Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 – 9/11/2024), Hội hữu nghị Việt Nam - Camuchia tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống hữu nghị giữa nhân dân dân hai nước, bày tỏ sự tin tưởng quan hệ Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phát triển, gặt hái nhiều thành tựu trong tương lai.
aa
Tấm lòng Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ lưu học sinh Lào, Campuchia
Tiếng Việt - nền tảng gắn kết thế hệ kiều bào trẻ ở Campuchia với cội nguồn

Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố Hồ Chí Minh (Hội) đã tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Đại diện thương binh, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia tặng bức tranh 'Tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia' cho Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Đại diện thương binh, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia tặng bức tranh 'Tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia' cho Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem trọng và đóng góp tích cực cho tình hữu nghị truyền thống giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Năm 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động tích cực, năng động trên nhiều mặt. Nổi bật là Hội đã phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024)...

9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia đạt hơn 5,81 tỷ USD, tăng 21,9% so năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 3,09 tỷ USD, tăng 13%; nhập khẩu 2,72 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam có 208 dự án với tổng vốn 2,91 tỷ USD. Campuchia đầu tư 35 dự án vào Việt Nam với số vốn 75.76 triệu USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Campuchia.

Ông Chan Sorkan, Tổng lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Campuchia và Việt Nam đã đạt được tiến bộ trên các lĩnh vực toàn diện hơn như ngoại giao, chính trị, xã hội, giao lưu nhân dân theo tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Hai bên bày tỏ sự tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời cùng sự bền vững của quan hệ khăng khít được nuôi dưỡng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trong tương lai, quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia sẽ gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 8/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh cũng đã tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai nước láng giềng, cùng chung biên giới, cùng chung dòng nước sông Mekong.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng quà chúc mừng tới ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)
Ông Nguyễn Văn Xinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (bên phải) tặng quà chúc mừng tới ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ông Nguyễn Văn Xinh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định: Tình đoàn kết, gắn bó hai nước bắt nguồn từ sự gần gũi về mặt địa lý, có nhiều nét tương đồng và giao thoa về văn hóa, lịch sử, dân tộc.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh và cấp đơn vị với các địa phương Campuchia gồm: Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Siêm Riệp (năm 2022); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có ký kết Quy chế kết nghĩa (2014) và Sư đoàn Can thiệp số 3 (Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia (2022).

Từ khi ký kết đến nay, hai bên đã diễn ra một số hoạt động hợp tác, như: trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, giáo dục, đào tạo, văn hoá và nghệ thuật.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Xinh trao quyết định thành Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư Đoàn 302 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Nguyễn Văn Xinh trao quyết định thành Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư Đoàn 302 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Cũng tại chương trình, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao quyết định thành Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư Đoàn 302 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ký túc xá sinh viên Lào tại TP.HCM là mái nhà chung của sinh viên Việt Nam - Campuchia - Lào Ký túc xá sinh viên Lào tại TP.HCM là mái nhà chung của sinh viên Việt Nam - Campuchia - Lào
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia
Hà Linh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...