Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:22 | 22/11/2022 GMT+7

Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

aa
Ngày 21/11, Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã khởi hành đi cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) và đến thăm Bảo tàng Liên mi...
Sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào Sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới Thế hệ trẻ Thụy Sỹ - Việt Nam sẽ phát triển quan hệ hữu nghị hai nước theo cách mới

Đón đoàn tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có ông Chanpheng Soutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Soutthivong.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Soutthivong.

Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 1
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Soutthivong đón Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Soutthivong đón Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 2
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 3
Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 4

Đến thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham quan các hiện vật lịch sử được trưng bày tại bảo tàng, cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của hai đất nước.

Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 5
Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 6
Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 7
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam tham quan các hiện vật lịch sử được trưng bày tại bảo tàng.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam tham quan các hiện vật lịch sử được trưng bày tại bảo tàng.

Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam trưng bày hàng trăm hiện vật, tranh ảnh về chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Hình ảnh quân liên minh Việt - Lào vận tải quân lương, vũ khí bằng ngựa, voi, ô tô phục vụ chiến dịch; tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước.

Thắng lợi ở Đường 9 - Nam Lào đã đánh gục vai trò nòng cốt của quân ngụy Sài Gòn trong âm mưu “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” của Mỹ, mở ra triển vọng mới cho cách mạng Lào và toàn bộ chiến trường Đông Dương. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào không chỉ khẳng định sức mạnh to lớn của Quân đội và nhân dân Việt Nam, mà còn là sự khẳng định sức mạnh vĩ đại của tình đoàn kết Việt Nam - Lào trong suốt cuộc kháng chiến.

Vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 8
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Ghi vào sổ lưu niệm tại Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam là nơi ghi lại truyền thống đoàn kết, liên minh chiến đấu, tình cảm thân thiết, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc Việt Nam – Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển, trở thành mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa quốc tế vô sản. MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân hai nước trước sau như một, nguyện quyết tâm gìn giữ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam và Lào, truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng quà cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Savannakhet.
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng quà cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Savannakhet.
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/11/2022 tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba Tiếp tục vun đắp mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba
Chiều ngày 11/11, Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba do ông Homero Acosta Álvarez - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba - làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào Củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào
Ngày 16/11, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang có buổi tiếp và làm việc với ngài Souphanh HaDaoHeuang - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại thành phố Đà Nẵng. Ngài Tổng Lãnh sự cam kết sẽ hỗ trợ kết nối, thúc đẩy nhằm góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung và giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào nói riêng.

Theo Đại Đoàn kết
Nguồn: daidoanket.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động