Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
13:46 | 15/08/2019 GMT+7

Viettel xây dựng mạng cáp quang lớn nhất cho Bộ Công an

aa
Theo hợp đồng vừa ký kết, trong vòng 115  ngày, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel sẽ hoàn thiện dự án mạng cáp quang lớn nhất cho Bộ Công an.
Lợi nhuận quý 2 của Viettel Global (VGI) tăng vọt, vượt 1.000 tỷ đồng Sẽ có 3 nhà mạng lớn đã được cấp phép thử nghiệm 5G Liên danh Viettel đảm nhận triển khai 30% số trạm thu phí không dừng trên toàn quốc

Vừa qua, Viettel và Cục Viễn thông và Cơ yếu - Bộ Công an đã ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế lắp đặt cáp quang, thuộc Dự án "Mạng cáp quang ngành Công an giai đoạn II".

Theo đó, trong vòng 115 ngày, Viettel sẽ hoàn thiện dự án mạng cáp quang lớn nhất của Bộ công an, nhằm quy hoạch phát triển, mở rộng hạ tầng thông tin liên lạc và tác chiến điện tử cơ yếu của Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Được biết, dự án này có nhiều yêu cầu về tính đồng bộ, tốc độ cao và bảo mật nên phải sử dụng công nghệ hiện đại: Truyền dẫn mới, đa giao diện, đa dịch vụ (NG-SDH), công nghệ quang ghép kênh đa bước sóng (WDM).

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tự thực hiện các dự án hạ tầng viễn thông, không cần sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, Viettel là đơn vị đủ năng lực triển khai dự án khó và đảm bảo tính bí mật quốc gia này. Đồng thời, Viettel cũng là đơn vị duy nhất tham gia gói thầu đáp ứng được tiến độ triển khai của dự án.

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an
Đại diện Viettel và đại diện Cục Viễn thông và Cơ yếu - Bộ Công an ký hợp đồng

Trong giai đoạn II, dự án sẽ đảm bảo hiệu quả đầu tư, khai thác sử dụng lâu dài, dễ dàng nâng cấp mở rộng dung lượng mạng sau này cho 27 Công an tỉnh còn lại. Đặc biệt, đảm bảo an toàn mạng, có đường vu hồi, mạch vòng khép kín đề phòng trường hợp có sự cố xảy ra.

Với mạng cáp quang quy mô lớn, dự án cũng sẽ thống nhất, đồng thời các chỉ đạo, chiến đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân từ cơ quan Bộ đến tận cùng các quận/huyện/thị xã, địa bàn trọng điểm.

Trước đó, Viettel đã quan tâm, sớm hợp tác với các bộ, ban, ngành của Chính phủ trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình viễn thông. Viettel đã nhận được sự đánh giá tốt, tiêu biểu như: Hệ thống cột an ten cấp huyện cho Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an; Hệ thống trực canh cảnh báo sóng thần, hệ thống các trạm khí tượng thủy văn tự động, hồ chứa nước.. của Bộ NN&PTNN…

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an Khán giả thoả sức trải nghiệm 4G Viettel tại Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Vào mùa du lịch, Đà Nẵng vốn đã nhộn nhịp nhưng lại càng náo nhiệt hơn vào mỗi ngày thứ 7 bởi không khí lễ ...

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an Viettel Mozambique được Ngân hàng Thế giới chọn làm đối tác

Movitel - thương hiệu của Viettel tại Mozambique vừa qua đã được tổ chức quốc tế uy tín - Ngân hàng Thế giới (World Bank) ...

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an Viettel sử dụng 1200 điểm giao dịch để tiếp nhận hồ sơ 'Trái tim cho em'

Từ ngày 20/6/2019, hơn 300 Siêu thị Viettel sẽ tham gia tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ mổ tim miễn phí theo Chương ...

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an Từ 1/6, Viettel nhân đôi băng thông dịch vụ Internet giá không đổi

Ngày 23/5/2019, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet ...

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an Viettel giành hợp đồng CNTT lớn tại Peru.

Bitel - thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) tại Peru vừa ký hợp đồng trị giá 27 triệu ...

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an Viettel bất ngờ vươn lên dẫn đầu lượng thuê bao chuyển mạng giữ số

Số liệu của Cục Viễn thông cho thấy, từ 1/5-5/5, Viettel có 21.263 khách hàng đăng ký chuyển đến và 13.529 khách hàng đăng ký ...

viettel xay dung mang cap quang lon nhat cho bo cong an DN Việt khát vọng toàn cầu: Viettel từ "lặn lội" tới "lựa chọn"

TĐO - Sau đúng một thập kỷ vươn ra làm ăn ở nước ngoài, Viettel đã có chỗ đứng khá vững chắc tại 10 quốc ...

P.V
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Đại diện Liên hợp quốc mong muốn Bộ Công an tiếp tục cử các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, phù hợp các tiêu chí tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, đặc biệt là các sĩ quan nữ.
Biến động thị trường vàng: Bộ Công an đã có báo cáo

Biến động thị trường vàng: Bộ Công an đã có báo cáo

Ngay từ đầu năm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới.
JICA triển khai Dự án mới trong 5 năm tại Việt Nam

JICA triển khai Dự án mới trong 5 năm tại Việt Nam

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an tổ chức Lễ khởi động Dự án Hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam”.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động