Phát triển hợp tác Ủy ban đoàn kết giữa Việt Nam và El Salvador trong thời gian tới
Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về khả năng thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết song phương.
| |
Toàn cảnh buổi tiếp
Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp/VUFO) và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân El Salvador (Ủy ban đoàn kết), Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong chào mừng Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Castañeda đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Giới thiệu về chức năng hoạt động của Liên hiệp trong đối ngoại nhân dân, ông Đôn Tuấn Phong cho biết, Liên hiệp là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh cho hòa bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Trong nước, thời điểm hiện tại Liên hiệp có 65 tổ chức thành viên, trong đó có Ủy ban đoàn kết với nhân dân El Salvador đã hoạt động tích cực từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngoài ra, Liên hiệp có hệ thống truyền thông với Ban Thông tin đối ngoại, Tạp chí Hữu Nghị, Báo Thời đại, website Vietpeace và các Tạp chí của các Hội hữu nghị với các nước nhằm giúp bạn bè thế giới hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam hiện nay… Đặc biệt, Báo Thời Đại hiện nay có 4 trang tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung), trong tương lai Liên hiệp sẽ nghiên cứu xây dựng thêm trang Báo Thời Đại tiếng Tây Ban Nha, dựa trên thực tế số người sử dụng tiếng Tây Ban Nha trên thế giới rất lớn.
| |
Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong (phải) và Thứ trưởng Carlos Castaneda trao đổi về khả năng thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết song phương
Về mối quan hệ giữa Việt Nam và El Salvador, ông Đôn Tuấn Phong khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với khu vực Mỹ Latinh trong đó có El Salvador.
Vui mừng nhận thấy thời gian qua, El Salvador đạt được những kết quả tốt đẹp trong quá trình phát triển, đặc biệt là những thành công của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti, Phó Chủ tịch Liên hiệp cho biết, Việt Nam và El Salvador có nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau, trong đó các tổ chức nhân dân của hai nước cần tăng cường các hoạt động trao đổi và giao lưu.
“Ước vọng của chúng tôi là một thế giới hòa bình. Và để làm được điều này thì nhân dân các nước trên thế giới phải hiểu biết, chia sẻ và đoàn kết. Hòa bình chính là tiền đề phát triển cho một quốc gia. Tôi tin rằng, với truyền thống quan hệ tốt đẹp của Việt Nam và El Salvador từ những năm 80 của thế kỷ trước và những cơ hội hiện tại và tương lai, hai nước sẽ có sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện hơn cùng các hoạt động giao lưu nhân dân“, ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên hiệp đã có những đề xuất với ông Carlos Castañeda. Đầu tiên, ông mong muốn Thứ trưởng ngoại giao El Salvador sẽ giúp giới thiệu các tổ chức đối tác cho Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân El Salvador nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bên. Thứ hai, với tư cách là một tổ chức nhân dân, VUFO đánh giá cao và chân thành cảm ơn El Salvador đã quyết định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO từ vòng 2 và mong muốn El Salvador sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam ở các vòng tiếp theo.
| |
Đại biểu tham dự chụp ảnh kỷ niệm
Bày tỏ vui mừng được tới thăm Việt Nam, chứng kiến những thay đổi lớn lao của đất nước và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao El Salvador Carlos Castañeda cho biết khi còn nhỏ ông đã được biết cuộc chiến tranh lâu dài và quyết liệt của nhân dân Việt Nam để bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ đó, ông cũng là một trong những người El Salvador ủng hộ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
“Qua cuộc chiến tranh của các bạn chúng tôi cũng rút ra được những bài học về hòa bình. Trong thời kỳ hòa bình này, các tổ chức như VUFO đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết giữa các nước. Hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp với nhiều nguồn thông tin khác nhau. Vì thế chúng ta cần những tổ chức như VUFO đóng góp cho niềm tin của nhân dân và thúc đẩy đoàn kết giữa nhân dân các nước“, ông Carlos Castañeda nói.
| |
Ông Đôn Tuấn Phong tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Carlos Castañeda
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời cho rằng, với nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và El Salvador cần tăng cường trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau, phát triển trên nhiều lĩnh vực qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, hợp tác song phương, đưa ra khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác lâu dài giữa hai nước, đặc biệt tập trung kết nối thế hệ trẻ hai nước.
Ghi nhận những đề xuất của Lãnh đạo Liên hiệp, Thứ trưởng Carlos Castañeda cho biết sẽ báo cáo lại với Đảng và Chính phủ El Salvador. Thứ trưởng cho biết thêm, trong Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti cũng có Ủy ban đoàn kết, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có những hợp tác giữa Ủy ban đoàn kết của Farabundo Marti với Ủy ban đoàn kết của Việt Nam để mở rộng trao đổi kinh nghiệm, hình thức hợp tác… Thứ trưởng ngoại giao Carlos Castañeda khẳng định sự đoàn kết và hữu nghị chính là nền tảng xây dựng lên mối quan hệ lâu bền của hai nước.
Nhân chuyến thăm này, ông Carlos Castañeda cũng tham dự Lễ khánh thành Văn phòng lãnh sự El Salvador tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/8.
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế
Venezuela khẳng định luôn khắc ghi tình đoàn kết và sự hỗ trợ của Việt Nam
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày




