Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:08 | 30/03/2022 GMT+7

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

aa
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào, thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước và quy chế về biên giới, cửa khẩu. Qua đó góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ; hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được bảo vệ nguyên trạng; vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, bảo vệ và xây dựng biên giới hòa bình, phát triển.
Thực hiện tốt công tác an ninh biên giới thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân Thực hiện tốt công tác an ninh biên giới thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân
Tăng cường tình hữu nghị, sự quý mến và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản Tăng cường tình hữu nghị, sự quý mến và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản
Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào
Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên trao tặng vật chất phòng, chống dịch cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pra Băng (Lào).

Đại tá Phạm Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết: Công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần quan trọng thắt chặt tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định. Thời gian qua BĐBP tỉnh, các đơn vị đồn, trạm biên phòng thực hiện các chủ trương, đối sách, duy trì nghiêm luật pháp, quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới.

Từ thực tiễn công tác, BĐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào đã vận dụng các hình thức, phương pháp đối ngoại linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và tập quán dân cư của từng địa bàn biên giới, như: Gặp gỡ, hội đàm, phối hợp tuần tra chung, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đồn, trạm biên phòng bên phía đối diện; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương bên kia biên giới, giải quyết ổn thỏa các vụ việc xảy ra. Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức 33 lần hội đàm cấp tỉnh; 270 lần cấp đồn, trạm biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào. Thông qua các cuộc hội đàm, trao đổi định kỳ, cũng như đột xuất đã giúp lực lượng hai bên kịp thời nắm tình hình, trao đổi thông tin; kịp thời phối hợp giải quyết, xử lý các vấn đề xảy ra hai bên biên giới; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân các dân tộc hai bên biên giới về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; chủ quyền lãnh thổ, Luật Biên giới quốc gia; đặc biệt là tình hữu nghị Việt - Lào. Tích cực tham gia phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép, xâm canh, xâm cư. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Lào.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ lần thứ 11 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Lào, 14 đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kết nghĩa với 4 đại đội biên phòng phía Lào. Đồng thời các đồn biên phòng tham mưu cho chính quyền địa phương duy trì và thực hiện kết nghĩa cặp bản - bản hai bên biên giới. Qua đó đã tăng cường tình đoàn kết, gắn bó; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân hai bên biên giới đối với chủ quyền biên giới quốc gia. Đến nay đã tiến hành tổ chức kết nghĩa được 9 cặp bản - bản hai bên biên giới.

Xác định “giúp bạn chính là tự giúp mình”, nhiều năm qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã hỗ trợ phía bạn Lào vật chất, xây dựng củng cố doanh trại; mua sắm trang thiết bị kỹ thuật; tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp của Lào mượn đường, vận chuyển vật liệu, phương tiện để xây dựng doanh trại, làm đường... Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho nhân dân Lào các huyện giáp biên. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng vật tư y tế, lương thực phẩm hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pra Băng nước bạn Lào phòng, chống dịch với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào thời gian qua đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào; xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Lào tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 Lào tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022
Đại sứ Canada Deborah Paul: luôn ủng hộ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước Đại sứ Canada Deborah Paul: luôn ủng hộ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước
Theo Lan Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động