Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:00 | 27/12/2023 GMT+7

Vinh danh 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam

aa
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) – Cơ quan Thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) đã trao bằng khen cho 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh, xã hội của Việt Nam trong năm 2023.
Bác sĩ chuyên ngành gan có thêm cơ hội hợp tác với đại học Mỹ
Ghi nhận đóng góp của Aide et Action cho hỗ trợ phát triển giáo dục tại Việt Nam

Tham dự buổi lễ có đại diện các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban; cơ quan đầu mối quản lý hoạt động của các TCPCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh/thành phố; các TCPCPNN, Cơ quan hợp tác phát triển một số nước và một số doanh nghiệp nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch VUFO, Phó Chủ nhiệm Ủy ban cho biết, trong năm 2023 kinh tế toàn cầu và Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để tiếp tục giữ đà tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, giữ ổn định vĩ mô, tăng cường an sinh xã hội, tiếp tục những mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Đạt được kết quả nêu trên có một phần hỗ trợ quý báu từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức PCPNN.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao tặng bằng khen cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn và Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng trao tặng bằng khen cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. (Ảnh: Đinh Hòa)

"Thay mặt lãnh đạo VUFO, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, đánh giá cao những đóng góp của các bạn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Mỗi đóng góp của từng người trong các bạn, trong tổ chức của các bạn, dù dưới hình thức vật chất, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn hay nguồn lực con người đều góp phần giúp thay đổi tương lai và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, các bạn còn là những sứ giả giúp đưa hình ảnh về đất nước, con người, chính sách, truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đến với thế giới; cũng như góp phần củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân tiến bộ trên thế giới" - ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Phan Anh Sơn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu đó Việt Nam rất cần sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự hỗ trợ về nguồn lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn từ các tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ. Những hỗ trợ quý báu đó sẽ góp phần giải quyết những thách thức trong giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời giải quyết các vấn đề xã hội trong đó có vấn đề hậu quả chiến tranh và phòng chống các đại dịch trong tương lai, giúp Việt Nam phát triển ngày càng bền vững và toàn diện.

Chủ tịch VUFO đề nghị các cơ quan hợp tác phát triển, các nhà tài trợ, các tổ chức PCPNN tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực để hỗ trợ cho Việt Nam theo các định hướng ưu tiên trong Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025. Cũng như những nhu cầu ưu tiên thực tế của các bộ ngành, địa phương của Việt Nam. VUFO sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và các bạn cũng như hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho hoạt động của các bạn tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, VUFO đã trao tặng bằng khen tới 35 tổ chức PCPNN có những đóng góp đặc biệt tích cực cho Việt Nam trong năm 2023 và 3 tổ chức kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam trong năm 2023.

Thay mặt các tổ chức PCPNN được vinh danh năm 2023, ông Văn Ngọc Thịnh - đại diện của tổ chức WWF, bà Migena Shulla - Trưởng Đại diện tổ chức Plan International và bà Đào Thị Hồng - đại diện tổ chức CRS đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn và cam kết tiếp tục đồng hành cùng VUFO triển khai hiệu quả các dự án tại Việt Nam.

Bà Migena Shulla - Trưởng Đại diện tổ chức Plan International phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)
Bà Migena Shulla - Trưởng Đại diện tổ chức Plan International phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo VUFO đã cung cấp thông tin tổng quan về chủ trương, chính sách và tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của Việt Nam. Đồng thời chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong năm 2023 và những định hướng ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới. Lãnh đạo VUFO hy vọng, thông qua sự kiện, các các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp, đối tác quốc tế có thêm nhiều thông tin, từ đó xây dựng các chính sách viện trợ phù hợp định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Các tổ chức PCPNN nhận bằng khen của VUFO năm 2023:

1. ActionAid International

2. Animals Asia Foundation

3. BasicNeeds

4. Buddhist Compassion Relief TZU CHI Foundation

5. CARE International

6. Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops

7. ChildFund Australia

8. Christina Noble Children's Foundation

9. Facing the World

10. Family Health International

11. Fauna & Flora International

12. Freundeskreis für Internationale Tuberkulosehilfe e.V.

13. Giving It Back To Kids

14. Global Coffee Platform

15. Good Neighbors International

16. Good People International

17. Habitat for Humanity International

18. International Manpower Development Organization, Japan

19. Korea Food for the Hungry International

20. Medisch Comité Nederland - Vietnam

21. Mines Advisory Group

22. Netherlands Development Organization

23. Norwegian People's Aid

24. PATH

25. Peace Trees Vietnam

26. PLAN International

27. Room to Read

28. Saigon Children's Charity

29. Save the Children International

30. The Fred Hollows Foundation

31. The University of North Carolina

32. Vietnam Assistance for the Handicapped

33. Wildlife Conservation Society

34. Winrock International Institute for Agricultural Development

35. World Wide Fund for Nature

Đắk Nông: tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động hiệu quả Đắk Nông: tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động hiệu quả
Đoàn công tác VUFO thăm và làm việc tại Nhật Bản Đoàn công tác VUFO thăm và làm việc tại Nhật Bản
Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động