Vụ UBS mua lại Credit Suisse dưới góc nhìn chuyên gia và người trong cuộc
|
Tổ công tác của Bộ Tư pháp sẽ tập trung rà soát, phối hợp tổ chức thi hành án dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, đặc biệt những vụ việc phức tạp liên quan đến một số ngân hàng lớn.
|
|
Nhà điều hành cho biết, sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để tiếp tục điều chỉnh các mức lãi suất điều hành qua đó góp phần thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế khi điều kiện thị trường thuận lợi.
|
Cục diện sẽ thay đổi
Tập đoàn UBS hôm 19/3 đã đồng ý tiếp quản Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ và cũng là đối thủ lâu năm của họ với giá 3,25 tỷ USD do Chính phủ Thụy Sĩ đứng ra làm trung gian.
Động thái chưa từng có được công bố vào cuối ngày Chủ nhật tại Zurich là một cuộc chạy đua với thời gian của các nhà quản lý để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trên thị trường toàn cầu.
Thụy Sĩ cam kết cho vay và bảo lãnh hơn 160 tỷ franc (173 tỷ USD) để củng cố thanh khoản cho ngân hàng.
Theo giới phân tích, cuộc giải cứu đầu tiên của một ngân hàng toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 này sẽ mang lại ảnh hưởng to lớn cho UBS, giúp họ loại bỏ đối thủ lớn bấy lâu. Đồng thời, giao dịch này cũng sẽ làm thay đổi cục diện ngành ngân hàng Thụy Sĩ, nơi vốn các chi nhánh của Credit Suisse và UBS tồn tại khắp nơi, đan xen, đôi khi chỉ cách nhau vài mét.
Credit Suisse và UBS là những trụ cột của tài chính toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua khi chỉ 2 ngân hàng này đã nắm giữ tổng tài sản lên tới 140% tổng sản phẩm quốc nội của Thụy Sĩ, vốn là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào tài chính.
Sau vụ sụp đổ tài chính năm 2008, các chính trị gia đã cam kết sẽ không bao giờ cứu các ngân hàng nữa.
Cuộc giải cứu Credit Suisse lần này cho thấy khả năng dễ bị tổn thương của các nhà băng và các vấn đề của họ có thể nhanh chóng bùng phát và ảnh hưởng lớn thế nào đối với tài chính Thụy Sĩ nói riêng và tài chính toàn cầu nói chung.
“Đặt trong bối cảnh bình thường, tôi cho rằng đây là một giao dịch tuyệt vời đối với UBS. Tuy nhiên, trong môi trường hiện tại vấn đề này phức tạp hơn vì có rất nhiều điều không chắc chắn trên thị trường", ông Johann Scholtz, nhà phân tích cổ phiếu tại Morningstar, phụ trách European Banks, Amsterdam, nhận định.
Sự đảo ngược của vận mệnh
Ngay sau thông báo mua lại trên, các ngân hàng trung ương bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản (BoJ) cho biết, họ sẽ tăng các hạn mức hoán đổi đồng đô la, giúp xoa dịu các nhà đầu tư vốn đang bị xáo trộn bởi tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng. Sự sụp đổ của hai ngân hàng Hoa Kỳ và sự sụt giảm cổ phiếu của Credit Suisse đã gây ra những làn sóng chấn động khắp các thị trường trong tuần qua.
UBS sẽ trả 3,2 tỷ USD cho Credit Suisse và chịu khoản lỗ ít nhất 5,4 tỷ USD từ việc giải phóng danh mục đầu tư phái sinh và các tài sản rủi ro khác.
Credit Suisse có giá trị thị trường khoảng 8 tỷ USD chốt phiên cuối tuần trước.
Trái chủ nắm giữ trái phiếu cấp 1 bổ sung (additional tier 1 bond) của Credit Suisse có thể bị mất trắng trong khi cổ đông của ngân hàng ít nhất sẽ còn được nhận một số cổ phiếu UBS.
Thương vụ được coi là một bước ngoặt đối với số phận các nhà băng. Trước đó, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính UBS chứ không phải Credit Suisse đã phải cần tới sự hỗ trợ của Chính phủ.
Dù vậy, tình hình của các nhà băng đã có sự thay đổi lớn trong thời gian qua khi UBS kiếm được 7,6 tỷ USD lợi nhuận vào năm 2022, trong khi Credit Suisse lỗ 7,9 tỷ USD. Cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm 74% so với một năm trước, trong khi cổ phiếu của UBS tương đối ổn định.
UBS trở thành nhà băng hàng đầu trong việc quản lý tiền cho giới nhà giàu. Vị thế dẫn đầu của UBS tại Trung Quốc giờ đây được củng cố thêm nhờ sức mạnh của Credit Suisse ở phần còn lại của châu Á, khu vực vốn đang phát triển nhanh nhất.
Việc mua lại Credit Suisse cũng giúp UBS loại bỏ một đối thủ cạnh tranh lớn trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán. Năm ngoái, UBS kiếm được 7,1 tỷ USD doanh thu từ việc mua và bán cổ phiếu, tiền tệ và trái phiếu trong khi con số này tại Credit Suisse là khoảng 3,2 tỷ USD.
"Vẫn là ngân hàng Thụy Sĩ"
Sự sụp đổ của Credit Suisse đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Thụy Sĩ trong lĩnh vực ngân hàng và gây chấn động nền tài chính toàn cầu.
Tại cuộc họp báo công bố thỏa thuận mua lại, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ, bà Karin Keller-Sutter cho rằng, giao dịch này là tốt cho các khách hàng của Credit Suisse.
“Giải pháp này có rủi ro,” bà thừa nhận, tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ loại bỏ các lo ngại về quy mô của ngân hàng mới, lập luận rằng bất kỳ giải pháp thay thế nào để giải quyết các vấn đề của Credit Suisse đều có nguy cơ gây ra “sự hỗn loạn kinh tế không thể khắc phục được”.
Còn Chủ tịch UBS, ông Colm Kelleher thì cho biết, sẽ thu hẹp mảng ngân hàng đầu tư của Credit Suisse và điều chỉnh cho phù hợp với "văn hóa rủi ro thận trọng" của UBS. Theo ông, thỏa thuận này sẽ hỗ trợ sự ổn định tài chính ở Thụy Sĩ và tạo ra giá trị bền vững cho các cổ đông của UBS.
“Một ngân hàng UBS mới sẽ vẫn phát triển bền vững”, ông nói.
Ngược lại, Chủ tịch Credit Suisse, ông Axel Lehmann tỏ ra thất vọng khi ngân hàng không thể phục hồi sau một loạt vụ bê bối và thua lỗ. Cuối năm ngoái, đồn đoán Credit Suisse có thể phá sản đã khiến khách hàng rút hàng chục tỷ USD khỏi ngân hàng.
Ông mô tả ngày Chủ nhật vừa qua là một "ngày đáng buồn lịch sử".
Hiện các nhân viên tại trụ sở chính ở Zurich đang chuẩn bị cho việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn, với 10.000 vị trí có khả năng bị sa thải, các nguồn tin nói với Reuters hôm thứ Bảy.
Tuy nhiên, mọi chuyện cũng sẽ không suôn sẻ đối với UBS. Các nhà phân tích tại Jefferies cho biết, ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro để có thể hoàn thành thỏa thuận, các khoản phí kiện tụng tiềm ẩn trong khi các nhà quản lý có thể yêu cầu UBS phải tăng vốn trong tương lai.
Và điều quan trọng là ban lãnh đạo ngân hàng sẽ bị phân tâm bởi thỏa thuận này trong nhiều tháng, có thể nhiều năm.
"Chúng tôi sẽ thay đổi, nhưng sẽ không thay đổi quá nhiều. Chúng tôi vẫn sẽ là ngân hàng Thụy Sĩ", Giám đốc điều hành UBS, ông Ralph Hamers, người sẽ lãnh đạo ngân hàng khổng lồ mới khẳng định.
|
Từ nay đến hết 30/06/2023, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi về phí dành cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế.
|
|
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS đã đồng ý mua lại Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD. Thỏa thuận này đã chấm dứt 167 năm tồn tại của Credit Suisse với tư cách một tổ chức tài chính độc lập.
|
Tin bài liên quan
MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển
Các tin bài khác
Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ
Chủ nhân giải 3 tỷ đồng đã lộ diện, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank khép lại trong những khoảnh khắc vỡ òa
MB đạt giá trị thương hiệu hơn 2 tỷ USD và được nâng hạng AAA+ cao nhất toàn cầu
SeABank triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Bài 1: Không thể biện minh cho bạo lực nhằm vào dân thường
Bài 2: Mạng lưới phía sau vụ tấn công tại Đắk Lắk
55 năm Việt Nam - Chile: Hành trình xây dựng từ niềm tin, sự đồng cảm
"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




