

7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU

Từ tháng 5/2025 đến nay, lực lượng chức năng 7 tỉnh, thành phía Nam đã phát hiện 14 vụ tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài có dấu hiệu tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần tăng cường ngăn chặn khai thác IUU và tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Ngày 8/1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Phạm Văn Tuân.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN-373, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển.
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Phiên bản di động