VUSTA dự Hội nghị quốc tế về kiến thức khoa học tại Trung Quốc
Sự kiện do Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tổ chức. Tham dự Hội nghị có khoảng 700 đại biểu đến từ các nước trên thế giới, bao gồm: các nhà khoa học hàng đầu, các nhà hoạch định chính sách cấp cao, các học giả nổi tiếng, đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ quốc tế, khu vực, cùng các học giả giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan trong và ngoài nước để truyền bá ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và trưng bày thành tựu về khoa học và công nghệ.
![]() |
Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học 2023 với chủ đề: “Nâng cao trình độ khoa học và cùng hợp tác để hiện đại hóa”. |
Với chủ đề là “Nâng cao trình độ khoa học và cùng hợp tác để hiện đại hóa”, hội nghị sẽ đánh giá tầm quan trọng của việc phổ biến khoa học và vai trò của kiến thức khoa học công cộng trong việc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa xã hội và tạo điều kiện hợp tác giữa các quốc gia.
Hội nghị sẽ trao đổi xoay quanh các chủ đề mới nổi, những khó khăn chung và các vấn đề chính trong việc phổ biến khoa học và nâng cao hiểu biết về khoa học công cộng, như giáo dục khoa học và công nghệ cho thanh niên, sự tích hợp giữa khoa học và nghệ thuật, mô hình phổ biến và truyền thông khoa học, sự phát triển của khoa học và nghệ thuật, bảo tàng khoa học và sự tham gia của các nhà khoa học vào việc phổ biến khoa học.
![]() |
PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại hội nghị. |
Hội nghị mong muốn xây dựng sự đồng thuận và thúc đẩy hợp tác quốc tế và toàn cầu trong việc thiết lập một nền tảng chung nhằm thúc đẩy kiến thức khoa học công cộng. Đồng thời thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác thực tế, đồng thời góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học công cộng toàn cầu và sự phát triển bền vững của nhân loại.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chia sẻ: Thông qua Hội nghị, chúng ta học hỏi được nhiều điều về các mô hình đầu tư cho phổ biến khoa học cho các đối tượng, đặc biệt là các giới trẻ của các nước; tỷ lệ % của các nước đầu tư cho phổ biến khoa học.
![]() |
Đoàn công tác của VUSTA tại hội nghị. |
Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” diễn ra trong khuôn khổ hội nghị, GS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cho biết: Trong thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh mẽ, cũng là thời kỳ chuyển đổi tổng thể các hoạt động kinh tế, xã hội và chuyển đổi số, kinh tế xanh.
Vì vậy, việc trang bị kiến thức khoa học dành cho giới trẻ rất cần thiết để tiếp thu kịp thời kiến thức mới. Từ đó có cơ hội phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội, cho tương lai.
![]() |
Các thành viên của đoàn tham dự hội thảo. |
Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số Việt Nam đã bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của việc phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho thanh niên trong chuyển đổi số. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Vì thế, việc nâng cao nhận thức của thanh niên về chuyển đổi số quốc gia là cực cấp thiết; cần khẳng định rõ tinh thần tiên phong, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi số.
Để thúc đẩy vấn đề này, các nhà khoa học, tổ chức cần tạo ra chương trình giáo dục chất lượng về khoa học và công nghệ, tích hợp công nghệ vào quá trình học tập để giúp thanh niên hiểu rõ về tiềm năng và ứng dụng của chuyển đổi số. Xây dựng môi trường thúc đẩy sáng tạo và thử nghiệm công nghệ, giúp họ áp dụng kiến thức vào thực tế và phát triển kỹ năng chuyển đổi số tốt nhất. Và đặc biệt là cần tạo ra cơ hội để thanh niên học hỏi và làm việc cùng các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và khoa học, từ đó phát triển bản thân, nâng cao trách nhiệm của mình.
Tin bài liên quan

Quảng bá Đà Nẵng đến bè bạn quốc tế

Phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Việt - Trung ký thêm 21 thỏa thuận, hợp đồng kinh tế
Các tin bài khác

Dấu mốc mới trong quan hệ đoàn kết, láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch nước gặp gỡ các gia đình tham gia Giao lưu Thanh niên Việt - Nhật

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo các đảng và những người bạn Nhật Bản thân thiết với Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
Đọc nhiều

Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt tại Quảng Ngãi. Mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lớp học đặc biệt ở Trại Tạm giam số 1

Hơn 200 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho ĐBSCL năm 2023

Con số may mắn hôm nay 2/12/2023 12 con giáp: Sửu vạn điều may
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Chủ tịch EC đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam liên quan đến chống khai thác IUU

Lan toả tình hữu nghị Việt - Lào từ “tiết học biên giới”

Vùng 1 Hải quân khám, cấp thuốc miễn phí cho 430 lượt ngư dân, sửa chữa 16 lượt tàu thuyền gặp nạn
Multimedia

Học sinh Mai Châu (Hòa Bình) nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng khí hậu

Lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc Việt Nam - Nhật Bản

Đến Huế thăm làng nghề hoa giấy Thanh Tiên

Gìn giữ nghề làm nón lá của người Tày Bắc Hà

Người đẹp Belarus mê mẩn gỏi gà măng cụt của Việt Nam

Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo

"Vua đầu bếp Mỹ" Christine Hà hướng dẫn trẻ khiếm thị làm bánh trung thu

Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel

Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Âm vang những giai điệu Nga
