Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Sơn Đông sẵn sàng dạy học ứng phó dịch bệnh Covid-19

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm học 2021 – 2022, trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa dạy học có hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Triển khai đảm bảo chất lượng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá HS...
aa
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc

Sẵn sàng ứng phó với tác động của dịch Covid-19

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Nguyễn Hắc Hải – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: ngay từ đầu năm học 2021 – 2022, nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học sát với tình hình thực tế, với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thực hiện hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa dạy học có hiệu quả;

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Chủ động phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của nhà trường và điều kiện thực tế của địa phương.

Triển khai đảm bảo chất lượng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 1, lớp 2: Bố trí đủ phòng học, bàn ghế, tủ dựng đồ dùng, bảng viết, bàn ghế học sinh cho lớp 1, 2. Đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên; thực hiện tổ chức cho giáo viên nghiên cứu chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá HS, cử cán bộ, giáo viên dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Sơn Đông sẵn sàng dạy học ứng phó dịch bệnh Covid-19
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2006 từ lớp 3 đến lớp 5. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên.

Khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học; trú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục;…

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá HS

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá HS tiểu học;…nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, giáo viên dành nhiều thời gian để quan tâm đến HS và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

Đánh giá HS thông qua đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình;

Thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của HS; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của HS; giúp HS phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với HS khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Sơn Đông sẵn sàng dạy học ứng phó dịch bệnh Covid-19

Trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng dạy học ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học gắn với thực tiễn

Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; giáo dục bảo vệ môi trường;... Khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức các chủ đề giáo dục STEM cho HS.

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; an toàn giáo thông; phòng chống tai nạn thương tích;

Chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông… Xây dựng, phát triển Thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực HS.

Hoàn thành “mục tiêu kép”

Năm học 2020 – 2021, là năm học thứ 2 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự quan tâm hướng dẫn của: Huyện ủy- UBND huyện Lập Thạch và Phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch; sự quan tâm ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh (PHHS); thầy và trò trường Tiểu học Sơn Đông đã tích cực thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy học.

Nhờ đó, năm học vừa qua, trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với “mục tiêu kép” vừa vừa phòng, chống dịch vừa tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao. Theo đó, nhà trường đủ tiêu chuẩn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; nhà trường huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1. HS hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học đạt 100%. HS hoàn thành chương trình lớp học 946/956 HS đạt 98,95%; HS hoàn thành xuất sắc là 211/956HS, đạt 22%.

Bên cạnh đó, năm học 2020 – 2021, HS Nhà trường tham gia Giao lưu kể chuyện theo sách cho HS đạt kết quả cao; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt. Kết quả các cuộc thi, giao lưu đạt nhiều giải cao: Cấp huyện đạt 40 giải. Cấp tỉnh đạt 3 giải.

Ghi nhận và biểu dương thành tích giáo dục và đào tạo của nhà trường, năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Sơn Đông vinh dự được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen; có 2 cán bộ, giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen; 7 cán bộ, giáo viên được khen tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 9 cán bộ, giáo viên được Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch tặng Giấy khen.

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Sơn Đông sẵn sàng dạy học ứng phó dịch bệnh Covid-19

Trường Tiểu học Sơn Đông tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, những năm học gần đây trường Tiểu học Sơn Đông, huyện Lập Thạch đã có những bước đột phá mới trong công tác giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục nhà trường ổn định, năm sau cao hơn năm trước, đạt nhiều thành tích cao qua các phong trào mũi nhọn và các Hội thi do Ngành giáo dục tổ chức.

Nhà trường được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I năm 2002. Nhiều phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai trong nhà trường đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Trình độ đội ngũ GV trên chuẩn đạt tỉ lệ 100 %, và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tăng cao theo các năm. Nhiều thầy cô giáo trong nhà trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Do đó, trường Tiểu học Sơn Đông nhiều năm liền được công nhận là đơn vị tiên tiến được UBND huyện Lập Thạch tặng Giấy khen và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen. Những kết quả trên đã khẳng định được truyền thống dạy và học, tinh thần trách nhiệm của thầy cô giáo, sự chăm chỉ học tập, rèn của các em HS trong việc tham gia các phong trào hoạt động của nhà trường trong những năm qua.

Với ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có bề dày về truyền thống hiếu học; trường Tiểu học Sơn Đông đã và đang khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Lập Thạch nói riêng, của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và là địa chỉ giáo dục tin cậy của các bậc phụ huynh.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê
Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc 2 tỷ đồng để hỗ trợ thuê phương tiện đón công dân Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung". Cuộc thi nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị 2021"
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2021), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi "Đại sứ Hữu nghị năm 2021".

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...