Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 23/11, tại tỉnh Khammouane, nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến chào xã giao ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
aa
Gặp gỡ Việt Nam: Nơi hội ngộ, vun đắp tình hữu nghị bạn bè quốc tế Gặp gỡ Việt Nam: Nơi hội ngộ, vun đắp tình hữu nghị bạn bè quốc tế
Ngày 22/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" nhằm cung cấp cho các đại biểu tham dự Đại hội một số thông tin khái quát tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ do bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Iraklis Tsavdaridis - Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình thế giới đồng chủ trì.
Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Áo: Cầu nối vun đắp quan hệ nhân dân hai nước Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Áo: Cầu nối vun đắp quan hệ nhân dân hai nước
"Năm 2022, Việt Nam và Áo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (01/12/1972 – 01/12/2022), việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Áo có ý nghĩa quan trọng, thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Áo đi vào chiều sâu, ngày càng gắn kết, bền chặt". Đó là phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tại Đại hội thành lập Hội.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune.

Chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam sang dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, giai đoạn 2022-2025.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã bố trí đón tiếp chu đáo, trọng thị Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn thăm hữu nghị nước CHDCND Lào từ ngày 26 đến 28/7/2022. Chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho các thành viên đoàn về con người và đất nước Lào tươi đẹp.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Quang cảnh buổi tiếp đón.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng như cơ quan liên quan của Lào hợp tác chặt chẽ với MTTQ và các đối tác phía Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Lào làm ăn, sinh sống ổn định, góp phần xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại buổi chào xã giao, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã chúc mừng những thành tựu của Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian qua, nhất là việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống hòa hợp, yêu nước của nhân dân Lào, các tầng lớp, tôn giáo… trong và ngoài nước.

Thông tin về kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, sau hơn 5 năm ký Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017 tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, các nội dung được triển khai, thực hiện ngày càng rộng rãi ở các cấp, có hiệu quả thiết thực, nhất là ở các tỉnh có chung đường biên giới, đáp ứng mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khampheuy Bouddavieng đã thay mặt hai tổ chức Mặt trận ký bản Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025. Trên tinh thần trách nhiệm, thắm tình hữu nghị, đoàn kết, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào đã trao đổi, thảo luận và ký kết Giao ước thi đua nhằm thực hiện thành công Thông cáo chung của Hội nghị.

Từ thành công của Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn, ông Sinlavong Khoutphaythoune tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để Mặt trận Lào xây dựng đất nước hợp tác hiệu quả và thành công với UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai Thông cáo chung thành công, đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng, Mặt trận Lào xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của ông Sinlavong Khoutphaythoune sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu.

Cảm ơn tình cảm của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa hai nước Lào - Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp, được thử thách, tôi luyện, trở thành biểu tượng vĩ đại của tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có, là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Ông Sinlavong Khoutphaythoune cảm ơn Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham dự và làm nên thành công tốt đẹp của Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022; đồng thời chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Mặt trận hai nước đã đến thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, tỉnh Khammouane. Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân và biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của Người cho hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi vào sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu bày tỏ, Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào vinh dự và tự hào được đến thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Xiềng Vang, tỉnh Khammouane, là nơi Bác đã có những năm tháng hoạt động cách mạng, nơi thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân Lào và bà con Việt kiều đối với Bác Hồ kính yêu và dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt - Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã dày công vun đắp.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng quà đại diện Ban quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp thân mật với ông Vanhxay Phongsavanh, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu vui mừng khi được biết tỉnh Khammouane có quan hệ hợp tác hết sức gần gũi thân tình với các địa phương của Việt Nam đặc biệt là với Hà Tĩnh và Quảng Bình- hai tỉnh có chung đường biên giới với Khammouane.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Quang cảnh buổi tiếp đón.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn, tỉnh Khammouane sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực để đưa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa các địa phương của hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đặc biệt là

đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, tổ chức các hoạt động Năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị, tỉnh Khammouane tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, công dân, người lao động của Việt Nam sinh sống, kinh doanh ổn định tại tỉnh; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tham gia các hội chợ, hội nghị giao thương, xúc tiến đầu tư; từ đó góp phần xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới
Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Theo tapchimattran.vn
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...