Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:44 | 09/05/2019 GMT+7

"Xã hội hóa" để kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông

aa
Để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông cần huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp.

Ngăn "tài xế uống rượu bia gây tai nạn": Đang ... nghiên cứu! Hai năm triển khai Nghị định 46, xử phạt hơn 4.600 tỷ đồng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết Điện Biên đảm bảo ATGT Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
chinh phu nhan manh tam quan trong cua xa hoi hoa trong bao dam ttatgt
Ủy ban ATGT Quốc gia, Hội ATGT Việt Nam và Công ty CP Be Group đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chiều nay 8/5 tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hội ATGT Việt Nam và Công ty CP Be Group đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong những năm gần đây, tai nạn giao thông đã liên tục được kéo giảm cả 03 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương; trong năm 2018, tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ là 18.490 vụ, làm bị thương 14.732 người và chết 8.079 người, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng phương tiện cơ giới đường bộ, sự phát triển đô thị hóa quá nhanh, sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân của người dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông, bên cạnh trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, thì sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội là hết sức quan trọng, chính vì vậy Chính phủ cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động các nguồn lực xã hội hóa trong công tác bảo đảm TTATGT.

chinh phu nhan manh tam quan trong cua xa hoi hoa trong bao dam ttatgt
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc phát biểu tại buổi lễ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Tôi đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết; với năng lực, quy mô và lĩnh vực hoạt động cùng với trách nhiệm xã hội cao của các doanh nghiệp cùng đồng hành, chương trình phối hợp sẽ được triển khai hiệu quả với những nội dung thiết thực, ý nghĩa và sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, đặc biệt sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đó là kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại nước ta”.

Có thể thấy, thời gian, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hỗ trợ, đồng hành hiệu quả, thiết thực đối với Ủy ban ATGT Quốc gia trong việc triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, dự án về thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

chinh phu nhan manh tam quan trong cua xa hoi hoa trong bao dam ttatgt Ngăn "tài xế uống rượu bia gây tai nạn": Đang ... nghiên cứu!

TĐO - Rất nhiều đề xuất và giải pháp tăng nặng hình phạt với tài xế uống rượu bia gây tai nạn. Tuy nhiên, tất ...

chinh phu nhan manh tam quan trong cua xa hoi hoa trong bao dam ttatgt Hai năm triển khai Nghị định 46, xử phạt hơn 4.600 tỷ đồng

Sau 2 năm thực hiện Nghị định 46/2016 theo hướng tăng nặng mức phạt, lực lượng công an đã xử hơn 7 triệu trường hợp ...

chinh phu nhan manh tam quan trong cua xa hoi hoa trong bao dam ttatgt Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa gửi thư khen các ...

chinh phu nhan manh tam quan trong cua xa hoi hoa trong bao dam ttatgt Điện Biên đảm bảo ATGT Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

TĐO-Để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn, Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên đã chỉ ...

chinh phu nhan manh tam quan trong cua xa hoi hoa trong bao dam ttatgt Cần có giải pháp cấp bách để đảm bảo ATGT trong vận chuyển xăng dầu

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay thanh tra, kiểm tra thị trường vàng

Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay thanh tra, kiểm tra thị trường vàng

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường.
Chính phủ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đồng hành và phát triển

Chính phủ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đồng hành và phát triển

Sáng 16/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, với chủ đề đồng hành và phát triển. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện 15 hiệp hội, 180 đại biểu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Sóc Trăng công bố Quy hoạch tỉnh, tập trung 3 "đột phá" phát triển

Sóc Trăng công bố Quy hoạch tỉnh, tập trung 3 "đột phá" phát triển

Sáng 9/10, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề "Tiềm năng và khát vọng". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan... đã dự Hội nghị.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động