Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
12:50 | 30/08/2022 GMT+7

Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

aa
Chiều 29/8, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Thủ tướng: Giữ gìn thi hài Bác là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa vô cùng lớn Thủ tướng: Giữ gìn thi hài Bác là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa vô cùng lớn

Các hoạt động kỷ niệm hướng đến mục đích khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, của Nam Bộ thành đồng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tưởng nhớ công lao người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Vĩnh Long đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Vĩnh Long tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng có ý nghĩa giáo dục to lớn.

Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm thông tin về các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết, lễ kỷ niệm là dịp khẳng định, tri ân công lao, tôn vinh những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, của Nam bộ thành đồng - đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. “Lễ kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay", ông Nghiêm nói.

Ông Phạm Văn Giàu - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long thông tin: Lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 23/11/2022, trong đó lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long); lễ kỷ niệm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long (đường Võ Văn Kiệt, TP Vĩnh Long). .

Tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức chuỗi hoạt động như: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp; xây dựng phim tài liệu bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc vùng Nam Bộ; xuất bản sách về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 27; phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt"; tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia khu lưu niệm; Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại cấp Quốc gia; tôn tạo Khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; chỉnh trang các trường học, các con đường mang tên cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Cùng với đó, tổ chức trưng bày, triển lãm chủ đề: “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt”; phát động Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt; tổ chức Hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề: “Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa cho thanh niên Vĩnh Long”; thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng…

Giới thiệu với bạn bè quốc tế sự độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam Giới thiệu với bạn bè quốc tế sự độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam
Triển lãm nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về sự phong phú, đa dạng, độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam; tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, động viên, khích lệ đồng bào trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị của âm nhạc Việt Nam.
Tổ chức COPI trao tặng 100 máy vi tính cho các trường tiểu học huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long Tổ chức COPI trao tặng 100 máy vi tính cho các trường tiểu học huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Vừa qua, tại tỉnh Vĩnh Long, Tổ chức Children of Peace International (COPI) – Hoa Kỳ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức chương trình trao máy vi tính cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tam Bình.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Chiều 11/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân đồng chí Võ Văn Kiệt (bí danh Sáu Dân), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều tối 28/11 theo giờ Tokyo, tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Vĩnh Long: Tri ân đóng góp của Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

Vĩnh Long: Tri ân đóng góp của Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

Vĩnh Long từ tỉnh thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nay đã là tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả này, một phần nhờ thực hiện lời dặn dò chân tình, quý báu của Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa lúc sinh thời.
Những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với chính quyền tỉnh Nakhon Phanom và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động