Vụ tướng TQ treo cổ tự tử: Cú huých củng cố quyền lực trong quân đội của ông Tập Cận Bình
Ngày 28/11 vừa qua, Tân Hoa Xã đưa tin, nguyên Ủy viên Quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy trung ương, Thượng tướng Trương Dương đã sợ tội treo cổ tự sát tại nhà riêng vào ngày 23/11 trong quá trình tiếp nhận điều tra do cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Tờ Diplomat (Nhật Bản) cho rằng, những vụ tự sát của các quan chức cấp cao hiếm khi xảy ra trên chính trường Trung Quốc sau thời Mao Trạch Đông đến nay và khẳng định, cái chết của Trương Dương là lời cảnh cáo trong quân đội rằng chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn tiếp tục được đẩy mạnh.
Trương Dương từng là Ủy viên Quân ủy trung ương - cơ quan quyền lực điều kiển mọi hoạt động của quân đội Trung Quốc và với tư cách là người đứng đầu Bộ Công tác Chính trị Quân ủy trung ương, ông này chịu trách nhiệm đảm bảo độ tin cậy chính trị của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA thông qua hình thức tuyên truyền và giáo dục ý thức hệ.
Sau khi thông tin Trương Dương tự sát được thông báo công khai, báo Giải phóng quân đã chỉ trích đây là hành vi hèn hạ nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Trương Dương đang trong quá trình tiếp nhận điều tra những liên quan tới vụ án tham nhũng của hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu trước khi qua đời.
Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu là hai tướng lĩnh quân đội cấp cao bị "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập khởi xướng.
Bên cạnh việc xử lý các tướng lĩnh vi phạm kỷ luật, ông Tập đã củng cố quyền lực bằng cách đẩy mạnh thế hệ lãnh đạo mới. Ông Tập thông qua chiến dịch chống tham nhũng để thúc đẩy hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, khiến các tướng lĩnh từ bỏ tham nhũng mang tính cục bộ, nâng cao trình độ chuyên môn hóa, thay thế tướng lĩnh cao tuổi bằng đội ngũ sĩ quan trẻ, ủng hộ cải cách.
Chỉ trong năm 2017, các tướng lĩnh đứng đầu của hầu hết các tổ chức thuộc PLA đã được điều chỉnh như vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội (hiện nay là Thượng tướng Lý Tác Thành), Tư lệnh Không quân (Trung tướng Đinh Lai Hàng), Tư lệnh lục quân (Thượng tướng Hàn Vệ Quốc).
Bên cạnh đó, ba trong số năm đại chiến khu cũng được bổ nhiệm lãnh đạo mới. Hơn nữa, đoàn đại biểu PLA tham dự Đại hội Đảng lần thứ 19 có đến hơn nửa là những thành viên mới.
Ngoài việc kiểm soát nhân sự, ông Tập còn củng cố vị trí trong PLA nhằm giành quyền lực tuyệt đối. Hiện nay, trong PLA, ông Tập đang giữ chức Chủ tịch Quân ủy trung ương ĐCSTQ, Chủ tịch Quân ủy trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ông trở thành Tổng Chỉ huy liên hợp quân ủy - tương đương với vị trí "tổng tư lệnh" của quân đội phương Tây hồi tháng 4/2016, với chức danh này ông Tập đang nắm hai trọng quyền: Chỉ huy và tư lệnh trong quân đội Trung Quốc.
Thời gian gần đây, ông được báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo và Tân Hoa Xã nhắc đến nhiều lần với chức danh "chỉ huy tối cao" - danh xưng đặc biệt sau 2 thập kỷ từ thời Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Ngoài ra, các binh sĩ tại căn cứ Chu Nhật Hòa hay lực lượng PLA ở Hồng Kông chào ông là "Chỉ huy tối cao" và "Chủ tịch" thay vì "Thủ trưởng".
Theo Diplomat, những điều này khác với cách điều hành của hai cựu Chủ tịch quân ủy Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân khi cả hai được cho đã chia sẻ quyền lực với hai Phó Chủ tịch và không tham gia vào các công việc hàng ngày của PLA.
Một biện pháp khác giúp ông Tập củng cố quyền lực là thu nhỏ bộ máy Quân ủy trung ương Trung Quốc khóa mới với tất cả 7 thành viên thay vì cơ cấu 11 thành viên trước đây, đây là bộ máy lãnh đạo quy mô nhỏ nhất trong suốt lịch sử của PLA.
Ông Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 70 ngày thành lập PLA
Thủy Thu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam
Đọc nhiều
Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri
Dự án GREAT 2 Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ đã hỗ trợ gần 6.000 hộ dân
Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Nhật Bản
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





