Việt Nam vừa thu 3,3 tỷ USD từ thủy sản
Tôm giữ vai trò chủ lực
"Bức tranh" xuất khẩu những tháng đầu năm có những mảng sáng tối khác nhau, không đồng đều giữa các sản phẩm và thị trường.
Tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực, riêng tháng 4, xuất khẩu tôm đạt 330 triệu USD, tăng 15%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm thu về 1,27 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu mạnh mẽ tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, cùng với giá tôm dần phục hồi do tái cân bằng cung cầu toàn cầu.
Cá tra đạt trên 630 triệu USD, tăng 9%, duy trì vị thế quan trọng trong nhóm hàng thủy sản xuất khẩu nhưng đã có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Cá ngừ lại ghi nhận sự sụt giảm, trong tháng 4 chỉ đạt gần 80 triệu USD, giảm 12%, dù lũy kế 4 tháng vẫn tăng nhẹ 1% đạt hơn 300 triệu USD. Sự thiếu hụt nguyên liệu, đặc biệt là do quy định kích thước tối thiểu cá ngừ vằn, đã hạn chế sản xuất và xuất khẩu.
Ngược lại, xuất khẩu cá rô phi và cá điêu hồng tăng trưởng đột phá, lên tới 138%, đạt gần 20 triệu USD. Xuất khẩu nhuyễn thể và cua ghẹ cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, lần lượt đạt gần 220 triệu USD, trên 80 triệu USD và hơn 120 triệu USD, nhờ nhu cầu cao từ Trung Quốc và ASEAN.
![]() |
| Tôm giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa: IT). |
Xét về các thị trường trọng điểm, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu, xuất khẩu sang thị trường này đạt 710 triệu USD trong 4 tháng. Nhật Bản đứng thứ hai với 540 triệu USD, tăng 22%, tăng trưởng ổn định nhờ các sản phẩm giá trị gia tăng. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ chỉ đạt gần 500 triệu USD, tăng 7%.
Dự báo chuyển dịch mạnh
Theo VASEP, trong hai tháng 5 và 6, xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt là xuất những sản phẩm chủ lực như tôm và cá tra, nhằm tận dụng tối đa giai đoạn trước khi thuế quan mới làm tăng giá.
VASEP đưa ra dự báo, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ có thể tăng 10-15% so với tháng 4, nhờ các hợp đồng được ký kết gấp rút và chiến lược giảm giá để duy trì thị phần. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường khác như Trung Quốc và ASEAN có khả năng chững lại, với mức tăng trưởng chỉ khoảng 3-5%.
Nguyên nhân là cạnh tranh ngày càng gay gắt từ thủy sản Trung Quốc. Thủy sản Trung Quốc vốn bị áp thuế cao tại Mỹ và buộc phải chuyển hướng sang thị trường nội địa cũng như các thị trường lân cận thuộc ASEAN. Sự cạnh tranh này sẽ làm giảm sức hút của thủy sản Việt Nam, đặc biệt là ở phân khúc giá rẻ.
![]() |
| Việt Nam có nhiều lợi thế để xuất khẩu cá ngừ sang Nga. (Ảnh minh họa: IT). |
Bà Nguyễn Hà - chuyên gia về thị trường cá ngừ của VASEP - nhận định: "Trong bối cảnh hiện nay, Nga được đánh giá là thị trường có nhiều thuận lợi, cơ hội để cho các doanh nghiệp chế biến cá ngừ mở rộng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nga đang ngày càng tăng".
Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch XK sang thị trường Nga năm 2024 đã đạt gần 45 triệu USD, tăng 5 lần so với năm 2020, cao nhất trong 10 năm qua. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này đạt hơn 10 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo Báo Tiền Phong
https://tienphong.vn/viet-nam-vua-thu-33-ty-usd-tu-thuy-san-post1739744.tpo
| Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 4 Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch đối với chanh leo, tổ yến, ớt và cám gạo, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong tiến trình mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam. |
| Những làm việc trên công trường không nghỉ, những bữa cơm ăn vội trong hầm, những giọt mồ hôi trên công trường cao tốc Bắc-Nam... trong những ngày này đã chứng minh sự quyết tâm của tất cả nhà thầu, doanh nghiệp, công nhân để thực hiện mục tiêu 3.000km cao tốc Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025
Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Bắc Ninh ước đạt tăng trưởng 10,27% và dự kiến thông qua gần 50 nghị quyết
Các tin bài khác
Lê Xuân Niêm: Người thương binh viết tiếp sử vàng bằng bước chân không mỏi
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
Phát triển chuyên trang báo chí đối ngoại bằng 5 ngôn ngữ trên Tạp chí Thời đại điện tử
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






