VUFO trao tặng kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị cho Công sứ Hàn Quốc
|
Toàn cảnh lễ trao tặng kỷ niệm chương. (Ảnh: Như Quỳnh)
Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên Bái và ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng đại diện các cơ quan hữu quan, các trường đại học của Việt Nam.
Về phía Hàn Quốc có ông Lee Teuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Park Sang-Shik, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc.
| |
Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong phát biểu. (Ảnh: Như Quỳnh)
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông Park Sang-Shik đối với sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời cho rằng, mặc dù thời gian công tác tại Việt Nam không dài, nhưng ông Park Sang-Shik đã có những đóng góp hết sức tích cực để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và giao lưu nhân dân.
Ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, việc trao tặng kỉ niệm chương cho ông Park Sang-Shik không chỉ để trân trọng những đóng góp của cá nhân ông đối với quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, mà đó còn thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán Hàn Quốc với phía Việt Nam. Sự có mặt của đại diện các tỉnh Yên Bái, Lào Cai để trao tặng những phần thưởng cao quý nhất của các địa phương này cho ông Park Sang-Shik cũng là một minh chứng cụ thể cho những đóng góp thiết thực của cá nhân ông đối với sự phát triển của các địa phương.
Ông Đôn Tuấn Phong bày tỏ hi vọng, trong tương lai dù ở bất cứ cương vị nào, ông Park Sang-Shik cũng sẽ nhớ tới Việt Nam và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, ông Đôn Tuấn Phong cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Teuk và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán trong những năm qua đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Công sứ kiêm Tổng lãnh sự, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang-Shik bày tỏ vinh dự khi được nhận những phần thưởng cao quý mà VUFO và các địa phương đã trao tặng vào đúng dịp hai nước kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
| |
Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong (phải) trao kỷ niệm chương cho ông Park Sang-Shik. ( Ảnh: Như Quỳnh)
Ông cho rằng, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã có bước phát triển vượt bậc. Trước khi ông Park Sang-Shik đến Việt Nam, số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam mới chỉ khoảng 3000 doanh nghiệp, nhưng đến nay con số này đã tăng lên đến khoảng 6000. Hàn Quốc luôn giữ vị trí là nhà đầu tư số một tại Việt Nam, đối tác cung cấp vốn ODA thứ hai của Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Ông Park Sang-Shik hi vọng rằng, với quyết định giản lược thủ tục xét cấp thị thực cho công dân Việt Nam, trong tương lai Hàn Quốc sẽ đón thêm nhiều hơn nữa du khách Việt Nam tới đất nước này.
Ông Park Sang-Shik nhấn mạnh, dù ở bất kỳ cương vị nào ông vẫn sẽ luôn hướng về Việt Nam và dành hết sức mình thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai nước.
Ông Park Sang-Shik cũng gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc tới các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam đang chịu hậu quả nặng nề của bão lũ và mong rằng các công tác cứu hộ, khắc phục khó khăn sẽ được mau chóng tiến hành, giúp cho sinh hoạt và sản xuất ở các địa phương trở lại hoạt động bình thường.
Nhân dịp này, đại diện hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã trao tặng những phần thưởng cao quý nhất của các địa phương cho ông Park Sang-Shik, nhằm ghi nhận những tình cảm và đóng góp tích cực của ông cho sự phát triển của các địa phương cũng như giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và phát triển mối quan hệ " đối tác hợp tác chiến lược" giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
| Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, ông Park Sang-Shik đã tích cực gặp gỡ, tiếp xúc các cơ quan, địa phương và đối tác Việt Nam để tìm hiểu, trao đổi thông tin và chia sẻ những ý tưởng hợp tác cụ thể nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai nước như thúc đẩy, hỗ trợ cho Chương trình cấp phép lao động nước ngoài cho lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; tăng cường hợp tác, trao đổi các chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch, âm nhạc, phim truyện giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông Park Sang-Shik cũng đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân như hỗ trợ địa phương hai nước thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác qua đó kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư; thỉnh giảng về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc cho sinh viên; kết nối và vận động cộng đồng Hàn Quốc triển khai các chương trình/dự án và các hoạt động từ thiện cho những người dân ở các vùng khó khăn... |
Như Quỳnh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế
Thêm cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Uzbekistan
Đọc nhiều
3.300 trẻ khuyết tật ở Việt Nam được Zhi Shan Foundation hỗ trợ phẫu thuật miễn phí trong 25 năm
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Sự kiện quan trọng củng cố quyền lực nhân dân Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





