Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
18:52 | 06/12/2021 GMT+7

Vượt sóng giữ trong đêm cứu 11 ngư dân gặp nạn

aa
Tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 11 thuyền viên của Tàu cá ĐNa 91069 TS gặp nạn trên biển và lai dắt tàu này về đến Đà Nẵng an toàn.
Cứu hộ thành công một ngư dân bị tai nạn lúc đang đánh bắt trên biển Cứu hộ thành công một ngư dân bị tai nạn lúc đang đánh bắt trên biển
Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, Tổ công tác Tàu Cảnh sát biển 4039 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa triển khai cứu hộ thành công một ngư dân bị tai nạn lúc đang đánh bắt trên biển.
Tin mới về việc cứu hộ thành công 17 thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên biển nước ngoài Tin mới về việc cứu hộ thành công 17 thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên biển nước ngoài
Cảnh sát biển Hàn Quốc đã tổ chức cứu nạn thành công 17 thủy thủ Việt Nam trong vụ chìm tàu ngày 1/12 gần đảo Ulleung phía Đông Hàn Quốc. Đến chiều ngày 2/12, các thủy thủ Việt Nam đã được đưa về cảng Donghae (tỉnh Gangwon) an toàn.

Các thuyền viên bị nạn đều đã phục hồi sức khỏe, tinh thần ổn định và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã trực tiếp thăm hỏi, động viên tinh thần các thuyền viên bị nạn; đồng thời lưu ý bà con ngư dân về công tác an toàn, chuẩn bị đầy đủ về kỹ thuật, máy móc, thiết bị cứu sinh trước khi ra khơi trong tình hình thời tiết trên biển đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.

Trước đó, vào hồi 5 giờ ngày 4/12, khi đang hành nghề đánh cá trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, Tàu ĐNa 91069 TS gồm 11 thuyền viên do ông Phan Minh Khoa, sinh 1983, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xảy ra sự cố máy chính, gãy trục láp, rơi chân vịt khiển tàu mất khả năng điều động, trôi dạt trên biển.

Vượt sóng giữ trong đêm cứu 11 ngư dân gặp nạn

Tàu SAR 412 cứu nạn thành công 11 ngư dân và hỗ trợ lai dắt tàu cá bị nạn về đất liền an toàn. (Ảnh: Trung tâm II cung cấp)

Ông Khoa cùng các thuyền viên sau nhiều giờ nỗ lực nhưng không thể khắc phục sự cố. Đến chiều cùng ngày, thời tiết trên biển có diễn biến xấu do ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, gió tăng cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 3 mét khiến nước tràn vào tàu và tàu mất chủ động, trôi dạt nhanh dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nhận thấy tình hình nguy cấp vượt ngoài tầm kiểm soát, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể khiến tàu lật úp bất cứ lúc nào, lúc 16 giờ 52 phút cùng ngày, thuyền trưởng Phan Minh Khoa đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Tàu lúc này đã trôi dạt đến vị trí cách biển Cửa Việt - Quảng Trị khoảng 97 hải lý về hướng Đông - Đông Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Tàu ĐNa 91069 TS, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp chuẩn bị về thiết bị an toàn, cứu sinh, kiểm tra khắc phục sự cố, lập phương án tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời phát thông báo hàng hải kêu gọi các tàu, thuyền trong khu vực đến hỗ trợ.

Trước tình hình nguy cấp đe dọa tính mạng của 11 trên tàu, tàu có nguy cơ lật bất cứ lúc nào, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động Tàu SAR 412 tại Đà Nẵng, khẩn trương rời bến, tức tốc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn 11 thuyền viên Tàu ĐNa 91069 TS.

Đến 00 giờ 05 phút ngày 5/12, Tàu SAR 412 đã tiếp cận được Tàu ĐNa 91069 TS để thực hiện công tác cứu nạn. 11 thuyền viên gặp nạn đã được các nhân viên cứu nạn chăm sóc y tế, trấn an tinh thần. Lực lượng cứu nạn hàng hải cũng đã triển khai các biện pháp chống chìm, hỗ trợ lai dắt Tàu ĐNa 91069 TS về đất liền để bảo toàn tài sản cho bà con ngư dân.

Gần 500 thuyền viên được hỗ trợ và cứu khi gặp nạn trên biển Gần 500 thuyền viên được hỗ trợ và cứu khi gặp nạn trên biển
Ông Vũ Việt Hùng, Phó TGĐ Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRRC) cho biết, theo thống kê, trong 11 tháng năm 2021, Vietnam MRRC nhận được thông tin báo nạn của 331 vụ việc, phối hợp 209 vụ việc, điều động 35 lượt tàu SAR hoạt động TKCN trên biển. Tổng số thuyền viên được cứu, hỗ trợ trực và gián tiếp là 468 người và 32 phương tiện.
Tặng hơn 1.600 áo phao cứu sinh cho ngư dân Quảng Ngãi Tặng hơn 1.600 áo phao cứu sinh cho ngư dân Quảng Ngãi
Sáng 17/11, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng quà cho ngư dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng hơn 80 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân xã Bình Đông.
Vĩnh Bảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Sáng 8/4, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Trường THPT Phan Ngọc Hiển tổ chức truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại cho hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động