Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
10:29 | 03/03/2024 GMT+7

Vùng 5 Hải quân: Nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

aa
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức Hội thi sáng kiến, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024. Hội thi có sự tham gia của 8 đầu mối cơ quan, đơn vị trong Vùng với 170 sản phẩm. Trong đó có 31 sáng kiến, mô hình học cụ. Đây đều là những sản phẩm do cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tự làm, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, phục vụ hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị.
Tình cảm của đất liền tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ biển đảo
Vùng 5 Hải quân: Tạo diễn đàn chia sẻ sáng kiến nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Nắm bắt thông tin bằng một “click chuột”

Nắm bắt tư tưởng quân nhân là nội dung quan trọng trong công tác Đảng, công tác chính trị được Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chú trọng triển khai nhằm góp phần xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho từng quân nhân. Từ đó tạo thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đơn vị, xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Quá trình triển khai, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số vướng mắc, khó khăn. Việc nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng quân nhân chủ yếu thực hiện thông qua hình thức viết tay, chưa mang tính liên tục. Điều này gây khó khăn trong việc quản lý, theo dõi tư tưởng quân nhân dẫn đến không kịp thời nắm bắt tư tưởng bộ đội. Thực tiễn này đã thôi thúc Thượng úy Lê Đình Quang (Ban Tham mưu, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần, Vùng 5 Hải quân) nghiên cứu ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng quân nhân tại đơn vị.

Phần mềm quản lý tư tưởng quân nhân được Thượng úy Quang viết dựa trên ngôn ngữ lập trình web và ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu. Ưu điểm của phần mềm là dễ thao tác, thuận lợi trong việc ghi chép, lưu giữ thông tin về tư tưởng quân nhân của đơn vị. Khi đơn vị thay đổi nhân sự hoặc cần bổ sung thông tin tư tưởng, thông tin cá nhân, người làm công tác đăng ký sau có thể tiếp nối mà không bị gián đoạn, thất thoát thông tin. Phần mềm cũng giúp công tác quản lý, theo dõi tư tưởng tại đơn vị thêm trực quan, sinh động, có giá trị sử dụng lâu dài. Chỉ huy đơn vị có thể nắm bắt kịp thời thông tin tư tưởng của quân nhân qua một “click chuột”.

Theo Thượng úy Lê Đình Quang, ngoài tính năng hiện có, phần mềm có thể phát triển thêm các tính năng: chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu khi có đủ thông tin liên quan… Hiện phần mềm được áp dụng tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần và cho thấy tính hiệu quả trong quá trình quản lý, nắm bắt tư tưởng quân nhân của Trung tâm, có thể nghiên cứu áp dụng trong toàn quân.

Vùng 5 Hải quân: Thêm nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Đại úy Lê Hoàng Thần, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Lữ đoàn 127 thuyết trình về Sáng kiến "Loa nén di động". Sáng kiến đã được trao giải Sáng kiến sáng tạo, ứng dụng rộng rãi, hiệu quả nhất tại Hội thi. (Ảnh: Văn Định)

Sáng kiến phần mềm kiểm tra trắc nghiệm nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ theo chuyển đổi số của Đại úy Trần Đình Kiên, Trợ lý Kỹ thuật (Ban Hậu cần – Kỹ thuật, Trung đoàn 551) cũng bắt nguồn từ thực tiễn và đã khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ.

“Trung đoàn có nhiều trạm ra đa, việc kiểm tra một trạm nào đó yêu cầu phải tổ chức đoàn công tác hoặc kết hợp các chuyến công tác mới tiến hành kiểm tra được. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Trong khi đó, hệ thống mạng nội bộ quân sự hầu như được lắp đặt và triển khai đến tất cả các cơ quan, đầu mối của đơn vị”, Đại úy Kiên cho biết. Anh đã có sáng kiến thiết kế phần mềm giúp số hóa quá trình kiểm tra nhận thức chính trị và các chuyên ngành khác theo hình thức kiểm tra trắc nghiệm. Phần mềm gồm 2 giao diện: Giao diện máy chủ là nơi ra đề, đặt thời gian và nhận kết quả bài thi. Giao diện máy con là nơi thí sinh làm bài, nộp bài thi. Kết quả sẽ hiển thị ngay khi thí sinh hoàn thành câu trả lời. Điều này giúp thí sinh ôn tập kiến thức ngay trong quá trình kiểm tra.

Với phần mềm này, có thể đánh giá được trình độ, nhận thức của bộ đội mà không cần phải đến tận đơn vị kiểm tra, khảo sát, vừa đảm bảo hiệu quả công việc vừa góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí…

Vùng 5 Hải quân: Thêm nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị
Đại úy Trần Đình Kiên, Trợ lý kỹ thuật (Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 551) thuyết trình sáng kiến phần mềm kiểm tra trắc nghiệm nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ theo chuyển đổi số. (Ảnh: Văn Định)

Đó là hai trong số 31 sáng kiến, mô hình, học cụ tiêu biểu tham dự Hội thi sáng kiến, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Phần mềm quản lý tư tưởng quân nhân của Thượng úy Lê Đình Quang đã được trao giải sáng kiến xuất sắc nhất.

Phổ biến, nhân rộng sáng kiến chất lượng

Tổ chức thường niên, Hội thi sáng kiến, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị là diễn đàn hữu ích chia sẻ sáng kiến nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng 5 có tổng 170 sản phẩm. Các sản phẩm đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm mới, cải tiến, sửa chữa các mô hình, học cụ, nội dung hướng vào công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, cổ động thao trường. Nhiều đơn vị có ý tưởng mới, sáng tạo, đầu tư công sức, kinh phí làm các mô hình, học cụ đủ số lượng, thiết kế nhỏ gọn, bền, đẹp sát với yêu cầu hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Toàn Vùng biên soạn được 60 giáo án chính trị cho các đối tượng theo quy định… Nhiều đơn vị, cá nhân đã quan tâm, đầu tư, nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng các sáng kiến, phần mềm, tìm ra các giải pháp mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị.

Vùng 5 Hải quân: Thêm nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan và các đại biểu tham quan sáng kiến, mô hình trong Hội thi. (Ảnh: Văn Định)

Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: điểm nổi bật của Hội thi năm nay là tiếp tục thu hút cả đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia đồng thời tổ chức thi trực tuyến đối với các đơn vị đóng quân tại Năm Căn, Cà Mau. Qua Hội thi, xuất hiện nhiều sáng kiến, phần mềm, mô hình, học cụ mới, đáp ứng phần nào yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị nói chung và công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở nói riêng, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị và toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân: Đối với những cơ quan, đơn vị có sáng kiến, phần mềm mới đạt chất lượng tốt, Vùng sẽ lựa chọn, chỉ đạo tổ chức củng cố, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo để phổ biến, nhân rộng trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Vùng 5 Hải quân: Thêm nhiều sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi. (Ảnh: Văn Định)

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, đầu tư hơn nữa cho việc củng cố, làm mới các sáng kiến, phần mềm, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị. Tổ chức rút kinh nghiệm, tìm giải pháp mới mang tính thực tiễn, ứng dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị và toàn Bộ Tư lệnh Vùng năm 2024 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, phát huy nội lực, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chính trị tích cực học tập, nghiên cứu, tìm tòi, phát huy sáng kiến, làm mới nhiều mô hình, học cụ; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc Hội thi: Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Lữ đoàn 127; giải Nhì cho Lữ đoàn 175; giải Ba cho Tiểu đoàn 563; Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần và Trung đoàn 551 đồng giải Ba. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cũng đã trao 5 giải cá nhân cho tác tác giả có thành tích xuất sắc trong Hội thi.
Dấu ấn công tác Đảng, công tác chính trị vì biển, đảo Tổ quốc Dấu ấn công tác Đảng, công tác chính trị vì biển, đảo Tổ quốc
Vùng 5 Hải quân tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2024 Vùng 5 Hải quân tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2024

Văn Định - Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Các tin bài khác

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động