Vinamilk cùng quỹ sữa vươn cao Việt Nam 12 năm liền mang lại niềm vui uống sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Vinamilk tổ chức trao tặng sữa cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái trong năm 2020. Đây cũng là năm thứ 12 trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái được thụ hưởng sữa từ Vinamilk và chương trình.
aa
Thời tiết đêm 26 ngày 27/10: Trung Bộ mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt Thời tiết đêm 26 ngày 27/10: Trung Bộ mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt
Thương hiệu Vinamilk được định giá hơn 2,4 tỷ USD,  chiếm 20% tổng giá trị của 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2020 Thương hiệu Vinamilk được định giá hơn 2,4 tỷ USD, chiếm 20% tổng giá trị của 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2020
Vinamilk cùng quỹ sữa vươn cao Việt Nam 12 năm liền mang lại niềm vui uống sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái
Vinamilk cùng quỹ sữa vươn cao Việt Nam 12 năm liền mang lại niềm vui uống sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái
Vinamilk cùng quỹ sữa vươn cao Việt Nam 12 năm liền mang lại niềm vui uống sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái
Niềm vui của cô trò và phụ huynh học sinh trường Mầm non Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khi đón nhận những hộp sữa từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Là tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, Yên Bái hiện có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo là 25.086 hộ, chiếm 11,56%; tỷ lệ hộ cận nghèo 9,45%. Tại nhiều xã vùng cao, giao thông đi lại còn gặp khó khăn, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, nhiều phong tục tập quán còn lạc hậu ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em. Hiện nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại Yên Bái thể nhẹ cân khoảng 16,5%, thể thấp còi khoảng 26%.

Đây cũng là lý do mà trong suốt 12 năm qua, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã luôn dành cho trẻ em Yên Bái một sự quan tâm đặc biệt và luôn cố gắng đem đến cho trẻ em khó khăn tại đây những cơ hội được bổ sung dinh dưỡng từ sữa. Với sự tài trợ của Vinamilk, các em sẽ được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe và sức đề kháng trước các bệnh dịch.

Ông Vũ Tuấn Khang, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Vinamilk, đại diện công ty và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng bảng tượng trưng 108.500 ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái.
Ông Vũ Tuấn Khang, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Vinamilk, đại diện công ty và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng bảng tượng trưng 108.500 ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái.

Năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 108.500 ly sữa, tương đương khoảng 780 triệu đồng cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái, mang niềm vui uống sữa cho hàng ngàn trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật; trẻ em ở những vùng cao khó khăn, những nơi ít được quan tâm hỗ trợ dinh dưỡng. Tại khu vực miền núi phía Bắc, ngoài tỉnh Yên Bái, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk còn hỗ trợ sữa cho trẻ em các tỉnh, thành khác như Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Hòa Bình…

Vinamilk cùng quỹ sữa vươn cao Việt Nam 12 năm liền mang lại niềm vui uống sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái
Vinamilk cùng quỹ sữa vươn cao Việt Nam 12 năm liền mang lại niềm vui uống sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái
Vinamilk cùng quỹ sữa vươn cao Việt Nam 12 năm liền mang lại niềm vui uống sữa cho trẻ em tỉnh Yên Bái
Các đại biểu trao tặng sữa tận tay cho các em học sinh tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết: “Chúng tôi luôn tiến hành rà soát và lựa chọn kỹ càng các đơn vị đủ điều kiện tham gia chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Trên cơ sở đó, có những điểm trường, trung tâm đã liên tiếp được sử dụng sữa từ năm 2009 đến nay, trong đó đa phần là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, hộ nghèo vùng sâu vùng xa. Các em đều rất hào hứng khi được uống sữa, hơn hết các em được giáo dục về vai trò quan trọng của chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen tốt như uống sữa mỗi ngày, đúng giờ để hỗ trợ tăng cường thể chất, trí tuệ.”

Ông Nguyễn Thanh Sơn đánh giá Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là một chương trình có ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Sơn đánh giá Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là một chương trình có ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng đánh giá cao chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong việc góp phần hỗ trợ trẻ em tỉnh Yên Bái nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ, làm giảm dần tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở các em.

Phấn khởi khi thấy các học sinh của mình hào hứng đón nhận những hộp sữa từ chương trình, cô Đồng Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Mầm non Lang Thíp cho biết: “Trường chúng tôi nằm tại nơi có địa bàn xã rộng, đa số là đồng bào dân tộc trình độ dân trí còn hạn chế, kinh tế còn nghèo và khó khăn. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số chiếm trên 70% tổng số trẻ đến trường. Đa số trẻ không được uống sữa thường xuyên do điều kiện kinh tế của các gia đình trẻ còn nhiều khó khăn, cha mẹ đi làm xa trẻ ở với ông bà… Chính vì vậy, chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk không chỉ đem tới cho trẻ em tại đây những ly sữa bổ dưỡng mà còn là sự chăm sóc, quan tâm thiết thực, những điều mà các em xứng đáng được hưởng.”

Giờ uống sữa thú vị mỗi ngày từ Vinamilk và chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của trẻ em Yên Bái.
Giờ uống sữa thú vị mỗi ngày từ Vinamilk và chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của trẻ em Yên Bái.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được thực hiện trong suốt 13 năm qua với sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, mang niềm vui uống sữa đến với trẻ em trên mọi miền đất nước. Trong năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị hơn 12,5 tỷ đồng. Tính đến nay, Quỹ đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn trên khắp cả nước nhận được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện của các em trong tương lai.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Vinamilk từ những ngày đầu thực hiện.

Bóng đá Việt Nam hôm nay (27/10/2020): Viettel mất Trọng Đại ở trận Bóng đá Việt Nam hôm nay (27/10/2020): Viettel mất Trọng Đại ở trận 'chung kết sớm' với Hà Nội

Viettel mất Trọng Đại ở trận 'chung kết sớm' với Hà Nội; Hồng Duy tha thứ nhưng VFF sẽ kỷ luật nghiêm cầu thủ Sài ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27/10): Đồng NDT giảm sâu, Euro khởi sắc Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27/10): Đồng NDT giảm sâu, Euro khởi sắc

Tỷ giá ngoại tệ trong phiên sáng nay (27/10) ghi nhận đà tăng trở lại của đồng tiền chung châu Âu. Trong khi đó, ...

Tử vi, chiêm tinh ngày mới 27/10/2020 về tình yêu của 12 con giáp: Thìn tình duyên tỏa sáng Tử vi, chiêm tinh ngày mới 27/10/2020 về tình yêu của 12 con giáp: Thìn tình duyên tỏa sáng

Tử vi, chiêm tinh ngày mới 27/10/2020 về tình yêu của 12 con giáp: Vận tình cảm tỏa sáng, các nữ tuổi Thìn hãy ...

Minh Huyền
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...