Tăng cường phối hợp giữa VUFO và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Ngọc Hùng nói: Năm 2024, phong trào nhân dân thế giới được dự đoán sẽ ngày càng phát triển, mở rộng, với tập hợp lực lượng linh hoạt, đa dạng; xu thế vận động, phát triển khó đoán định. Cạnh tranh nước lớn có thể tạo nên phân tuyến giữa các tổ chức nhân dân. Đối tác của VUFO tuy đa dạng, có mặt rộng khắp ở nhiều quốc gia nhưng đang già hóa, khó phát triển lực lượng đối tác trẻ. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra với VUFO là nhanh chóng thích ứng với những xu thế mới của phong trào nhân dân thế giới, đáp ứng nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.
Trong năm 2024, VUFO đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, củng cố hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong hệ thống; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, phương thức tổ chức, nội dung các hoạt động đối ngoai nhân dân; chủ động tham mưu, kiến nghị, chuẩn bị, tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu tại buổi làm việc. |
Năm 2024, VUFO đã tổ chức 37 đoàn ra, đón 24 đoàn vào và trên 1000 hoạt động đối ngoại tại chỗ. Các hoạt động đa dạng về nội dung, hình thức, được bạn bè quốc tế và các tổ chức thành viên đánh giá cao. Trên kênh đa phương, các hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai tích cực thông qua việc tham gia vào các hoạt động, diễn đàn khu vực, quốc tế. Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, VUFO tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác vận động, quản lý. Mỗi năm, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Việt Nam hơn 200 triệu USD, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thông qua đại diện các tổ chức truyền tải thông tin về Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Công tác nghiên cứu, tham mưu được đẩy mạnh trong thời gian vừa qua. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn. VUFO thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các chuyến công tác. Đồng thời, VUFO chủ động củng cố, phát triển quan hệ với bạn bè quốc tế, tích cực mở rộng hệ thống đối tác với các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học, cá nhân nước ngoài; đặc biệt chú trọng công tác ngoại giao kinh tế.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, trong năm 2024, VUFO đã thực hiện tốt nhiệm vụ, có nhiều đột phá, đổi mới, đồng thời có nhiều bước phát triển bền vững. Để đạt được kết quả đó, có sự phối hợp chặt chẽ của trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Trong năm 2025, VUFO sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, các hoạt động kỉ niệm nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước, kỉ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước; tiếp tục củng cố bộ máy, rà soát đối tác, địa bàn; tiếp tục công tác nghiên cứu, tham mưu; tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 5 với các tổ chức phi chinh phủ nước ngoài.
![]() |
| Cuộc gặp và làm việc với đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 22/11 tại Hà Nội. |
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cảm ơn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tham dự buổi gặp mặt. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đối ngoại nhân dân có nhiều nét mới. Do đó, việc duy trì và mở rộng hệ thống đối tác, bạn bè cần nhiều nỗ lực. VUFO mong muốn các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quan tâm đến công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VUFO; có cơ chế họp trực tuyến định kỳ; tích cực trao đổi thông tin, đề xuất; giới thiệu đối tác cho VUFO; qua đó tăng cường quan hệ với các đối tác, tiếp tục kêu gọi, vận động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.
Ông Phan Anh Sơn tin tưởng, trong nhiệm kỳ công tác sắp tới, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, đóng góp hiệu quả vào công tác ngoại giao nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.
![]() |
| Ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc phát biểu tại buổi làm việc. |
Ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao và VUFO, đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan đại diện và VUFO sẽ ngày càng phát triển.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định đối ngoại nhân dân là một bộ phận không thể tách rời của nền ngoại giao Việt Nam. Nhằm tăng cường phối hợp giữa ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, ông Đỗ Hùng Việt đề xuất: Thứ nhất, tăng cường sự tham gia của đối ngoại nhân dân trong các hoạt động ngoại giao cấp cao. Các cơ quan đối ngoại cần hợp tác chặt chẽ, thông tin sớm cho nhau để phối hợp hiệu quả trong các hoạt động. Thứ hai, bên cạnh việc tăng cường vận động sự ủng hộ từ các tổ chức nhân dân và tổ chức phi chinh phủ nhằm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, cần mở rộng đối tác trong các lĩnh mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Thứ ba, tích cực tìm kiếm các hạt nhân mới cho các phong trào ủng hộ Việt Nam, lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh về một Việt Nam đổi mới.
Tại buổi làm việc, các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ tình hình, thanh tựu hợp tác giữa Việt Nam và các nước; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với từng địa bàn, khu vực cụ thể.
| Đây là nội dung trao đổi giữa ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và bà Hellen Grace Akwii-Wangusa, Chủ tịch Hội đồng quản trị quốc tế của tổ chức ActionAid, ngày 31/7 tại Hà Nội. |
| Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Georgios Stilianopoulos trong tăng cường quan hệ Việt Nam – Hy Lạp Trong nhiệm kỳ 5 năm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam Georgios Stilianopoulos đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy hợp tác Hy Lạp - Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, lao động, hàng hải, giáo dục, thể thao. Nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ, ngày 15/10, tại Hà Nội, Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) trao tặng Đại sứ Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”. |
Tin bài liên quan
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Các tin bài khác
Hội Việt - Mỹ: mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác hai nước
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch







