Vun đắp tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia
Từ ngày 05-06/12, tại tỉnh Kep thuộc miền Nam Vương quốc Campuchia, đã diễn ra Hội nghị giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa hai Hội trong năm 2024, cũng như đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2025.
![]() |
| Quang cảnh Hội nghị giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam. |
Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng, cùng đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Về phía Campuchia, tham dự hội nghị có Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, thành viên Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam; các đại biểu thuộc Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam cùng chính quyền tỉnh Kep.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện của hai Hội hữu nghị báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của từng hội và kết quả phối hợp hoạt động giữa hai hội trong việc thực hiện Bản ghi nhớ trong năm 2024; bàn phương hướng, nội dung chương trình triển khai thực hiện năm 2025. Các đại biểu Việt Nam và Campuchia cũng đã có các tham luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân giữa các cơ quan, địa phương có chung đường biên giới giữa hai nước.
![]() |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những thành quả quan trọng mà hai nước Việt Nam - Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển.
Đánh giá về hoạt động của hai hội trong năm qua, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh cho biết, để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hai hội đã đổi mới hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trên cơ sở hai bên cùng có lợi, đồng thời giúp thế hệ trẻ hai nước ngày càng hiểu biết, gắn bó với nhau, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. |
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ hy vọng rằng bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Campuchia để họ hòa nhập tốt vào xã hội sở tại và có cuộc sống ổn định, lâu dài.
Về phần mình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Samdech Men Sam An đã đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa hai hội thời gian qua. Theo bà, từ khi ký bản ghi nhớ 2022-2027, hai bên đã tiếp tục các hoạt động chung nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp, đập tan những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước.
![]() |
| Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Samdech Men Sam An phát biểu. |
Cũng nhân dịp này, đại diện cho hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, bà Men Sam An đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ to lớn của Đảng và Nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay. Nhân dân Campuchia luôn nhớ mãi sự giúp đỡ và hi sinh xương máu của những người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hợp tác với quân đội và nhân dân Campuchia trong công cuộc giải phóng dân tộc thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ năm 1979.
Sau thời gian làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị mỗi nước để tiếp tục góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện.
Theo Văn Đỗ-Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh
https://vov.vn/chinh-tri/vun-dap-tinh-huu-nghi-truyen-thong-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-campuchia-post1140332.vov
| Những mái ấm thắp sáng nghĩa tình đồng đội Việt Nam - Campuchia Từ chiến trường ác liệt năm xưa, nhiều cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trở về với cuộc sống muôn vàn khó khăn. Nhưng chính trong gian khó, tình đồng đội lại là điểm tựa. Những mái nhà "Nghĩa tình đồng đội" không chỉ giúp họ có chốn đi về, mà còn thắp sáng niềm tin vào sự sẻ chia của đồng đội và cộng đồng. |
| Mạng xã hội: cầu nối văn hóa, giới trẻ Việt Nam - Campuchia Không chỉ là nơi chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, mạng xã hội còn giúp Việt Nam và Campuchia tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Từ các nội dung về văn hóa, ẩm thực đến cơ hội hợp tác trên đa dạng lĩnh vực, mạng xã hội đã trở thành nhịp cầu đưa hai dân tộc tiến gần hơn đến một tương lai bền vững. |
Tin bài liên quan
Đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên giáo, dân vận giữa Việt Nam và Campuchia
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia
Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Các tin bài khác
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội
Dấu ấn Bác Hồ giữa lòng miền Tây nước Pháp - Mối lương duyên lịch sử
Lan toả văn hoá đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Trung
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025








