Vĩnh Phúc: 15 năm đổi mới và phát triển công tác đối ngoại nhân dân
Theo báo cáo tại sự kiện, thành lập năm 2009, đến nay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc có 12 tổ chức thành viên và hơn 5.000 hội viên. Qua 15 năm hoạt động, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới, phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc với bạn bè quốc tế.
Các hoạt động đối ngoại: trao đổi đoàn, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tăng cường hợp tác hữu nghị với Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Đức, Séc... đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của Lào, Hàn Quốc (tỉnh Chungcheongbuk), Nhật Bản (tỉnh Akita và Tochigi) không ngừng được củng cố, mở rộng.
Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc còn đẩy mạnh xúc tiến quan hệ hữu nghị với các địa phương thuộc khu vực Đông Nam Á và châu Âu; tăng cường gắn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vận động kiều bào hướng về quê hương. Những hoạt động này đã hỗ trợ Vĩnh Phúc trong việc thu hút nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển bền vững.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao bức trướng tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: vinhphuctv.vn) |
Dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2019-2024 đã được nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Cũng trong ngày 6/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới, giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì lợi ích quốc gia, dân tộc và tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của các quốc gia trên thế giới của Việt Nam. Những thành tựu đối ngoại từ sau đổi mới (năm 1986); vai trò của đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thử thách; yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Các đại biểu cũng làm rõ vị trí, vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố với công tác đối ngoại nhân dân; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đối với công tác đối ngoại nhân dân. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh quốc tế đầy biến động; bài học kinh nghiệm từ các địa phương trong nước và quốc tế về đối ngoại nhân dân.
Kết quả hội thảo là cơ sở để xây dựng những định hướng, đưa công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào mục tiêu hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng hành với sự phát triển bền vững của địa phương.
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới: Từ chủ trương của Đảng đến giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả thực tiễn
Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
Các tin bài khác
JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Việt Nam - Venezuela thúc đẩy giao lưu nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm phát triển
Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền
Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Đọc nhiều
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





