Vụ Jerusalem: Nói Mỹ lọt bẫy khủng bố, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Jordan "phất cờ" đối đầu ông Trump
Erdogan: Mỹ hành động có lợi cho khủng bố
Ông Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, sau cuộc hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah.
"Bước đi [của Mỹ] chỉ đúng như những gì các nhóm khủng bố trông đợi," tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói. "Động thái sai lầm này... sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ của công chúng trong toàn bộ thế giới Hồi giáo, phá vỡ nền tảng hòa bình và châm ngòi cho những căng thẳng cùng xung đột mới trong khu vực."
Vua Abdullah, người được tổng thống Donald Trump đích thân thông báo trước đó qua điện đàm về việc Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, ủng hộ cảnh báo của tổng thống Erdogan và cho rằng Đông Jerusalem phải trở thành thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.
"Không có lựa chọn khác cho giải pháp hai nhà nước," Quốc vương Jordan cho hay. Ông lưu ý rằng "Jerusalem là chia khóa cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào (giữa Israel và Palestine), và là chìa khóa cho sự ổn định của toàn khu vực."
Quốc vương Abdullah cho biết ông đã nêu "những lo ngại của chúng tôi (thế giới Hồi giáo và các nước Ả Rập)" với tổng thống Trump, nhấn mạnh tình thế hiện nay "bắt buộc phải hành động nhanh chóng" để thống nhất vì giải pháp cuối cùng cho tình trạng của Jerusalem, cùng thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine.
"Phải cho phép người Palestine thành lập nhà nước độc lập với Israel, và thủ đô của họ là Đông Jerusalem," nhà vua nói. Ông cảnh báo việc phớt lờ các quyền lợi của người Hồi giáo tại Jerusalem "sẽ chỉ 'đổ thêm dầu vào lủa' cho chủ nghĩa cực đoan và làm tổn hại cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố".
Bên cạnh Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh thân cận khác của Mỹ tại Trung Đông là Saudi Arabia cũng mô tả quyết định của tổng thống Trump là "không thể lý giải, vô trách nhiệm và phi lý". Nước này cũng gọi quyết định thể hiện sự thiên vị lớn (với Israel) và chống lại các quyền lợi của người dân Palestine.
Riyadh cảnh báo trước đó về những "hậu quả nguy hiểm" khi Mỹ quyết định chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem, đồng thời cho rằng hành động như vậy chỉ làm mất vai trò trung lập của Mỹ trong tiến trình hòa bình Israel-Palestine.
|
Người dân Palestine mang cờ và ảnh cố tổng thống Yasser Arafat trong cuộc biểu tình phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, ngày 6/12/2017 (Ảnh: AP)
Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đứng lên giải quyết vấn đề
Bà Nursin Atesoglu Guney, trưởng khoa kinh tế, hành chính và khoa học xã hội tại Đại học Bahcesehir Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, nói với Arab News rằng quyết định về Jerusalem của chính quyền ông Trump là hồi chuông cảnh tỉnh cho thế giới Hồi giáo về nhu cầu cấp thiết phải đoàn kết trong các vấn đề khu vực.
"Vấn đề ở đây không chỉ là sự vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn đẩy thế giới đến sự hỗn loạn, có thể khởi đầu bằng các chiến dịch trả đũa (nhằm vào người Do Thái) ở Dải Gaza," bà nói.
"Xét đến vai trò quan trọng của cộng đồng người Palestine tại Jordan, Quốc vương Abdullah không thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng nhạy cảm đang diễn ra này."
Theo bà Guney, bằng việc đưa ra sáng kiến trong các vấn đề khu vực nhạy cảm như xung đột của người Palestine, vấn đề Jerusalem hay các vùng giảm leo thang ở Syria, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng đến trở thành những thế lực có tiếng nói thực sự trong khu vực.
"Bằng cách này, họ cho thấy Mỹ không phải là tác nhân duy nhất trong khu vực, và họ là các lực lượng đối trọng có thể cân bằng quyền lực," bà nói thêm.
Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt tại Istanbul vào ngày 13/12 tới để đưa ra phản ứng chung với quyết định của chính quyền tổng thống Mỹ Trump về tình trạng Jerusalem.
Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






