Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:55 | 31/05/2023 GMT+7

VUFO - Đại sứ quán Cộng hòa El Salvador sẽ phối hợp vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước

aa
Ngày 31/5 tại Hà Nội, trong buổi tiếp ngài Ruben Omar Orozco Burgo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) bày tỏ mong muốn phối hợp với Đại sứ quán El Salvador triển khai các hoạt động vun đắp tình hữu nghị, sự hợp tác có hiệu quả giữa nhân dân Việt Nam và El Salvador thông qua các hoạt động cụ thể.
El Salvador quan tâm đến trao đổi giáo dục với Việt Nam El Salvador quan tâm đến trao đổi giáo dục với Việt Nam
Đặt nền móng cho hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và El Salvador Đặt nền móng cho hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và El Salvador
VUFO - Đại sứ quán Cộng hòa El Salvador sẽ phối hợp vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (bên phải) tiếp ngài Ruben Omar Orozco Burgo, Đại sứ nước Cộng hòa El Salvador (Ảnh: Hồng Anh).

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Việt Nam và El Salvador tuy xa cách về địa lý nhưng có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân El Salvador trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập dân tộc, tự do, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

VUFO mong muốn phối hợp với Đại sứ quán El Salvador triển khai các hoạt động vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. VUFO và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân El Salvador sẽ là đầu mối tiếp đón các đoàn đại biểu, tổ chức nhân dân, tổ chức của El Salvador có mong muốn làm việc với đối tác Việt Nam. Chủ tịch VUFO mong muốn Đại sứ Burgo sẽ giới thiệu các tổ chức đối tác cho Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân El Salvador nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân hai bên.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Ruben Omar Orozco Burgo cho biết, sự kiện khai trương Đại sứ quán El Salvador tại Hà Nội (15/2/2023) là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – El Salvador. Đại sứ tin tưởng quan hệ với Việt Nam là nền tảng để El Salvador tăng cường giao lưu với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời hỗ trợ Việt Nam mở rộng thị trường tại khu vực Trung Mỹ. Đại sứ cho biết El Salvador mong muốn tham khảo kinh nghiệm và hợp tác phát triển kinh tế với Việt Nam. Theo Đại sứ, Việt Nam và El Salvador đều có thế mạnh về xuất khẩu cà phê, hai nước có thể hợp tác cùng phát triển.

VUFO - Đại sứ quán Cộng hòa El Salvador sẽ phối hợp vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp (Ảnh: Hồng Anh).

Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Ruben Omar Orozco Burgo nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam và tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Cộng hòa El Salvador thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 16/1/2010. Đến nay hai bên đã ký 5 văn kiện gồm: thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao; Hiệp định miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ; Hiệp định về Hợp tác Khoa học Công nghệ; Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Tham khảo Chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước; Bản Ghi nhớ về Hợp tác Nông nghiệp, đánh bắt và Thủy sản.

Trong chuyến thăm El Salvador của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tháng 7/2016 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao A-lê-xan-đơ-ra H. Ti-nô-cô (2/2023), phía El Salvador đã đề xuất hai bên xem xét sớm thiết lập Uỷ ban liên Chính phủ giữa hai nước.

Hai nước có nhiều thế mạnh và tiềm năng có thể bổ trợ lẫn nhau, nhất là về nông nghiệp, thủy sản, khoa học công nghệ, viễn thông... Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - El Salvador đạt gần 116,9 triệu USD.

Trong hợp tác đa phương, hai bên duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Phát triển hợp tác Ủy ban đoàn kết giữa Việt Nam và El Salvador trong thời gian tới Phát triển hợp tác Ủy ban đoàn kết giữa Việt Nam và El Salvador trong thời gian tới
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư
Hải An - Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động