Vừa chơi game vừa học bảo vệ môi trường
Khi còn là sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Huy Hoan (trưởng nhóm “Bé Mầm”) đã ấp ủ ý tưởng sáng tạo ra những sản phẩm truyền thông hướng đến bảo vệ môi trường. Chia sẻ ý tưởng với những người bạn thân, Hoan cùng các bạn lập nên nhóm “Bé Mầm” năm 2010. Bé Mầm – hình ảnh hoạt họa về mầm cây cũng trở thành nhân vật chính trong các sản phẩm truyền thông của nhóm.
Hoan chia sẻ: “Chúng mình muốn xây dựng một hình ảnh đẹp về Bé Mầm thông qua những hành động bảo vệ môi trường của nhân vật này trong mỗi bộ phim hoạt hình, tác phẩm truyện tranh hay trò chơi. Hình ảnh hoạt họa thường dễ gây án tượng với trẻ em, vì thế hi vọng Bé Mầm sẽ tạo ảnh hưởng tích cực đối với trẻ em, giúp các em hình thành những thói quen tốt với môi trường. Người lớn cũng sẽ tự rút ra cho mình những bài học, đằng sau mỗi câu chuyện được kể”.
|
Bé Mầm – nhân vật chính trong các phim, game của nhóm Bé Mầm.
Trong bộ phim hoạt hình “The way to be come a superman”, câu hỏi “Làm sao để sống xanh?” đã được nhóm giải đáp qua mỗi hành động của nhân vật Bé Mầm mà bất kỳ ai sau khi xem xong phim cũng có thể thực hiện như vất rác đúng nơi quy định, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng...
Thông qua mỗi sản phẩm truyền thông, nhóm chia sẻ những kiến thức về môi trường, đưa lối sống “xanh” đến gần với mỗi người. Qua những bộ truyện tranh và trò chơi với tên gọi: “Mầm tập thể dục”, “Vật thể lạ”, “Giờ Trái đất của tôi”... người xem, người chơi hiểu được nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường, từ đó được tiếp cận với từng mảng kiến thức cụ thể về môi trường như phân biệt rác thải vô cơ và rác hữu cơ...
Từ các sản phẩm truyền thông đầu tiên là những bộ phim hoạt hình, nhận thấy khả năng tác động mạnh mẽ của trò chơi điện tử tới giới trẻ, nhóm Bé Mầm đã hợp tác cùng nhóm lập trình game “FOF” lần lượt cho ra mắt các trò chơi: Ú òa, Vật thể lạ, Avatar, Tắt đèn... Kết hợp hài hòa giữa yếu tố tri thức và giải trí, mỗi trò chơi do nhóm sản xuất trang bị cho người chơi một số kiến thức cơ bản về môi trường.
|
Nhóm Bé Mầm làm phim hoạt hình về đề tài môi trường.
“Vote for wild life” là game ghép hình, mỗi hình ảnh cần ghép giới thiệu về một loại động vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Game “Giờ trái đất của tôi” cho bạn thỏa sức sáng tạo trong việc thiết kế poster về môi trường. “Ú òa” đòi hỏi bạn phải lật đúng cặp tranh để “hành động xanh” thay thế thói quen xấu; muốn chiến thắng khi chơi “Vật thể lạ” phải nhanh tay phân loại chính xác các loại rác vô cơ và hữu cơ.
Tháng 4/2014, nhóm Bé Mầm đã thành lập “MAM Studio” hướng tới mô hình hoạt động doanh nghiệp xã hội, giúp nhóm tiếp cận và giải quyết các vấn đề môi trường tốt hơn. Nguyễn Huy Hoan cho biết: “Doanh nghiệp xã hội lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ đạo, sử dụng các hình thức kinh doanh nhằm đạt được cả mục tiêu xã hội, môi trường và kinh tế. Việc chuyển đổi này nhằm gia tăng nguồn lực kinh tế, nhân sự... làm tiền đề cho các hoạt động môi trường, cộng đồng của nhóm”.
MAM Studio còn tham gia nhiều hoạt động như: chiến dịch tiêu dùng xanh, bán đồ handmade xanh... Những sản phẩm thân thiện với môi trường được bán nhằm gây quỹ thực hiện các hoạt động xã hội mà nhóm hướng tới.
Nhóm cũng đã tổ chức các buổi hướng dẫn làm phim hoạt hình cho các bạn trẻ quan tâm. Hiện, nhóm đang hợp tác với tổ chức phi chính phủ 365.org thực hiện một số dự án giáo dục kiến thức môi trường cho các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở như chiến dịch “Tiêu dùng xanh”, dự án “School Project – Bé Mầm 2014”...
An Vinh
Tổng hợp
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Gắn mã QR cho tư liệu, hình ảnh tại triển lãm biển, đảo tại Đà Nẵng
Đọc nhiều
"Lớp học" tiếng Việt trong căn nhà nhỏ ở Yamagata
Bộ Công an Việt Nam và các đối tác quốc tế chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: Trách nhiệm chung của toàn xã hội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai





