Vụ thử tên lửa của Triều Tiên gián tiếp châm ngòi cuộc đua hạt nhân trên toàn thế giới?
Triều Tiên và cuộc chạy đua hạt nhân
Những căng thẳng xoay quanh vũ khí hạt nhân lại tiếp tục dấy lên sau khi Triều Tiên thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Động thái mới nhất này diễn ra giữa lúc mối quan ngại về khả năng quân sự của Triều Tiên buộc chính quyền mới của Mỹ phải lên tiếng đáp trả.
Trong khi Bình Nhưỡng tăng tần suất các vụ thử tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra lời đe dọa "không khoan nhượng" nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo giới phân tích, lời đáp trả này cũng ngầm ẩn cho một cuộc chạy đua hạt nhân trên toàn thế giới.
|
Trên lý thuyết, tên lửa của Triều Tiên có thể vươn tới hầu hết các quốc gia trên thế giới (Ảnh: Telegraph)
Hồi tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với các tướng lĩnh rằng, phát triển vũ khí hạt nhân là mục tiêu chủ chốt trong năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đáp trả ngay trên Twitter, "hứa hẹn" sẽ làm điều tương tự.
Những tuyên bố của các Tổng thống đã dẫn tới quan ngại về số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mặc dù các quốc gia đều giữ bí mật quân sự, đặc biệt về vấn đề hạt nhân, theo ước tính của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (ACC), có khoảng 15.000 đầu đạn đang được đặt tại các căn cứ quân sự trên toàn cầu.
Nga và Mỹ nắm giữ phần lớn lượng đầu đạn hạt nhân và khoảng 10.000 đầu đạn sẵn sàng được đưa vào sử dụng, trong khi số lượng còn lại đang chuẩn bị đem ra tháo dỡ.
Những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
Theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân năm 1968, có năm quốc gia thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân gồm: Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ. Hiệp ước này công nhận sự hợp pháp của các kho vũ khí hạt nhân nhưng năm nước nói trên không được phép sử dụng hoặc dự trữ chúng mãi mãi. Trên thực tế, cả năm nước đều cam kết sẽ dần loại bỏ vũ khí hạt nhân.
Bên cạnh đó, có bốn quốc gia khác sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng không kí vào Hiệp ước, đó là Pakistan, Ấn Độ, Israel và Triều Tiên. Theo ước tính, tổng số đầu đạn tại bốn quốc gia này là khoảng 340 đầu đạn.
Tới thời điểm hiện tại, Nga và Mỹ hiện đang nắm giữ nhiều vũ khí hạt nhân nhất – tổng số vũ khí hai quốc gia cộng lại chiếm tới 88% kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Nếu tính cả những vũ khí đã ngừng sử dụng, tỉ lệ này lên tới 93%.
Sức mạnh của vũ khí hạt nhân là vô cùng ghê gớm. Khoảng 15.000 vũ khí hạt nhân có đủ năng lượng để giết hàng triệu người và san phẳng hàng trăm thành phố.
Theo nghiên cứu của Telegraph, kho vũ khí của Nga và Mỹ cộng lại có thể sản sinh ra hơn 6.600 megaton năng lượng. Con số này bằng một phần mười lượng năng lượng Trái Đất nhận từ mặt trời mỗi phút.
|
Theo NukeMap, nếu thả B-83, quả bom hạt nhân lớn nhất của Mỹ hiện tại, sẽ có khoảng 1,4 triệu người thiệt mạng trong vòng 24 giờ đầu tiên, 3,7 triệu người khác sẽ bị thương và sóng nhiệt có thể xa tới 13 km.
Ước tính tương tự, bom Sa hoàng của Nga nếu được thả xuống New York, sẽ khiến 7,6 triệu người thiệt mạng và làm bị thương hơn 4,2 triệu người khác. Phóng xạ hạt nhân sẽ theo gió lan xa tới 7.880km xung quanh, ảnh hưởng hàng triệu cư dân các nước lân cận.
Kho vũ khí của cả Mỹ và Nga đều được kiểm soát bởi nhiều hiệp ước, yêu cầu chặt chẽ về số lượng, chủng loại đầu đạn cũng như hệ thống vận chuyển những vũ khí này.
Nếu một trong hai quốc gia tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân, như hai Tổng thống Trump và Putin đã phát biểu, quốc gia đó sẽ phá vỡ các thỏa thuận và một lần nữa đặt thế giới vào Chiến tranh Lạnh.
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





