Vivocom (Malaysia) sẽ cung cấp cát và các loại khoáng sản trị giá nhiều tỷ USD cho khách hàng nước ngoài
KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 27 tháng 5 năm 2021 – Trong một đơn gửi đến Bursa Malaysia (Sở giao dịch chứng khoán Malaysia), Vivocom thông báo sẽ triển khai chiến lược tìm nguồn cung ứng hàng hóa và khoáng sản cho Trung Quốc và các nước khác trong tương lai gần do nhu cầu tăng cao của thế giới và cuộc chạy đua về hàng hóa khan hiếm để tái thiết nền kinh tế của họ sau đại dịch COVID-19.

Ông Dato Seri Chia Kok Teong, Giám đốc điều hành (CEO) của Vivocom (trong ảnh ở giữa) cùng với ông Patrick Tan, Giám đốc của Vivocom (bên phải) và ông Liu Yu, một trong những khách hàng Trung Quốc của họ (bên trái). (Ảnh chụp trước ngày 1/4/2021 tại tư gia)
Mới đây, ông Dato Seri Chia Kok Teong, Giám đốc điều hành (CEO) của Vivocom tiết lộ: “Vivocom đang tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng với một số đối tác, khách hàng về nguồn cung cấp hàng hóa và khoáng sản trị giá hàng tỷ USD sẽ sớm được kết thúc. Tất cả các hợp đồng như vậy sẽ dành cho việc cung cấp hàng hóa và khoáng sản trong thời hạn tối thiểu là 2 năm, có thể gia hạn đến 6 năm khi nhu cầu đối với chúng tăng vọt, cùng với sự phục hồi nền kinh tế của Trung Quốc lên mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Mức tiêu thụ của Trung Quốc, chiếm khoảng một nửa tổng mức tiêu thụ toàn cầu, sẽ tiếp tục tăng lên mức kỷ lục, vì phần còn lại của thế giới cũng phục hồi mạnh mẽ”.
Ông Dato Seri Chia Kok Teong cho biết thêm: “Chúng tôi đang hoàn tất các điều khoản của ít nhất 3 hợp đồng như vậy đối với quặng sắt trị giá từ 290 triệu ringgit Malaysia (RM) hàng tháng lên đến tổng cộng 6 tỷ RM. Các dự án sẽ sớm được công bố, dự kiến vào vào cuối tháng 6 hay tháng 7 tới. Mạng lưới của các đối tác mua hàng của chúng tôi rất rộng lớn với khoản ngân sách chi tiêu rất lớn. Chúng tôi có khả năng mua cát trị giá 10 tỷ USD trở lên củng các khoáng sản như quặng sắt, nickel, bauxite, thép R50/R60… và các hàng hóa khác để cung cấp cho họ”.
Ông Dato Seri Chia Kok Teong nhấn mạnh: “Chúng tôi có kế hoạch tăng gấp 3 đến 4 lần doanh thu và lợi nhuận từ việc xuất khẩu cát, khoáng sản hoặc hàng hóa từ đây trở đi. Trong vài tháng tới, nhiều hợp đồng chắc chắn sẽ được bảo đảm, ký kết và công bố”.
Theo CEO của Vivocom, đối với năm tài chính 2021/2022 (kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022), Vivocom đặt mục tiêu cung cấp cát và khoáng sản trị giá ít nhất 3 tỷ RM cho khách hàng của mình ở nước ngoài, với mức lợi nhuận gộp là 250 triệu RM trở lên.
Được biết, Vivocom đã công bố kết quả sản xuất – kinh doanh của quý 2 và 6 tháng đầu năm tài chính 2021/2022 ((kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020). Theo đó, lợi nhuận quý 2 này của Vivocom tăng lần lượt là 891% và 126% so với quý 1 năm tài chính 2021/2022 và quý 2 năm tài chính 2020/2021.
Kết quả kinh doanh khả quan của Vivocom đã hỗ trợ rất đắc lực cho giao dịch cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán Malaysia. Cụ thể, từ đầu tháng 11 năm 2020, giá cổ phiếu của Vivocom đã tăng vọt từ mức 0,45 RM/cổ phiếu đã tăng vọt lên mức cao nhất là 2,05 RM/cổ phiếu vào ngày 19 tháng 11, với một lượng lớn 2,47 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong vòng 21 ngày.
Ông Dato Seri Chia Kok Teong nhấn mạnh: “Cùng với tầm nhìn và tham vọng của Hội đồng Quản trị công ty, tôi và nhóm của tôi sẽ xây dựng nền tảng của một Vivocom mới và phát triển. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ làm việc hết mình để đảm bảo có thêm nhiều hợp đồng hơn và thành công hơn”.
#Vivocom
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhiều đặc quyền chưa từng có cho fan T1 và Faker tại Việt Nam
Tập đoàn GELEX được vinh danh "Dự án kịp thời" tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025
Dịch vụ quản lý dự án xây dựng trên nền tảng đám mây "ANDPAD" hỗ trợ thêm tiếng Indonesia, Thái, tiếng Trung phồn thể (Đài Loan) và Tây Ban Nha
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hà Lan qua những thước phim và ký ức lịch sử
Chính phủ Hoa Kỳ trao viện trợ hỗ trợ người dân Gia Lai phục hồi sau thiên tai
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Chống khai thác IUU: Xử lý dứt điểm vi phạm, báo cáo trung thực trước EC
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam






